'Lối chơi của Malaysia đầy biến ảo và thực dụng'

Nhiều chuyên gia nhận định đối thủ Malaysia có sở trường chơi bóng dài nhưng nền tảng kỹ thuật cá nhân không cao so với Việt Nam.

Tối 16/11, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 bảng A gặp Malaysia. Ở lượt trận mở màn AFF Cup 2018, cả hai cùng giành được những chiến thắng quan trọng làm tiền đề cho quãng đường tiếp theo.

Thời điểm này, Malaysia tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm và đá hơn Việt Nam 1 trận. Sau 2 lượt đấu, Malaysia lần lượt hạ Campuchia 1-0 và Lào 3-1.

Ở cả 2 trận đấu, Malaysia tỏ ra không quá mạnh, nếu không muốn nói là có phần chơi tệ. Chiến thắng trên sân khách trước Campuchia có thể coi là may mắn đối với thầy trò HLV Cheng Hoe Tan. Nếu các chân sút Campuchia tận dụng tốt cơ hội hơn, có thể người Mã sẽ phải ôm hận.

Malaysia (áo vàng) chơi không quá xuất sắc nhưng vẫn có đủ 6 điểm sau 2 trận.

Malaysia (áo vàng) chơi không quá xuất sắc nhưng vẫn có đủ 6 điểm sau 2 trận.

Từng đối đầu Malaysia không ít lần, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn nhận định rằng đối thủ sắp tới của chúng ta thực ra không có quá nhiều "bài vở": "Họ sở trường chơi bóng dài, phản công và chờ đợi khoảnh khắc của từng cá nhân chứ về mặt phối hợp thì Malaysia chưa bao giờ nổi tiếng".

"Kỹ thuật cá nhân của cầu thủ Malaysia cũng không tốt. Lối chơi của họ nhiều năm nay vẫn dựa vào thể hình và thể lực là chính. Vì thế Việt Nam phải cẩn thận nếu quá ham tấn công", cựu thủ môn này nói tiếp.

Thực tế, ở 2 trận đấu vừa qua, Malaysia không thể hiện được nhiều, nếu không muốn nói chơi khá tệ so với kỳ vọng. Nổi bật lên trong số những niềm hy vọng của người dân nước này là tiền đạo Norshahrul Idlan Tahala. Chân sút đã 32 tuổi này liên tục góp mặt ở đôi tuyển quốc gia Malaysia từ năm 2007.

Tahala đã có 3 bàn thắng cho Malaysia tại AFF Cup 2018.

Sau 2 trận đấu, Tahala đóng góp 3 trong số 4 bàn thắng của đội bóng quốc đảo này. Đáng nói, 2 trong số đó được ghi trước Lào ở thời điểm cuối trận đấu (86' và 92'). Để làm được, đòi hỏi nền tảng thể lực, sức bền cao.

Nhận xét về tiền đạo kỳ cựu này, HLV Hoàng Văn Phúc bình luận: "Tahala dù đã cao tuổi rồi nhưng vẫn là nhân tố đặc biệt nguy hiểm của đội bạn. Hàng thủ của tuyển Việt Nam phải đặc biệt lưu tâm tới nhân vật này. 3 bàn thắng trong 2 trận và 2 trong số đó ghi ở những phút cuối thì quả thực không phải là đơn giản".

"Tôi có xem cả hai trận đấu vừa qua của Malaysia và cho rằng đội bạn hiện tại còn chơi biến ảo hơn, thực dụng và tấn công 2 cánh đặc biệt nguy hiểm. Những đường xẻ nách xuống biên và tạt bóng vào trong của các tiền vệ Malaysia ổn định và rất nguy hiểm", ông nói thêm.

Malaysia sở hữu những đường tạt bóng bổng vào trong cho tiền đạo dứt điểm có tính ổn định cao và rất nguy hiểm.

Tiếp tục nhận định về trận đấu tối 16/11 sắp tới, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: "Việt Nam lợi thế hơn đối thủ vì có tới 8 ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu. Quỹ thời gian đó là đủ để HLV Park Hang-seo điều chỉnh và đưa ra phương án hợp lý. Hy vọng rằng việc được chơi trên sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chúng ta sẽ có kết quả tốt. Đây là trận đấu quyết định cho tấm vé đi tiếp".

Thứ hạng tại bảng A sau 2 lượt trận. Đồ họa: Minh Phúc.

Video 5 lần đối đầu gần nhất giữa Việt Nam và Malaysia tại AFF Cup Trong 5 trận gần nhất chạm trán đội tuyển Malaysia tại đấu trường AFF Cup, Việt Nam đã hai lần phải chịu nỗi đau bị loại khỏi bán kết.

Đỗ Hải
Ảnh: AFF

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/loi-choi-cua-malaysia-day-bien-ao-va-thuc-dung-post891958.html