Lời giải cực sốc về xá lợi của cao tăng Phật giáo

Sau khi hỏa táng thi thể của cao tăng, người ta tìm thấy những hạt tinh thể với đủ màu sắc, kích thước trong tro cốt. Theo quan niệm của Phật giáo, những hạt này gọi là xá lợi của cao tăng và ẩn chứa nhiều bí ẩn khó giải.

Một số tài liệu về Phật giáo có đề cập đến xá lỵ hay còn gọi xá lợi của cao tăng. Chúng được cho là hình thành từ quá trình tu hành, ăn chay niệm Phật và khổ luyện của nhà sư trong suốt cuộc đời mới trở thành người đắc đạo.

Một số tài liệu về Phật giáo có đề cập đến xá lỵ hay còn gọi xá lợi của cao tăng. Chúng được cho là hình thành từ quá trình tu hành, ăn chay niệm Phật và khổ luyện của nhà sư trong suốt cuộc đời mới trở thành người đắc đạo.

Thế nhưng, không phải nhà sư nào viên tịch cũng có xá lợi sau khi hỏa táng.

Xá lợi chỉ xuất hiện ở những nhà sư có tấm lòng đại từ đại bi và tu thành chính quả.

Những hạt xá lợi đầu tiên được tìm thấy là khi các đệ tử hỏa táng thi hài của Phật tổ Thích Ca Mâu Ni sau khi Người viên tịch.

Khi nhìn vào phần tro cốt của Phật tổ Thích Ca Mâu Ni, người ta phát hiện có những hạt nhỏ phát ra áng sáng lấp lánh huyền bí và gọi là xá lợi.

Xá lợi được miêu tả là những hạt nhỏ, có dạng viên tròn. Chúng nhìn khá giống ngọc trai hoặc pha lê.

Căn cứ vào những xá lị được tìm thấy trong những năm qua, các chuyên gia nhận thấy xá lợi có nhiều kích thước và màu sắc khác nhau.

Đặc biệt, xá lợi của các cao tăng không tan chảy dù bị nung nóng ở nhiệt độ lên tới 1.000 độ C.

Những xá lợi của cao tăng được xem là bảo vật đặc biệt quý giá của Phật giáo. Vì vậy, xá lợi được các chùa bảo quản cẩn thận và đặt ở những vị trí linh thiêng để tỏ lòng tôn kính.

Cho đến nay, giới khoa học vẫn chưa tìm ra lời giải hợp lý cho việc hình thành xá lợi cũng như xác định thành phần của nó.

Video: Khám phá những ngôi chùa cổ ở Cần Thơ (nguồn: VTC10)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/thien/loi-giai-cuc-soc-ve-xa-loi-cua-cao-tang-phat-giao-1251804.html