Lợi dụng làm đường để tận thu cát trái phép?

Gần đây, người dân thôn Vân Tây (xã Bình Triều, H. Thăng Bình, Quảng Nam) bức xúc trước việc một doanh nghiệp trên địa bàn lợi dụng san lấp mặt bằng làm đường nông thôn mới để tận thu một lượng lớn cát trắng.

Doanh nghiệp H.P tận thu cát tập kết trong quá trình san ủi làm đường.

Gần đây, người dân thôn Vân Tây (xã Bình Triều, H. Thăng Bình, Quảng Nam) bức xúc trước việc một doanh nghiệp trên địa bàn lợi dụng san lấp mặt bằng làm đường nông thôn mới để tận thu một lượng lớn cát trắng. Hậu quả đã làm dòng chảy bị thay đổi, cát theo dòng nước bồi lấp nhiều diện tích kiệu, nén đang trong kỳ thu hoạch của người dân. Từ phản ánh của người dân, sáng 18-12, chúng tôi đến hiện trường, mục sở thị đoạn đường vào khu vực Khe Cam Sôi thuộc tổ 12 (thôn Vân Tây) có 2 núi cát trắng cao gần 5m rộng hơn 20m được tập kết tại đây. Dọc con đường này, nhiều khu vực bị múc cát trên diện rộng, có nơi múc sâu gần 2m tạo thành nhiều hố sâu. Gần 5m đoạn đường này bị nước làm xói mòn, hư hỏng. Phía dưới, nhiều diện tích nén, kiệu của người dân bị cát bồi lấp có chỗ gần 20cm, nhiều kênh mương trong khu vực cũng bị cát bồi lấp nghiêm trọng…Đang cặm cụi đào bới 1 sào nén bị vùi lấp, ông L.H (60 tuổi, trú tổ 12) bức xúc bày tỏ: Đây là hậu quả do doanh nghiệp H.P lợi dụng việc san ủi mặt bằng làm đường rồi cố tình múc đất tận thu quá nhiều gây ra. Do đó, trong đợt mưa kéo dài vừa qua, một lượng nước lớn không theo dòng chảy cũ vào mương thoát nước đổ ra tổ 3 mà đổi dòng ngược lại là xói mòn, phá vỡ một đoạn đường này. Từ đó, cát trên đồi theo dòng nước đổ xuống làm bồi lấp nhiều diện tích nén, kiệu của người dân. Riêng gia đình tôi trồng hơn 1 sào nén sắp thu hoạch đã bị cát bồi lấp quá sâu nên đã bị hư hỏng hết, thiệt hại gần 20 triệu đồng. Đối với người nông dân, đây là số tiền rất lớn, sự việc xảy ra một phần cũng do chính quyền địa phương quản lý không chặt chẽ để doanh nghiệp này tự ý làm càn. “Khu vực này nguyên thủy là gò đồi cao hơn 4m chớ không phải bằng phẳng như bây giờ. Cách đây 2 tháng, địa phương thông báo sẽ bê tông con đường này 800m theo chương trình nông thôn mới để người dân được thuận tiện trong việc sản xuất. Do vậy, doanh nghiệp khai thác cát H.P trên địa bàn hỗ trợ san lấp mặt bằng cho bà con làm đường rồi lấy lượng cát trong phạm vi con đường. Thế nhưng, trong quá trình san lấp tạo mặt bằng đơn vị này múc cát quá nhiều, cát được tận thu chở đi, số khác được tập kết ở đầu đường để bán dần. Mặt khác, cánh đồng này được bao bọc bởi một gò cát cao hơn 2m, nhưng một số người đã thỏa thuận với doanh nghiệp này bán cát ngang với mặt bằng cánh đồng để canh tác. Do đó, khi nước đổ xuống không có bờ ngăn cản nên việc bồi lấp càng diễn ra nghiêm trọng hơn”-ông H. lý giải.

Cát bồi lấp nhiều diện tích kiệu, nén trong kỳ thu hoạch của người dân.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Ba –Chủ tịch UBND xã Bình Triều thẳng thắn thừa nhận: đây là vấn đề còn thiếu sót trong công tác quản lý của địa phương. Thấy khu vực này đất đai màu mỡ, phát triển trồng trọt rất tốt, do vậy Ủy ban xã đã đề xuất cấp trên sử dụng nguồn kinh phí từ chương trình nông thôn mới, theo chủ trương cộng đồng cùng làm để xây dựng con đường bê tông dài 800m để giao thông được thuận lợi. Do đó, doanh nghiệp H.P mới thỏa thuận với người dân san ủi mặt bằng, đổ đất đỏ để làm đường, tận thu lượng đất cát trong phạm vi mặt bằng. Mới đây, người dân có phản ánh về tình trạng nước làm hư hỏng một đoạn đường, cát theo nước mưa bồi lấp nhiều diện tích hoa màu. Tuy nhiên, vừa qua mưa to kéo dài nên lượng nước thoát không hết dẫn đến nhiều khu vực trên địa bàn bị xói lở, bồi lấp chứ không riêng gì ở cánh đồng này. Ủy ban sẽ cử người xuống kiểm tra, thống kê thiệt hại sau đó sẽ có hướng hỗ trợ cho bà con. Còn việc doanh nghiệp này có tận thu cát nhiều gây hậu quả như bà con phản ánh thì đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra, sau đó đề xuất biện pháp xử lý.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_199914_loi-dung-lam-duong-de-tan-thu-cat-trai-phep-.aspx