Lời đáp trả 'cực gắt' cho những câu nói ngôn tình phi thực tế

Những câu nói ngôn tình sẽ giúp tình yêu thêm thú vị, tuy nhiên nhiều dân mạng cho rằng việc nói lời sến sẩm đến nỗi phi thực tế giống như bạn đang tự 'lừa mình dối người'.

Khi yêu, người ta dễ dàng dành cho đối phương những lời tình cảm và mong muốn cùng nhau đi đến cuối con đường. Tuy nhiên, theo nhiều người thì hôn nhân chưa chắc là nơi tình yêu thăng hoa. Việc kết hôn để bước sang trang mới hay là bước đường cùng chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Khi yêu, người ta dễ dàng dành cho đối phương những lời tình cảm và mong muốn cùng nhau đi đến cuối con đường. Tuy nhiên, theo nhiều người thì hôn nhân chưa chắc là nơi tình yêu thăng hoa. Việc kết hôn để bước sang trang mới hay là bước đường cùng chỉ người trong cuộc mới hiểu.

"Một ngày có 24 giờ, mình phải dành 16 giờ cho việc đi làm và ngủ. Thời gian còn lại chỉ còn 8 tiếng, muốn ôm 200 kiểu thì trung bình mỗi giờ phải ôm 25 kiểu khác nhau. Đừng đùa nhau như thế chứ?", Việt Thường (23 tuổi, TP.HCM) suy luận.

Lúc yêu nhau, người ta sẽ dành lời có cánh cho đối phương như "em không bao giờ có lỗi", "em không sai, lỗi là do anh chưa tốt"... Nhưng khi tình cảm phai nhạt, họ sẵn sàng đổ lỗi đối phương để chấm dứt mối quan hệ. "Trong từ điển của anh, phụ nữ không bao giờ có lỗi. Nhưng trong từ điển của em, đàn ông luôn thích nói dối. Vì vậy khi yêu đừng bao giờ tâng bốc nhau quá đà", Ngọc Linh (24 tuổi, Cà Mau) nói.

Cũng như câu nói "phụ nữ không bao giờ có lỗi", đàn ông khi yêu luôn dành cho vợ lời nói mang tính tâng bốc. Vì vậy, nhiều chị em phụ nữ đã lên tiếng phản bác những câu nói ngôn tình này. "Lúc ở nhà anh cho là lời nói của bà xã luôn đúng. Nhưng khi ra đường, mấy ông chồng sẽ kể xấu vợ ở nhà luôn thế này, thế kia", Mỹ Linh (25 tuổi, TP.HCM) bình luận.

"Sau khi ngủ rồi vẫn muốn chúc nhau ngủ ngon? Logic ở đâu vậy?", Cường Nguyễn (22 tuổi, Đồng Nai) hỏi.

Trong tình yêu, những câu nói ngôn tình sẽ giúp mối quan hệ yêu đương thú vị hơn. Tuy nhiên, theo nhiều người thì việc nói quá nhiều lời nói sến sẩm đến nỗi phi thực tế khiến bạn trông như đang giả tạo với chính mình. "Đừng nói muốn cầm ô đi cùng nhau đến khi bạc đầu. Đi được 5 phút dưới mưa là ướt sũng rồi. Thực tế chút đi các bạn", Ngọc Nhi (23 tuổi, Đồng Tháp) bình luận.

Câu nói "yêu nhau đến răng long đầu bạc" thường được đôi lứa hứa hẹn khi chuẩn bị bước vào đời sống vợ chồng. Tuy nhiên, việc đối mặt với nhau mỗi ngày sẽ làm nhiều người nhàm chán trong mối quan hệ yêu đương. Vì vậy, câu "dù em có 70 tuổi, rụng hết răng anh vẫn xem em như công chúa" được dân mạng cho là thiếu thực tế. "Thưa anh, lúc 70 tuổi em đã là bà ngoại công chúa", Thu Phương (23 tuổi, Quảng Nam) chỉ ra thực tế.

Minh Hồng - Hoài Vỹ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/loi-dap-tra-cuc-gat-cho-nhung-cau-noi-ngon-tinh-phi-thuc-te-post962335.html