Lốc xoáy tàn phá nhiều nơi ở Mỹ, số người thiệt mạng rất lớn

Thống đốc Andy Beshear xác nhận ít nhất 74 người đã thiệt mạng ở bang Kentucky sau khi một loạt trận lốc xoáy càn quét và tàn phá nhiều vùng tại Mỹ.

Theo trang tin của Al Jazeera, phát biểu trong một cuộc họp báo vào sáng ngày 13/12, Thống đốc Beshear cho biết giới chức bang Kentucky vẫn đang đánh giá mức độ thiệt hại do các trận lốc xoáy gây ra đối những với khu dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Ông cũng cảnh báo số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên: “Chắc chắn (số người thiệt mạng) sẽ nhiều hơn, chúng tôi tin rằng con số này sẽ là trên 70, thậm chí là 80”.

“Với những thiệt hại và đổ nát sau trận lốc xoáy, có thể mất một tuần hoặc hơn nữa trước khi chúng ta có được con số cuối cùng về số người thiệt mạng”, Thống đốc Kentucky khẳng định, đồng thời cho biết 105 người thiệt mạng có thể vẫn chưa được thống kê.

Thống đốc Kentucky Andy Beshear trong buổi họp báo hôm 13/12. Ảnh: Sky News

Thống đốc Kentucky Andy Beshear trong buổi họp báo hôm 13/12. Ảnh: Sky News

Ông Beshear cho biết quá trình tìm kiếm, cứu hộ và khôi phục những vùng bị lốc xoáy tàn phá là một hành trình đầy cảm xúc đối với tất cả những người có tham gia. Hàng nghìn người dân đã mất nhà cửa bởi cơn bão tồi tệ nhất mà tiểu bang của ông từng ghi nhận. “Bạn sẽ đi từ cảm giác sốc và đau buồn đến quyết tâm chỉ trong khoảng 10 phút, và trạng thái đó còn tiếp tục lặp lại”, ông Beshear cho biết.

Ít nhất 14 trường hợp thiệt mạng khác cũng đã được ghi nhận ở các bang Illinois, Tennessee, Arkansas và Missouri – những tiểu bang cũng phải hứng chịu các thảm họa tự nhiên vừa xảy ra. Tuy nhiên, Kentucky cho đến nay vẫn là nơi chịu ảnh hưởng lớn hơn cả. Theo trang web poweroutage.us, hơn 26.700 nhà dân và cơ sở kinh doanh trên toàn tiểu bang đã rơi vào cảnh mất điện, trong đó có gần như tất cả các ngôi nhà ở Mayfield, thị trấn bị lốc xoáy tàn phá nặng nề nhất.

Theo các nhà chức trách, 4 đợt lốc xoáy đã di chuyển qua bang Kentucky, trong đó có đợt lốc xoáy với quãng đường di chuyển dài tới khoảng 322km. Hơn 300 Vệ binh Quốc gia và hàng chục công nhân tiểu bang đang hỗ trợ phân phát vật tư, khai thông đường xá và dọn dẹp những phế tích để lại sau thảm họa.

Thị trấn Mayfield, bang Kentucky tan hoang sau các trận lốc xoáy. Ảnh: Reuters

Thống đốc Beshear còn cho biết, các nhà chức trách đang điều phối một “lượng hàng hóa và tình nguyện viên lớn chưa từng có” để khắc phục hậu quả từ các trận lốc xoáy.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ đến thăm Kentucky vào ngày 15/12 tới. Tại đây, Tổng thống Biden sẽ có một cuộc họp ngắn với giới chức tiểu bang để thảo luận về các hoạt động ứng phó, trước khi đến Mayfield và Dawson Springs để khảo sát mức độ thiệt hại ở các thị trấn này.

Việt Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/loc-xoay-tan-pha-nhieu-noi-o-my-so-nguoi-thiet-mang-rat-lon-800955.html