Lợi dụng thi công trường học trộm tài sản đem bán lấy 400 triệu đồng

Sáng 23/6, Công an TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Văn Hiếu để điều tra hành vi trộm cắp tài sản trong trường học.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác nhận nghi phạm Bùi Văn Hiếu đã nhiều lần trộm cắp tài sản của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long) đem bán kiếm tiền tiêu xài. Ước tính, số tài sản bị trộm cắp khoảng 400 triệu đồng.

Trước đó, ngày 21/6, Công an TP. Hạ Long nhận được đơn trình báo của lãnh đạo Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Yết Kiêu, TP Hạ Long) về việc bị kẻ gian đột nhập kho lấy nhiều trang thiết bị mạng.

Cơ quan công an dẫn nghi phạm Bùi Văn Hiếu thực nghiệm lại hiện trường

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP. Hạ Long triệu tập đối tượng Bùi Văn Hiếu, (SN 1990) trú tại Đông Hưng, Thái Bình, hiện đang xây dựng, sửa chữa tạiTrường Tiểu học Võ Thị Sáu để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ban đầu, Hiếu khai nhận. Nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong kho của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu - nơi Hiếu đang làm xây dựng.

Đồng phạm với Hiếu là Trần Hữu Nhã (SN 1972), cùng trú tại Đông Hưng, Thái Bình. Từ ngày 15/6 đến 21/6, Bùi Văn Hiếu cùng Nhã đã 5 lần trộm cắp thiết bị tại kho sau đó đem bán tại các cửa hàng kinh doanh thiết bị điện tử tại thành phố. Tổng số tiền thu được khoảng 4 triệu đồng, Hiếu và Nhã đã dùng chi tiêu cá nhân.

Hiện, vụ án đang được Công an TP. Hạ Long điều tra làm rõ.

Đôi vợ chồng rủ nhau giết chủ nợ (Nguồn: Thanh niên)

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/loi-dung-thi-cong-truong-hoc-trom-tai-san-dem-ban-lay400-trieu-dong-d128822.html