Lợi dụng Trung thu, nhóm mua lân chặn đầu xe xin tiền

Nhóm múa lân khoảng 5 - 6 thiếu niên tổ chức chặn đầu xe ở khu vực cầu Mây xin tiền tài xế qua đường.

Sáng ngày 28/9/2020, trao đổi với Đất Việt, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành - Hải Dương cho biết, đơn vị đang xác minh xử lý nhóm múa lân xin tiền tài xế tại khu vực cầu Mây, xã Vũ Thượng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn băng ghi hình quay lại cảnh một nhóm thiếu niên khoảng 5 - 6 người tổ chức múa lân, chặn tài xế qua đường để xin tiền tài xế.

Nhóm thiếu niên bất ngờ xuất hiện giữa đường khiến tài xế ô tô phải dừng lại. Nhóm này chia nhau, người đứng múa lân, người gõ trống, soi đèn nhằm xin tiền các tài xế. Phía trước chiế ô tô, một xe máy cũng đang bị chặn đường.

Video nhóm thiếu niên chặn tiền tài xế xin tiền ở khu vực cầu Mây, xã Vũ Thượng:

Khi thấy tài xế ô tô không có ý định cho tiền, đội lan nhí đành dạt sang một bên để trả đường.

Ngay khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút nhiều lượt xem và lời bình luận của cộng đồng mạng.

Phần đông các ý kiến đều phê phán, chỉ trích hành động nguy hiểm và sự vô ý thức của nhóm thiếu niên trên.

Bên cạnh đó, một số người chia sẻ, cũng đã có không ít các trường hợp tương tự xảy ra trên đường khiến nhiều tài xế không khỏi kinh sợ.

Chia sẻ với báo chí, nhiều đội múa lân tại khu vực Hải Dương cho biết, chưa năm nào dịch vụ múa lân dịp Tết Trung thu lại đìu hiu như năm nay dù đã giảm giá bằng một nửa so với những năm trước.

Anh Trần Đình Chương - Đội trưởng lân sư rông Trần Sư Dường (Thị trấn Gia Lộc, Hải Dương) chia sẻ: "Giá suất diễn rẻ nhưng tôi vẫn phải nhận để anh em có việc. Với tình hình như hiện nay, chúng tôi chắc chắn phải bù lỗ".

Ngọc Khánh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/loi-dung-trung-thu-nhom-mua-lan-chan-dau-xe-xin-tien-3419784/