Lợi dụng giáp Tết, lâm tặc lên rừng xẻ gỗ 'khủng'

Lợi dụng những ngày giáp Tết, các đối tượng lâm tặc đã ngang nhiên cưa và xẻ hộp các lóng gỗ ngay tại rừng. Tại hiện trường, hơn chục lóng gỗ xẻ hộp vẫn nằm ngổn ngang khi lực lượng chức năng có mặt.

Theo nguồn tin báo, PV đã đến khu vực giáp ranh của xã Hà Đông (Đăk Đoa) và xã Đăk Pne (Kon Rẫy, Kon Tum) nơi có nhiều đối tượng đang khai thác gỗ trái phép.

Theo đó, từ UBND xã Hà Đông, PV cùng với lực lượng chức năng gồm UBND xã Hà Đông, Hạt kiểm lâm Đăk Đoa, UBND huyện Đăk Đoa, Chi cục kiểm lâm Gia Lai, Công ty lâm nghiệp Kon Rẫy đi bộ hơn 10km đường rừng để đến với khu rừng giáp ranh, nơi các đối tượng đang có hành vi khai thác gỗ trái phép.

Tại hiện trường, có khoảng 15 lóng gỗ xẻ hộp và 2 lóng gỗ tròn với khối lượng là 5,6m3 gỗ dổi (nhóm III) và thông (nhóm IV). Trong đó, có một cây thông 5 lá có đường kính khoảng 50cm mới bị đốn hạ và bị lâm tặc xẻ thành 3 hộp với khối lượng hơn 1,9m3. 3 cây còn lại đã bị hạ cách đây hơn 2 năm.

Chùm ảnh PV ghi nhận lại từ hiện trường:

Các đối tượng lâm tặc đốt xe dùng để vận chuyển gỗ nhằm phi tang.

Các đối tượng lâm tặc xẻ hộp các lóng gỗ khủng ngay tại rừng.

Những gốc dổi có chiều dài khoảng 1,5m nằm ngổn ngang dọc đường giáp ranh.

Những khúc gỗ có chiều dài khoảng 4m, đường kính hơn 50cm bị xẻ hộp ngay tại rừng.

Những lóng gỗ bị các đối tượng lâm tặc "xẻ thịt" và cất giấu ở đường giáp ranh từ khá lâu.

Nhiều gỗ xẻ hộp có đường kính rất lớn nằm ngổn ngang.

Những ký hiệu lạ được lâm tặc khắc lên những lóng gỗ.

Trần Hiền

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/loi-dung-giap-tet-lam-tac-len-rung-xe-go-khung-849433.html