LỜI CẢM ƠN

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Biên phòng 2 và gia đình trân trọng cảm ơn:

Đảng ủy - Bộ Tư lệnh BĐBP, Cục Nhà trường/Bộ Tổng tham mưu, các cơ quan nghiệp vụ trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, nguyên lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh BĐBP và Trường TCBP2 qua các thời kỳ; cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo địa phương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và một số tỉnh lân cận; các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội; Ban liên lạc truyền thống BĐBP tại TP.HCM, Ban liên lạc truyền thống Trường TCBP2, Ban liên lạc truyền thống Trường Kỹ thuật Biên phòng; Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố, hải đoàn, các đồn, trạm biên phòng, đồng chí, đồng đội; các doanh nghiệp, công ty cùng gia đình thông gia, bà con láng giềng, họ hàng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa: Đồng chí Đại tá, Thạc sĩ PHAN QUỐC VIỆT sinh ngày: 02/10/1962; quê quán: xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; trú quán: Số nhà 456, Điện Biên Phủ, phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Hiệu trưởng Trường Trung cấp Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong quá trình tổ chức lễ tang có điều gì sơ suất, Ban Tổ chức lễ tang và gia đình xin được lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đảng ủy - Ban giám hiệu -Trường Trung cấp Biên phòng 2 và gia đình

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201912/loi-cam-on-884105/