Lối đi tự phát qua dải phân cách trên tuyến Quốc lộ 1 vẫn chưa được xử lý

Tuyến đường Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình (ĐT 477 kéo dài), chiều dài hơn 17 km nhưng có hàng chục điểm, các đối tượng tự ý phá dỡ bo vỉa, san gạt đất trong dải phân cách giữa mở lối qua lại cho người đi bộ, xe máy, thậm chí cả ô tô. Tình trạng này xảy ra đã lâu, tháng 6/2018, UBND tỉnh cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng phối hợp với các địa phương kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, đến nay các lối mở này vẫn đang tồn tại, gây mất an toàn giao thông.

Dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Ninh Bình(đường tỉnh ĐT 477 kéo dài) có điểm đầu giao với Quốc lộ 1 tại xã Ninh Giang,huyện Hoa Lư, điểm cuối giao với Quốc lộ 1 tại xã Yên Bình, thành phố Tam Điệp,có tổng chiều dài trên 17 km, đi qua các huyện Hoa Lư, Yên Mô, thành phố NinhBình và thành phố Tam Điệp.

Tuy chưa chính thức bàn giao, nhưng dự án đã cơ bảnhoàn thành, đưa vào khai thác. Hiện nay, lưu lượng phương tiện tham gia giaothông qua tuyến đường này rất đông, trong đó phần nhiều là các xe tải và xekhách. Tốc độ tối đa cho phép của các phương tiện đi trên tuyến đường này lêntới 80 km/giờ, vậy mà theo quan sát của phóng viên chúng tôi có tới hàng chụcđiểm, dải phân cách bằng cây xanh đã bị phá dỡ bo vỉa, san gạt đất làm lối đi,tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông...

Cụ thể, ngay gần nút giao vơíđường vào Tam Cốc – Bích Động có tới 2 lối mở tự phát qua dải phân cách màchiều rộng lên tới hơn 10m, không chỉ phương tiện của cư dân quanh vùng mà xetaxi, xe tải của một số doanh nghiệp gần đó cũng thường xuyên qua lại.

Các hộgần đây cho biết: Lối tắt này đã có cách đây khoảng 2 năm nhưng họ không biếtlà do ai mở, dù tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi qua đây, nhưng vìtiện và ngại đường vòng nên họ vẫn đi. Một người làm nghề xe ôm tên Trường chiasẻ: “Chỗ này nếu không để ý là nguy hiểm lắm, tuần trước đã xảy ra một vụ tainạn giữa xe con và xe tải, người lái xe ô tô con đi tắt sang đường bằng lối mởtự phát nhưng do thiếu quan sát, còn người lái xe tải có lẽ không nghĩ có lôítắt ngang như vậy nên cứ đi với tốc độ khá nhanh thế là va chạm xảy ra, xe conđâm vào giàn bánh sau của xe tải, nát đầu, may mắn không xảy ra thiệt hại vềngười”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc người dân tự ý phá dỡ bovỉa, san gạt đất trong dải phân cách giữa mở lối qua lại trên tuyến đường nàyđã xảy ra từ lâu. Ngay từ tháng 6 năm 2018, Sở Giao thông vận tải đã có Côngvăn số 1266 gửi UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh để có ý kiến chỉ đaọUBND thành phố Ninh Bình, UBND các huyện Hoa Lư, Yên Mô và UBND các xã, phườngcó tuyến đường ĐT477 kéo dài đi qua thực hiện tốt việc chỉ đạo các doanhnghiệp, nhân dân địa phương không tự ý đấu nối, không mở giao cắt, ngắt dảiphân cách giữa.

Ngày 13/6, UBND tỉnh cũng đã có văn bản số 402/UBND-VP4 gưỉCông an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các địa phương tăng cường công tác tuầntra, kiểm soát, bảo đảm TTATGT và có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổchức, cá nhân cố tình vi phạm tự ý phá dỡ kết cấu công trình giao thông trêntuyến Quốc lộ 1, đoạn tránh thành phố Ninh Bình.

Ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng côngtrình giao thông, Sở Giao thông vận tải cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã độngviên, chỉ đạo nhà thầu đang thi công hoàn thiện tuyến đường, sửa sang nhữngđoạn nhân dân mở đường ngang trái phép. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng rútđi thì sự việc lại tái diễn, thậm chí có nơi, người dân còn kéo ra phản đối, cảntrở đơn vị thi công.

Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo UBND tỉnh để chỉđạo các địa phương có tuyến đường đi qua tăng cường phối hợp, tuyên truyền, vậnđộng doanh nghiệp và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thôngđường bộ, không tự ý đấu nối, không mở giao cắt, ngắt dải phân cách giữa.

Việc ngắt dải phân cách trên quốc lộ phải tuân thủ nghiêmngặt các quy định của Nhà nước. Việc mở nhiều dải phân cách giữa tự phát làmchỗ quay đầu xe sẽ là tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông bởi khi đã làtự phát thì sẽ không có biển báo, không có gờ giảm tốc và đương nhiên cácphương tiện qua lại không biết để phòng tránh.

Do vậy, xóa bỏ các đường ngangtrái phép trên tuyến đường “huyết mạch” của tỉnh là điều cần làm ngay. Thực tếtừ trước đến nay, các nhà chức trách chưa bắt quả tang và cũng chưa xử phạtđược trường hợp nào vi phạm chứng tỏ sự thiếu kiên quyết của các ngành, đơn vịchức năng và chính quyền địa phương nơi có tuyến đường đi qua.

Hà Phương

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/loi-di-ty-phat-qua-dai-phan-cach-tren-tuyen-quoc-lo-1-van-chua-duuc-xu-ly-2019072308533529p3c24.htm