Lời giải nào cho các khu đô thị cứ mưa là ngập?

Mùa mưa bão đã đến và “điệp khúc” cứ mưa là ngập lại được cất lên, trở thành nỗi niềm của nhiều người dân tại các khu đô thị ở Hà Nội. Thậm chí có những khu đô thị phải trang bị trạm bơm dã chiến để rút bớt nước.

Đây là những hình ảnh tại các khu đô thị xung quanh khu vực Thiên đường Bảo Sơn trong những ngày đầu tháng 8 vừa qua. Với nhiều hộ gia đình tại đây, cảnh tượng này đã trở nên quen thuộc mỗi mùa mưa bão về, các khu đô thị tại khu vực này như KĐT Nam An Khánh, KĐT Lê Trọng Tấn ... luôn gặp phải những vấn đề về thoát nước, đời sống người dân trong mùa mưa bão gặp phải rất nhiều khó khăn và đảo lộn.

Năm 2018, UBND TP Hà Nội đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư của KĐT Lê Trọng Tấn, một trong những điểm ngập nặng nhất của xã An Khánh, huyện Hoài Đức xây dựng trạm bơm dã chiến để đảm bảo thoát nước trong khu đô thị. Đến nay, trạm bơm đã hoàn thành. Tuy nhiên, khi có thể rút bớt nước trong khu đô thị thì lại vô tình khiến cho nước ngập đường dân sinh xung quanh.

Theo các chuyên gia, việc các khu đô thị xảy ra tình trạng úng ngập đặc biệt trong mùa mưa bão là do hạ tầng của khu đô thị và hạ tầng khung ở bên ngoài KĐT chưa đồng bộ dẫn đến việc tiêu thoát nước tổng thể gặp nhiều vấn đề. Việc đưa các trạm bơm dã chiến chỉ là những giải pháp tình thế, tạm thời.

Việc hạ tầng chung và hạ tầng của chủ đầu tư không đồng bộ với nhau dẫn đến việc thoát nước chậm, theo các chuyên gia có những nguyên nhân mang tính đặc thù. Hạ tầng khung do nguồn vốn đầu tư công thực hiện, trong khi đó hạ tầng của chung cư và khu đô thị thì do nguồn vốn tư nhân thực hiện.

Dấu hỏi về quy hoạch lại được đặt ra, các khu đô thị được cấp phép và xây dựng hoàn thành sớm, trong khi hạ tầng xung quanh do Nhà nước, Chính quyền xây dựng thì không hoàn thành kịp, quy hoạch thiếu đồng bộ với nhau và dẫn đến sự lệch pha về hạ tầng, và cuối cùng người dân vẫn là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất về nhiều mặt trong đời sống.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/loi-giai-nao-cho-cac-khu-do-thi-cu-mua-la-ngap