Lời chia tay của HLV Lê Huỳnh Đức

Dù còn dẫn dắt SHB Đà Nẵng đến hết mùa giải 2017 nhưng trận đấu hôm qua (19-11) ở sân Hòa Xuân gặp Sài Gòn FC chính là lời chia tay của HLV Lê Huỳnh Đức với khán giả Đà Nẵng.

Dù còn dẫn dắt SHB Đà Nẵng đến hết mùa giải 2017 nhưng trận đấu hôm qua (19-11) ở sân Hòa Xuân gặp Sài Gòn FC chính là lời chia tay của HLV Lê Huỳnh Đức với khán giả Đà Nẵng. HLV Lê Huỳnh Đức đã chính thức xin nghỉ công tác huấn luyện ở SHB Đà Nẵng và được nhà tài trợ cũng như lãnh đạo đội bóng đồng ý.

HLV Lê Huỳnh Đức vẫy tay chào tạm biệt và cảm ơn người hâm mộ Đà Nẵng. Ảnh: Q.HẢI

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng bước vào trận đấu này với quyết tâm giành một chiến thắng để tặng thầy Lê Huỳnh Đức trong ngày ông chia tay khán giả sông Hàn. Với bản thân HLV Huỳnh Đức, ông cũng rất tâm lý khi tung những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SHB Đà Nẵng vào sân như thủ môn Thanh Bình, hậu vệ Duy Lam, tiền vệ Huy Toàn, Minh Tâm, Phan Văn Long, Đặng Anh Tuấn và đặc biệt là tiền vệ Nguyễn Thái Sung.

Tuy nhiên, với việc thiếu vắng hai tiền đạo Đỗ Merlo và Gramoz khiến đội hình của SHB Đà Nẵng không đảm bảo. Các cầu thủ sông Hàn dù rất cố gắng nhưng vẫn phải chịu thế trận khá lép vế trước vị khách Sài Gòn. Phút thứ 10, Xuân Nam dễ dàng mở tỷ số cho đội khách Sài Gòn. Đến phút 15, Bùi Tiến Dụng sút xa đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho SHB Đà Nẵng. Một lần nữa Sài Gài lại vượt lên với bàn thắng của Hoàng Thiên ghi phút 31. Hoàng Thiên sau đó nới rộng cách biệt lên 3-1 cho Sài Gòn. Hoàng Thiên từng khoác áo SHB Đà Nẵng trước khi vào đầu quân cho Sài Gòn ở mùa giải này. Những nỗ lực của SHB Đà Nẵng chỉ giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 44 nhờ công Britez.

Nguyễn Thái Sung (trái) được HLV Huỳnh Đức tung vào sân chơi hết hiệp một. Ảnh: Q.HẢI

Sang hiệp hai, Sài Gòn chơi không mấy quyết tâm nhưng SHB Đà Nẵng vẫn không tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa. Đáng buồn, tiền vệ Huy Toàn nhận thẻ đỏ sau khi phạm lỗi với đối phương khiến SHB Đà Nẵng chỉ còn chơi với 10 người khoảng 25 phút cuối trận. Chung cuộc, SHB Đà Nẵng thua 2-3. Đây là kết quả không trọn vẹn trong ngày HLV Lê Huỳnh Đức chia tay khán giả Đà Nẵng.

Kết thúc trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức đi đến các khán đài vẫy tay chào từ biệt và cảm ơn người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng. Huỳnh Đức còn dẫn dắt SHB Đà Nẵng trận làm khách HAGL ở lượt cuối mùa giải, trước khi chính thức chia tay bóng đá sông Hàn sau gần 13 năm gắn bó.

LV Lê Huỳnh Đức chia sẻ sau trận đấu rằng ông muốn nghỉ ngơi một thời gian nên quyết định xin nghỉ ở SHB Đà Nẵng. HLV Huỳnh Đức gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo SHB Đà Nẵng, nhà tài trợ, đồng nghiệp, bạn bè, các cầu thủ và đặc biệt là người hâm mộ Đà Nẵng.

QUANG HẢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_175298_loi-chia-tay-cua-hlv-le-huynh-duc.aspx