Lời cảm ơn đặc biệt gửi tòa soạn Pháp luật Plus nhân dịp sinh nhật lần thứ năm

Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày được giải quyết quyền lợi chính đáng, những người công nhân thuộc Công ty Cổ phần Dệt Mùa Đông ai cũng có cuộc sống hạnh phúc, ấm no…

Sau 5 năm Phóng viên Pháp luật Plus có dịp gặp lại những người công nhân từng làm tại Công ty Cổ phần Dệt Mùa Đông (số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội – nay là chung cư Gold Season) đã đấu tranh, đòi quyền lợi chính đáng năm nào. Tất cả đều đã thay đổi, mỗi người một vẻ, tươi vui, hạnh phúc…

Sau 5 năm kể từ ngày giành được quyền lợi, chị Nguyễn Thị Vân Hương và chị Kim Trường trở lại mảnh đất của Công ty Dệt năm nào.

Sau 5 năm kể từ ngày giành được quyền lợi, chị Nguyễn Thị Vân Hương và chị Kim Trường trở lại mảnh đất của Công ty Dệt năm nào.

Hà Nội đã vào thu, ánh nắng vàng xuyên qua khe cửa trong quán cafe nhỏ, mở đầu cuộc trò chuyện, chị Nguyễn Thị Vân Hương (người từng đại diện cho hàng trăm công nhân đi đòi quyền lợi vào khoảng thời gian 5 năm về trước) vẫn giọng nói văng vẳng như ngày nào. “Giờ việc đã qua cũng khá lâu, chuyện cũ nay nhắc lại cũng thêm ưu phiền, nhưng đó cũng là kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên. Nhớ lại ngày đó công nhân thuộc Công ty Dệt Mùa Đông khổ quá, đấu tranh đòi quyền lợi dòng dã suốt 3 tháng liền. Ăn cơm “trộn bụi” đội nón “âm phủ” ngồi ngoài vỉa hè rồi nắng, mưa bao ngày để đấu tranh.

Nhưng đúng là trời không phụ lòng người, khi con người ta cố gắng làm và lấy lại những gì chính đáng từ mồ hôi, công sức không trái với đạo lý thì mọi điều tốt đẹp cũng đến và chúng tôi chiến thắng. Nói là vậy thôi chứ, nói thực tế ra thì trong thời gian những công nhân Dệt đấu tranh mà không có sự quan tâm của báo chí và đặc biệt sự chỉ đạo từ các cấp Thành phố thông qua báo chí phản ánh thì không biết liệu chúng tôi có được giải quyết quyền lợi không…” - chị Hương chia sẻ.Cùng chung niềm vui, nhưng tính cách có vẻ điềm tĩnh hơn chị Hương, chị Kim Trường cũng là một trong hàng trăm công nhân Dệt trước đây trò chuyện với chúng tôi: “Thực sự bây giờ chúng tôi vô cùng thoái mái, sau khi đấu tranh được quyền lợi, hầu hết mọi người chia tay Công ty Dệt ai cũng có công ăn việc làm, được cái công việc tự do rồi có thời gian chăm sóc cho gia đình.

Sau nhiều kỳ báo của Pháp luật Plus, quyền lợi của hàng trăm người lao động đã được cơ quan chức năng giải quyết.

Chuyện cũ thôi nói đi không nói lại nữa, nhưng thực sự đó là thời gian khổ sở với những công nhân Dệt. Qua bao năm, chúng tôi vẫn nhớ, thực sự không biết nói gì lúc này, hôm nay hầu như các chị em làm tại Công ty Dệt ngày xưa đã có công việc, đi làm không đến chia sẻ được, tôi đại diện cho tập thể công nhân Dệt xin cảm ơn các cơ quan báo đài, đặc biệt là Tòa soạn Pháp luật Plus – Báo Pháp luật Việt Nam là cơ quan báo chí đã đồng hành và đi đến cùng với những công nhân cho đến khi tất cả các công nhân giải quyết xong quyền lợi chính đáng”.

“Nhân kỷ niệm 5 năm Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam ngày 9/11/2015 - 9/11/2020 ra số đầu tiên, chúng tôi đại diện cho hàng trăm công nhân trước kia xin gửi lời cảm ơn Quý báo, chúc toàn thể Ban biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Tổng thư ký Tòa soạn Pháp luật Plus cùng các thư ký lời chúc sức khỏe, chúc tờ báo ngày càng phát triển, phát huy được chuyên môn sẽ luôn là cầu nối thông tin giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và bạn đọc” - Chị Hương nói trong sự chân thành.

Vào khoảng 3 tháng cuối năm năm 2015, Pháp Luật Plus – Báo Pháp luật Việt Nam có khởi đăng loạt bài viết phản ánh việc hàng trăm công nhân thuộc Công ty Cổ phần Dệt Mùa Đông (số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội) ăn cơm “trộn bụi, đội nón “âm phủ” ngồi vỉa hè đòi quyền lợi từ Công ty cổ phần Dệt Mùa Đông. Sự việc bắt nguồn từ việc UBND TP Hà Nội có quyết định số 5255/QĐ-UBND về việc thu hồi 22.602m2 của Công ty Dệt giao cho một Công ty bất động sản để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở cao tầng để bán.

Trước tình hình đó, hàng trăm công nhân đã tập hợp lại để yêu cầu Công ty chi trả các khoản tiền hỗ trợ cho việc di dời theo quyết định 86/2010/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành ngày 22/12/2010. Tuy nhiên, phía Công ty Dệt đã không thực hiện giải quyết quyền lợi trên cho các công nhân làm tại Công ty mà tìm đủ mọi cách né tránh. Trước sự việc trên, hàng loạt công nhân đã bất bình và gửi đơn lên các cơ quan ban ngành của thành phố, cơ quan báo chí trong đó có tòa soạn Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam.

Tiếp nhận đơn thư, Phóng viên Pháp luật Plus đã vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc bằng loạt bài viết phản ánh về sự việc. Sau hơn 3 tháng Pháp luật Plus đồng hành cùng các công nhân tại Công ty Dệt đấu tranh, cuối cùng sự việc được làm sáng tỏ, quyền lợi chính đáng thuộc về những người công nhân Công ty CP Dệt may Mùa Đông.

Như Trường - Vũ Quang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/thoi-luan/loi-cam-on-dac-biet-gui-toa-soan-phap-luat-plus-nhan-dip-sinh-nhat-lan-thu-nam-d140210.html