Lợi dụng vốn tiếng Nga, 8X điều hành đường dây gái gọi ngoại quốc

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Dự báo thời tiết 6-11: Không khí lạnh bổ sung, Hà Nội mưa dông; Nam thanh niên 17 tuổi khai nhận hành vi đột nhập, sát hại nữ giáo viên; Cán bộ phòng Tài nguyên môi trường tham gia lừa đảo, chiếm đoạt 60 tỷ đồng; Lợi dụng vốn tiếng Nga, 8X điều hành đường dây gái gọi ngoại quốc; Tổng thống Mỹ Donald Trump chê Saudi Arabia sử dụng vũ khí kém cỏi; Máy bay Indonesia JT610 vỡ tan thành nhiều mảnh khi lao xuống biển

*Dự báo thời tiết 6-11: Không khí lạnh bổ sung, Hà Nội mưa dông

Thời tiết Bắc Bộ có những thay đổi đáng kể khi khối không khí lạnh mới sẽ tăng cường xuống nước ta từ đêm nay và liên tục được bổ sung mạnh hơn vào ngày 8-11.

Từ đêm nay, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông. Đêm mai, trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ. Bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc dịch dần xuống phía Nam.

Không khí lạnh khiến Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây, có mưa kèm theo tập trung chính ở khu vực Đông Bắc Bộ, nền nhiệt độ giảm dần mỗi ngày.

Dự báo gần sáng ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ; gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Từ đêm mai, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, ở vùng núi phía Bắc 15-17 độ.

*Nam thanh niên 17 tuổi khai nhận hành vi đột nhập, sát hại nữ giáo viên

Khoảng 20h30 ngày 5-11, CAH Phù Cừ nhận được tin báo về việc xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng tại phố Cao (thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ). Kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà bà Nguyễn Thị T. (giáo viên về hưu), khi chủ nhà đi vắng lúc khu phố mất điện.

Lúc trở về và phát hiện có người lạ trong nhà, bà T. hô hoán, lập tức bị đối tượng dùng dao cứa cổ, ngã gục tại chỗ. Một người hàng xóm nghe tiếng hô chạy sang cũng đã bị kẻ thủ ác tấn công trọng thương.

Qua quá trình điều tra, đến khoảng 21h30 cùng ngày, CAH Phù Cừ phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định và triệu tập một nghi can đến CQĐT làm việc. Danh tính đối tượng là Đoàn Hữu Th. (SN 2001, cùng trú ở phố Cao).

Sáng 6-11, tại cơ quan điều tra, đối tượng Th. đã khai nhận hành vi phạm tội. CAH Phù Cừ đã chuyển đối tượng đến CQĐT Công an tỉnh để tiếp tục làm rõ động cơ của kẻ gây án.

*Cán bộ phòng Tài nguyên môi trường tham gia lừa đảo, chiếm đoạt 60 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 6-11 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng Trần Đăng H., Phó Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và bất động sản Lam Sơn; và Nguyễn Lê G., nguyên cán bộ phòng Tài nguyên - Môi trường TP. Thanh Hóa, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

CQĐT bước đầu xác định, lợi dụng tâm lý của những người có nhu cầu mua đất tại các mặt bằng quy hoạch trên địa bàn TP Thanh Hóa, tháng 1-2018, các đối tượng đã dựng lên sàn giao dịch bất động sản lấy tên là Công ty CP đầu tư xây dựng và bất động sản Lam Sơn để cung cấp các thông tin về mối quan hệ với các chủ đầu tư, hứa hẹn sẽ trúng đấu thầu giá đất tại một số khu đất có vị trí đẹp.

Với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2018 đến khi bị bắt, các đối tượng đã giao dịch hơn 100 lô đất và nhận tiền của 80 khách hàng, với số tiền hơn 60 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay không có trường hợp nào được giao đất theo thỏa thuận. Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra mở rộng.

*Lợi dụng vốn tiếng Nga, 8X điều hành đường dây gái gọi ngoại quốc

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Mạnh T. về hành vi Môi giới mại dâm. Theo điều tra sơ bộ, khoảng 22h ngày 15-10, các trinh sát đã tiến hành ập vào kiểm tra bất ngờ nhà nghỉ M.H. trong hẻm đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang).

Qua kiểm tra nhà nghỉ, tại 2 phòng 401 và 501, lực lượng công an phát hiện 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Điều tra ban đầu xác nhận người bán dâm là 2 nữ du khách người Nga tên P.I. và I.A. Qua khai thác nhanh, 2 cô gái khai nhận được “tú ông” T. điều hành đưa tới nhà nghỉ bán dâm. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng T. để phục vụ phá án.

Tại cơ quan công an, bước đầu T. (ngụ xã Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khai nhận, y là người trực tiếp điều hành việc bán dâm của các cô gái người nước ngoài nói trên. T. lớn lên và sinh sống ở Nha Trang nên biết thành phố này có rất nhiều người Nga đến du lịch, trong đó có nhiều phụ nữ.

Bản thân y lại rất thông thạo tiếng Nga nên thường xuyên đến các quán bar, khu du lịch có nhiều phụ nữ Nga. Sau đó, y tiếp cận những du khách nữ trông bắt mắt, có nhu cầu kiếm tiền khi đến đây du lịch, rồi tuyển về thuê nhà nghỉ cho ở và hoạt động mại dâm.

Đối tượng Nguyễn Mạnh T. tại cơ quan điều tra

Đối tượng Nguyễn Mạnh T. tại cơ quan điều tra

*Tổng thống Mỹ Donald Trump chê Saudi Arabia sử dụng vũ khí kém cỏi

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chỉ trích khả năng sử dụng vũ khí thiếu chuyên nghiệp của Saudi Arabia là nguyên nhân dẫn đến vụ ném bom thảm họa vào một chiếc xe buýt trường học tại Yemen hồi tháng 8 vừa qua.

Theo Tổng thống Trump, vụ không kích của Saudi Arabia vào một chiếc xe buýt trường học, khiến 40 trẻ em thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở thị trấn Dhahyan, miền bắc Yemen vào hôm 9-8, không phải là lỗi của Mỹ.

Bất chấp mảnh bom Mk-82 do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất được tìm thấy tại hiện trường, Tổng thống Trump cho rằng, thảm họa trên xảy ra do khả năng sử dụng vũ khí kém cỏi của Saudi Arabia.

Tổng thống Trump cho biết, ông đang theo dõi tình hình Yemen kĩ lưỡng đề đưa ra quyết định xem Mỹ có chấm dứt bán vũ khí cho quốc gia đồng minh hàng đầu ở Trung Đông này hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

*Máy bay Indonesia JT610 vỡ tan thành nhiều mảnh khi lao xuống biển

Soerjanto Tjahjono, Giám đốc Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia, cho biết chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air gặp nạn vào tháng trước đã lao xuống biển với tốc độ hơn 1.000 km/h, khiến những bộ phận bền nhất cũng bị phá hủy.

Trước đó, có nhận định cho rằng máy bay bị vỡ từ trên không do hiện tượng mỏi vật liệu, song ông Soerjanto Tjahjono phủ nhận điều này. Hiện tượng mỏi kim loại xảy ra khi vật liệu bị trọng tải tác động trong thời gian dài, khiến kết cấu bên trong của kim loại rạn nứt và cuối cùng đứt gãy. Hiện tượng này rất dễ xảy ra ở các bộ phận có mặt cắt thay đổi như những bộ phận của máy bay, đặc biệt là phần đuôi.

Tuy nhiên, kích thước các mảnh vỡ thu thập được cho thấy máy bay Boeing 737 MAX 8 của Lion Air đã hứng chịu lực va đập rất mạnh, khiến những bộ phận cứng nhất của phi cơ cũng bị vỡ.

Mảnh vỡ của chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 gặp nạn

Chuyến bay mang số hiệu JT610 của Lion Air gặp nạn chỉ 13 phút sau khi cất cánh từ sân bay ở Jakarta hôm 29-10, khiến toàn bộ 189 người trên máy bay thiệt mạng.

Minh Nguyệt

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-6112018-loi-dung-von-tieng-nga-8x-dieu-hanh-duong-day-gai-goi-ngoai-quoc/788974.antd