Lốc xoáy quét 2 xã ở Thừa Thiên Huế, 35 ngôi nhà tốc mái

Một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy quét qua hai xã ở Huế khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, diện tích hoa màu bị hư hỏng nặng.

Chiều tối 3/3, tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế xảy ra trận lốc xoáy bất ngờ gây nhiều thiệt hại cho người dân.

Theo đó, vào khoảng 16h cùng ngày, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy quét qua các xã Phong Hòa và Phong Bình, huyện Phong Điền khiến nhiều nhà dân bị tốc mái và nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng.

Nhiều nhà dân ở xã Phong Hòa bị lốc xoáy làm tốc mái.

Nhiều nhà dân ở xã Phong Hòa bị lốc xoáy làm tốc mái.

Theo thống kê ban đầu, lốc xoáy đã làm 35 ngôi nhà ở thôn Trạch Phổ và Phước Phú của xã Phong Hòa bị tốc mái, hư hỏng. Nhiều trụ điện trung thế và hạ thế bị gãy đổ khiến nhiều nhà dân mất điện.

Còn tại xã Phong Bình, ban đầu chính quyền ghi nhận lốc xoáy khiến rất nhiều diện tích cây cối, hoa màu bị hư hại.

Sau khi xảy ra lốc xoáy, chính quyền huyện Phong Điền đã chỉ đạo các xã bị ảnh hưởng huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả của trận lốc xoáy.

Ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, hiện cán bộ xã đang xuống địa bàn nắm tình hình và giúp đỡ bà con sửa lại nhà cửa bị hư hỏng trong đêm./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/loc-xoay-quet-2-xa-o-thua-thien-hue-35-ngoi-nha-toc-mai-735549.vov