Lockheed Martin thực hiện 'cuộc thử nghiệm đặc biệt trên biển' của F-35

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD) đã ký hợp đồng với Lockheed Martin để tiến hành thử nghiệm máy bay chiến đấu F-35 Lightning II (JSF) trên tàu sân bay cho các nhà khai thác tiềm năng quốc tế.

Hợp đồng được công bố vào ngày 24 tháng 9, là một phần của chương trình hỗ trợ phát triển trị giá 45,5 triệu USD cho DoD và các nhà khai thác quốc tế của tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-35, quá trình này sẽ kéo dài đến tháng 3 năm 2022.

“Bổ sung cho công việc hỗ trợ quá trình phát triển rộng lớn hơn, sửa đổi này cung cấp các thử nghiệm trên biển duy nhất trên tàu sân bay, cho đối tượng không phải thuộc Bộ Quốc phòng”, thông báo hợp đồng nêu rõ.

Mặc dù không có thêm chi tiết nào liên quan đến các cuộc thử nghiệm trên tàu sân bay được tiết lộ, chúng có khả năng liên quan đến biến thể F-35B cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL) của dòng tiêm kích tàng hình này.

Một chiếc F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ trên boong tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh: Ảnh: Janes Defense.

Cho đến nay, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ (USMC), Hải quân Hoàng gia Anh (RN), Không quân Hoàng gia Anh (RAF), và Hải quân Ý (Marina Militare Italiana: MMI) đã mua F-35B để trang bị cho các tàu tấn công đổ bộ và hàng không mẫu hạm tương ứng của họ.

Trong khi các khách hàng hiện tại của F-35A là Australia, Nhật Bản, Singapore, Tây Ban Nha và Hàn Quốc, đều bày tỏ sự quan tâm đến khả năng tác chiến tàu sân bay của STOVL trong những năm gần đây, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ trước khi nước này bị loại khỏi chương trình JSF.

Mới đây nhất, Australia đã báo cáo sự quan tâm của họ đối với F-35B cho tàu đổ bộ trực thăng (LHD) lớp Canberra thuộc biên chế Hải quân Hoàng gia Australia (RAN), đó là chiếc chiến hạm có lượng giãn nước 27.800 tấn - HMAS Canberra.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/lockheed-martin-thuc-hien-cuoc-thu-nghiem-dac-biet-tren-bien-cua-f-35/20200926041145366