Lốc xoáy tàn phá nhiều bản làng ở huyện biên giới Nghệ An

Trận lốc xoáy kinh hoàng khiến nhiều bản ở xã Keng Đu, huyện biên giới Kỳ Sơn bị thiệt hại nặng nề.

Theo đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 23/4, trên địa bàn xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn xuất hiện dông lốc. Thời gian xảy ra gió mạnh lúc đêm khuya đã gây nhiều thiệt hại cho người dân trên địa bàn. Theo thống kê sơ bộ dông lốc đã làm tốc mái 32 ngôi nhà của các hộ dân trên địa bàn các bản Hạt Tà Vén, Kèo Cơn Quyết Thắng, Khe Linh, Huồi Phuôn, 04 điểm trường mầm non và trạm y tế xã, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Ngay khi thiên tai xảy ra, Đồn Biên phòng Keng Đu, BĐBP Nghệ An đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả ban đầu, ổn định cuộc sống.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp xảy ra dông, lốc trên địa bàn xã Keng Đu. Hiện nay, tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp, Đồn Biên phòng Keng Đu đã phối hợp địa phương tuyên truyền người dân chủ động chằng, chống nhà cửa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai./.

Hải Thượng

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xa-hoi/loc-xoay-tan-pha-nhieu-ban-lang-o-huyen-bien-gioi-nghe-an-553456.html