Lốc xoáy sập nhà xưởng khiến 3 người tử vong, 18 người bị thương

Một cơn mưa bất ngờ xuất hiện kèm lốc xoáy xảy ra tại Vĩnh Phúc đã làm sập một nhà xưởng gỗ, hậu quả để lại khiến cho 3 người chết, 18 người bị thương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho biết, chiều tối 10/6, một sự cố nghiêm trọng xảy ra tại công ty TNHH Một Thành Viên Kiều Thi Junma (xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên) khi trời có giông lốc mạnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h, một trận giông kèm lốc xoáy làm nhiều nhà dân và một số xưởng sản xuất quanh ở xã Trung Mỹ bị tốc mái.

Nghiêm trọng nhất, lốc xoáy làm tốc mái, sập 1 nhà xưởng thuộc công ty TNHH Một thành viên Kiều Thi Junma. Thời điểm đó, có nhiều công nhân đang làm việc.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật tối 10/6, ông Trương Văn Đào, Chủ tịch UBND xã Trung Mỹ cho biết, cơn lốc xoáy làm sập xưởng một công ty gỗ khiến 3 người tử vong và 18 người khác bị thương.

“Bắt đầu mưa thì lốc xoáy xuất hiện, cơn lốc quá mạnh làm sập phần mái tôn nhà xưởng của một công ty gỗ ép. Vụ việc làm 3 người tử vong, 18 người bị thương đã được đưa đi bệnh viện tỉnh cấp cứu”, vị lãnh đạo UBND xã Trung Mỹ thông tin.

Ngay sau khi nắm được vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với các đơn vị cứu hộ cứu nạn đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang làm rõ vụ việc và khắc phục thiệt hại.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/loc-xoay-sap-nha-xuong-khien-3-ngu%C3%B2i-t%E1%BB%A7-vong-18-ngu%C3%B2i-b%E1%BB%8B-thuong-51768.html