Lợi dụng danh nghĩa phóng viên để cưỡng đoạt tài sản

2 bị cáo Dũng và Hoài thời điểm bị bắt quả tang.

2 bị cáo Dũng và Hoài thời điểm bị bắt quả tang.

TAND tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nhâm Tiến Dũng (1970, trú xã Vạn Thọ, H. Đại Từ, Thái Nguyên) và Trịnh Thị Hoài (1991, trú H. Thanh Chương, Nghệ An) về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, tháng 10-2019, Dũng và Hoài xin vào thử việc tại Tạp chí Môi trường và Xã hội (Q. Thanh Xuân, Hà Nội). Dũng được Tạp chí này cấp 1 thẻ phóng viên, còn Hoài được cấp 1 thẻ cộng tác viên. Dù 2 chiếc thẻ này không có giá trị về mặt pháp lý, nhưng từ việc có 2 chiếc thẻ trên, từ tháng 10 đến 11-2019, Dũng và Hoài đã đến một số lò than tại các huyện của tỉnh Gia Lai để liên hệ.

2 bị cáo đã yêu cầu kiểm tra giấy phép kinh doanh, mức độ ô nhiễm môi trường rồi quay phim, chụp ảnh các lò than và yêu cầu các chủ cơ sở này đưa tiền nếu không sẽ đăng tin, viết bài. Khi 2 bị cáo đang cưỡng đoạt tài sản của một chủ lò than tại H. Ia Grai thì bị cơ quan CA bắt quả tang. Qua đó, xác định 7 chủ lò than buộc phải đưa tiền cho Dũng và Hoài với tổng số tiền là 13,6 triệu đồng. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nhâm Tiến Dũng 18 tháng tù giam và bị cáo Trịnh Thị Hoài 12 tháng tù.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_228846_loi-dung-danh-nghia-phong-vien-de-cuong-doat-tai-san.aspx