Lời chia tay...

ĐKVĐ Manchester City đang bị Liverpool bỏ lại phía sau tới 14 điểm tại giải Ngoại hạng Anh. HLV Pep Guardiola của nửa xanh thành Manchester cho biết, đội bóng của ông không còn nghĩ tới cuộc đua vô địch nữa mà tính toán tìm lại chuỗi trận chiến thắng. Còn nhớ hồi đầu mùa giải, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thông báo Manchester City vẫn ưu tiên giải đấu quốc nội hơn châu lục, tức là Premier League quan trọng hơn Champions League. Trong 5 trận gần đây ở giải quốc nội, Manchester City thua 2 lần trước các đối thủ lớn là Liverpool và Manchester United. Nếu thua thêm một trận nữa, ĐKVĐ sẽ mất 19 điểm, nhiều hơn cả mùa giải trước đúng 1 trận thua.

Manchester City và Arsenal sẽ gặp nhau vào 23 giờ 30 Chủ nhật (15-12).

Manchester City và Arsenal sẽ gặp nhau vào 23 giờ 30 Chủ nhật (15-12).

HLV Pep Guardiola có thể không mất việc trong trường hợp Manchester City thua tiếp Arsenal 23 giờ 30 Chủ nhật này (15-12) nhưng ĐKVĐ có lẽ khép hẳn lại giấc mơ lần thứ ba liên tiếp vô địch Premier League như đội bóng cùng thành phố từng lập được kỷ lục. Trong khi đó, bất luận thắng hay thua khả năng HLV Freddie Ljungberg sẽ rời cương vị HLV tạm quyền của Arsenal. Thành tích của cựu danh thủ Thụy Điển từng nhiều năm gắn bó với Arsenal không ổn khi thua 1, hòa 2 và chỉ thắng 1 trong 4 trận cầm quân. Có thông tin HLV Carlo Ancelotti vừa bị Napoli sa thải vì mâu thuẫn với Chủ tịch sắp sửa đứng ngoài cổng Emirates.

Manchester City chia tay giấc mơ vô địch lần thứ ba hay Ljungberg kết thúc quá trình cầm quân ngắn ngủi nửa tháng thì trận Arsenal - Manchester City vẫn rất đáng coi. Ông Ljungberg đang thay đổi chiến thuật cho Arsenal theo sơ đồ 4-2-3-1 được giới bình luận đánh giá cao. Ông để Aubameyang đá trung phong cắm, Pepe dạt ra cánh như cách tiền đạo châu Phi này chơi hiệu quả ở Lille mùa giải trước và quan trọng là có sự trở lại của Ozil sau thời gian dài bị cựu HLV Emery để ngồi ngoài. Trung bình mỗi trận đấu của Arsenal dưới thời Ljungberg ghi 2 bàn. Đấy là con số đẹp để kéo người hâm mộ trở lại sân sau thời gian dài thất vọng.

Trong khi đó, Manchester City bất luận kết quả không ổn định thì Guardiola vẫn để cầu thủ chơi tấn công. Gabriel Jesus vừa có hattrick ở Champions League sẽ tiếp tục chơi cao nhất trên hàng công khi đàn anh Sergio Aguero chưa thể trở lại thi đấu vì chấn thương. Kevin de Bruyne và Raheem Sterling được nghỉ ngơi ở trận thắng Dinamo Zagreb sẽ trở lại đội hình. Thủ môn Ederson cũng đã hết bệnh để có mặt ngay từ đầu.

Manchester City được đánh giá cao hơn dù phải chơi trên sân khách do thắng cả 5 trận gặp nhau gần đây trên mọi đấu trường, trong đó có 3 trận ngay tại Emirates. Giá kèo đưa ra cho Arsenal thắng là đặt 1 ăn tới 6, trong khi kèo cho Manchester City là đặt tới 85 nhưng chỉ ăn được có 40.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_217528_loi-chia-tay.aspx