Lối chơi của Manchester United đang quá phụ thuộc vào Pogba?

Sau hai vòng đấu đầu tiên của Premier League 2019-2020, NHM Man Utd có thể nhận thấy rằng lối chơi của Quỷ đỏ thành Manchester đang quá phụ thuộc vào tiền vệ người Pháp Paul Pogba.

Ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, Manchester United là một trong những đội bóng mạnh tay trên thi trường chuyển nhượng nhất khi đem về sân Old Trafford những bản hợp đồng cực kỳ chất lượng. Aaron-Wanssaka, Harry Maguire, Daniel James là những tân binh được NHM Quỷ đỏ kỳ vọng rất nhiều trong mùa giải mới.

Công bằng mà nói, ở hai trận đấu đã qua, các tân binh của MU đã thi đấu khá hay. Aaron-Wanssaka dù thi đấu ở vị trí hậu vệ biên nhưng anh liên tục có những tình huống lên công về thủ nhịp nhàng và bao quát cực tốt hành lang cánh trái của MU.

Harry Maguire, trung vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới cũng thi đấu cực kỳ ấn tượng khi liên tục có những tình huống cản phá cực kỳ xuất sắc. Bên cạnh đó, với chiều cao tốt Harry Maguire giúp hàng thủ của Man Utd chắc chắn hơn trong những tình huống bóng bổng.

Daniel James cũng đã cho thấy khả năng hòa nhập với đội bóng mới là tốt như thế nào. Ở trận đấu đầu tiên ra mắt đội bóng mới, anh đã có riêng cho mình một bàn thắng khá đẹp mắt.

Lối chơi của Man Utd ở những vòng đấu đã qua đang quá phụ thuộc vào phong độ của Pogba.

Lối chơi của Man Utd ở những vòng đấu đã qua đang quá phụ thuộc vào phong độ của Pogba.

Tuy nhiên, nhìn về tổng thể, cả ba tân binh dù ít nhiều cũng có những đóng góp đáng kể cho đội bóng nhưng họ vẫn chưa tạo được tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi của Quỷ đỏ. Người có thể khiến lối chơi của MU thay đổi theo từng thời điểm không ai khác chính là Paul Pogba.

Không quá nếu nói, Pogba chính là linh hồn của nửa đỏ thành Manchester bởi hầu hết những đường tấn công của đội bóng này đều qua chân của ngôi sao người Pháp. Thể chất tốt, kỹ năng giỏi, Pogba luôn được xem là một trong những tiền vệ hàng đầu của thế giới ở thời điểm hiện tại. Tiền vệ người Pháp có tốc độ, sức mạnh và đặc biệt là cảm giác bóng và nhãn quan chiến thuận của Pogba cũng rất nhạy bén.

Nếu Pogba thi đấu thăng hoa thì Man Utd thi đấu cực kỳ nguy hiểm nhưng khi cầu thủ này không đạt phong độ tốt, kết quả thi đấu của Quỷ đỏ không được như ý.

Minh chứng rõ nét nhất là ở trận đấu với Chelsea ở vòng 1 Premier League 2019-2020, Pogba dù không trực tiếp lập công nhưng anh được đánh giá là cầu thủ hay nhất trận. Cầu thủ người Pháp đã quán xuyến hoàn toàn khu trung tuyến, rồi đưa ra những đường chuyền "chết người" để đồng đội lập công mang về chiến thắng đậm đà 4-0 cho Man Utd.

Thế nhưng, ở trận đấu rạng sáng nay, ngôi sao người Pháp không có phong độ tốt nhất khiến sức mạnh tấn công của Quỷ đỏ giảm sút đáng kể. Ở trận đấu này, theo thống kê, Pogba thực hiện 15 đường chuyền hỏng và chỉ có duy nhất một đường chuyền tốt đặt đồng đội vào tư thế dứt điểm thuận lợi.

Với nhiệm vụ là một cầu thủ cầm nhịp trận đấu và làm bóng thì phong độ thất thường của Pogba sẽ là không tốt cho Man Utd. Dù Pogba là một tiền vệ đẳng cấp nhưng HLV Solskjear cần tiền vệ người Pháp thể hiện nhiều hơn nữa. Nếu Pogba thi đấu đúng sức và đưa ra những đường chuyền đẳng cấp thì các chân sút trên hàng công của MU sẽ còn bùng nổ hơn nữa.

Có lẽ, ở thời điểm hiện tại, HLV Solskjear cần tìm kiếm một tiền vệ kiến thiết nữa làm phương án dự phòng cho Pogba mỗi khi ngôi sao này không có được phong độ tốt nhất.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/loi-choi-cua-manchester-united-dang-qua-phu-thuoc-vao-pogba-a446239.html