Lợi dụng Tết Nguyên đán, lâm tặc lại 'xẻ thịt' rừng tự nhiên ở Đắk Lắk

Hàng loạt cây rừng cao hơn 3m, đường kính 20-50cm tại rừng tự nhiên ở huyện Ea Hleo (tỉnh Đắk Lắk) bị lâm tặc lợi dụng dịp Tết Nguyên đán, 'xẻ thịt' nằm la liệt.

Video: Gần 4 hecta rừng ở Ea H’Leo bị lâm tặc xẻ thịt

Nhiều 'lâm tặc' lợi dụng dịp Tết Nguyên đán để đột nhập vào rừng, phá hoại gỗ tại rừng tự nhiên ở xã Ea Sol thuộc địa phận do Công ty TNHH HTV (hai thành viên) Lâm nghiệp Ea Hleo (tỉnh Đắk Lắk) quản lý. Sự việc này sau đó đã được người dân trình báo.

Theo ghi nhận, tại khu vực rừng nói trên, hàng loạt cây có chiều cao hơn 3m, đường kính 20-50cm bị nhóm lâm tặc 'xẻ thịt' đổ ngã la liệt giữa rừng. Nhiều cây cành lá còn xanh, gốc cây vẫn đang rỉ nhựa, vết mùn cưa còn mới.

Trên nền đất, nhiều cây to, chiều dài từ khoảng 3-8m nằm san sát và chồng chất lên nhau. Tại các khu vực rừng bị 'lâm tặc' khai thác đều có biển báo cấm chặt phá rừng.

Hàng loạt cây to cao hơn 3m, đường kính 20-50cm bị nhóm lâm tặc 'xẻ thịt' nằm la liệt giữa rừng.

Hàng loạt cây to cao hơn 3m, đường kính 20-50cm bị nhóm lâm tặc 'xẻ thịt' nằm la liệt giữa rừng.

Liên quan đến sự việc này, ông Lê Thanh Khánh – Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Ea Hleo cho hay: "Đơn vị vừa nhận được báo cáo của công ty. Có 2 điểm phá rừng tại xã Ea Sol. Hiện, đơn vị cũng đã báo cáo sự việc đến lãnh đạo huyện và đề nghị Công an, Viện kiểm sát vào cuộc để giám định, xử lý theo quy định”.

Ông Khánh cũng cho biết thêm, năm 2020 tại huyện có 90 vụ vận chuyển lâm sản, phá rừng, có 3 vụ bị khởi tố hình sự. Việc rừng ở xã Ea Sol bị phá là do các đối tượng lợi dụng thời điểm Tết Nguyên đán rồi vào rừng đốn hạ cây.

Về phía đơn vị trực tiếp quản lý, ông Nguyễn Công Hùng – Giám đốc công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Ea Hleo xác nhận, có 2 khu vực rừng tự nhiên ở xã trên bị phá. Đó là khu vực ở lô 15 khoảnh 3, tiểu khu 64 và khu vực lô 3, khoảnh 1, tiểu khu 68. Đa phần các loại cây bị tàn phá là các loại gỗ như: cày, trâm và nhiều loại gỗ tạp khác.

Nhóm phóng viên làm việc với đại diện Hạt kiểm lâm huyện Ea Hleo (Đắk Lắk).

“Mùng 4 Tết, đơn vị đi kiểm tra rừng tại xã Ea Sol thì phát hiện vụ việc trên. Hai điểm vừa bị tàn phá do địa hình xa và giáp ranh với tỉnh Gia Lai nên việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn cho lực lượng. Việc tiếp cận khu vực này để kiểm soát tình hình trong thời gian Tết gặp nhiều trở ngại, khi phát hiện 2 tiểu khu trên rừng bị tàn phá, chúng tôi đã nhanh chóng báo cáo với Hạt kiểm lâm”, ông Hùng nói.

Sáng 21/2, thông tin từ Cơ quan Cảnh điều tra Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ 9 người để điều tra, làm rõ một vụ khai thác, vận chuyển trái phép gỗ Pơ mu quý hiếm diễn ra tại địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua.

9 người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Chung (34 tuổi), Nguyễn Trường Giang (39 tuổi), Đỗ Tiến Thụ (39 tuổi), Nguyễn Hữu Dũng (34 tuổi), Đỗ Xuân Hậu (37 tuổi), Ngô Quang Chính (38 tuổi), Nguyễn Vũ Sang (23 tuổi), Đỗ Văn Tiến (25 tuổi) và Ngô Quang Thêm (27 tuổi, cùng trú tại xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông).

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/loi-dung-tet-nguyen-dan-lam-tac-lai-xe-thit-rung-tu-nhien-o-dak-lak-ar597530.html