Lối đi chung bỗng dưng bị chặn khiến người dân lo lắng

Vị trí các thửa đất đều có 3 mặt tiền, nhưng một nhóm người bỗng nhiên đổ đất chặn một lối đi chung, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và mất mỹ quan khu phố.

Phản ánh đến Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống, 4 hộ dân tại khu phố giãn dân Đa Hội (phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, họ đang sinh sống ổn định thì bỗng nhiên lối đi chung bị đổ bùn, đất, phế thải một cách có chủ định, bịt lối đi lại, gây bẩn và mất mỹ quan khu phố.

Theo đó, khoảng 19h ngày 11/7/2018, một số người đã cho một tải xe và một xe công nông tự chế chở bùn, đất đổ chặn lối đi chung, đồng thời là lối ra vào của 2 hộ gia đình. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân.

Lối đi chung bỗng dưng bị chặn gây ảnh hưởng đến các hộ dân

Không dừng ở đó, 8h ngày 12/7/2018, một trong 4 hộ dân trên còn bị đổ dầu thải hòa với chất bẩn vào tài sản trong nhà.

Trước đó, ngày 14/6/2018, một số người đã cho chở vật liệu xây dựng đến lối đi chung với mục đích xây tường, chắn lối đi lại của các hộ dân.

Bà Dương Thị Vinh (SN 1977, ở khu phố giãn dân Đa Hội, phường Châu Khê) chia sẻ: "Theo bản đồ quy hoạch của UBND tỉnh Bắc Ninh, thửa đất của các hộ đều là lô góc có 3 mặt đường. Hiện đã có 2 hộ xây dựng nhà theo mẫu bản vẽ thiết kế có 3 mặt tiền. Nhưng không hiểu vì lý do gì, cán bộ khu phố Đa Hội lại tiến hành cho họp những hộ gia đình khu giãn dân để xin ý kiến cho bán lối đi chung (có thể chia thành 2 lô đất)".

Một hộ dân còn bị đổ dầu thải hòa với chất bẩn vào tài sản trong nhà

Theo bà Vinh, cả 4 hộ gia đình đều không đồng ý với phương án trên bởi việc bán lối đi chung đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 4 hộ gia đình, gây thiệt hại lớn về giá trị kinh tế của 4 thửa đất. Đồng thời cũng phá vỡ kiến trúc xây dựng của 2 hộ gia đình.

Ông Trần Văn Thắng (SN 1980, cũng ở khu phố giãn dân Đa Hội, phường Châu Khê) nói thêm về sự việc: "Sáng hôm xảy ra chuyện đổ đất (ngày 11/7/2018), các hộ dân có gửi đơn đến UBND phường Châu Khê về việc một số người khu phố Đa Hội cho chở vật liệu xây dựng đến đường đi với ý định xây tường chắn lối đi".

Một người trong khu phố đứng chỉ đạo, hướng dẫn xe tải đổ đất.

Theo ông Thắng, chiều tối 11/7/2018, khi xảy ra việc đổ đất, có một người tên là Khoản đứng ở đó hướng dẫn và chỉ đạo xe tải cũng như xe công nông tự chế đổ đất.

Qua quan sát thực tế, lối đi chung của người dân đang bị chắn bởi các đống đất cao, khiến việc đi lại của các gia đình gặp nhiều khó khăn. Không những thế, nó còn gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như cảnh quan của cả khu phố.

Để tìm hiểu rõ sự việc, phóng viên Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống đã liên hệ làm việc với UBND phường Châu Khê. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Chinh - Phó chủ tịch UBND phường Châu Khê - cho biết: "UBND phường đã nhận được đơn phản ánh của người dân về thông tin này từ cuối tuần trước. UBND phường đã cho cán bộ xuống xác minh và xác nhận là có sự việc đó xảy ra. UBND phường đã viết giấy mời bí thư và trưởng khu phố lên làm việc theo quy trình giải quyết đơn thư".

Căn cứ theo hồ sơ do UBND phường cung cấp, tại bản đồ số 23, các thửa đất của 4 hộ dân trên (gồm thửa số 180, 181, 206 và 208) đều có 3 mặt tiền quay ra 3 lối đi. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà người dân được cấp cũng căn cứ trên tờ bản đồ số 23 này.

Theo tờ bản đồ số 23 do UBND phường Châu Khê cung cấp, 4 thửa đất của các hộ dân trên (gồm số 180, 181, 206 và 208) đều có 3 mặt tiền (tương ứng với 3 lối đi chung).

Về vụ việc này, luật sư Lại Huy Phát (Văn phòng luật sư Hoàng Hưng – Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định: "Việc một số người có hành vi đổ rác, phế thải trên phần đất của hộ gia đình và lối đi chung không đúng quy cách, không hợp vệ sinh đã gây mất mỹ quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh. Đồng thời vi phạm khoản 4 Điều 7 của luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH2013 ngày 23/6/2014, cụ thể việc vận chuyển, chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác không đúng quy trình kỹ thuật về bảo vệ môi trường".

Theo ông Phát, những người đổ phế thải này có thể bị xử phạt hành chính theo điểm c khoản 1 Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Luật sư Lại Huy Phát, Văn phòng luật sư Hoàng Hưng – Đoàn luật sư TP Hà Nội, nhận định: "Ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, cần phải làm rõ động cơ mục đích của sự việc trên".

“Theo tôi, ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính, cần phải làm rõ động cơ mục đích của sự việc trên bởi theo trình bày của người dân, trong số những người tham gia đổ đất có một người trong khu phố đứng ra chỉ đạo và hướng dẫn. Ngoài ra cũng cần xác minh làm rõ xem có hay không việc cán bộ khu phố tự ý họp dân để thay đổi quy hoạch chung của UBND tỉnh Bắc Ninh”, ông Phát phân tích thêm.

Được biết, sau buổi làm việc với cán bộ khu phố Đa Hội, UBND phường Châu Khê đã chỉ đạo khu phố phải dọn dẹp các đống đất trên trước ngày 23/7, nhằm đảm bảo cuộc sống cho người dân cũng như cảnh quan của toàn bộ khu phố.

Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyễn Tuấn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/ban-doc/loi-di-chung-bong-dung-bi-chan-khien-nguoi-dan-lo-lang-12609