Lốc xoáy, mưa đá gây nhiều thiệt hại ở các tỉnh miền núi phía bắc

Rạng sáng 8-4, mưa lớn, tố lốc, mưa đá đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ở các tỉnh miền núi phía bắc, như: Lào Cai, Bắc Cạn, Hà Giang, Lai Châu và Yên Bái.

Nhà công vụ của Trường THCS Tả Văn Chư (Bắc Hà) bị tốc mái. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Nhà công vụ của Trường THCS Tả Văn Chư (Bắc Hà) bị tốc mái. (Ảnh: TÙNG LÂM)

NDĐT - Rạng sáng 8-4, mưa lớn, tố lốc, mưa đá đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ở các tỉnh miền núi phía bắc, như: Lào Cai, Bắc Cạn, Hà Giang, Lai Châu và Yên Bái.

* Tại TP Lào Cai, lốc xoáy đã vật đổ, vặn gãy cành nhiều cây xanh trồng ven đường phố, làm tốc mái và vỡ cửa kính của nhiều nhà dân tại các phường Cốc Lếu, Kim Tân, Bắc Cường.

Tại huyện vùng cao Si Ma Cai, lốc xoáy mạnh “bốc” toàn bộ mái nhà của một hộ dân, làm bốn nhà khác bị tốc mái 50%. Trường tiểu học xã Quan Thần Sán thuộc huyện này bị tốc mái tôn năm phòng học.

Thiệt hại nặng nhất là huyện Bắc Hà, cơn lốc mạnh kèm theo mưa đá làm hư hại, làm tốc mái 66 nhà dân; trong đó, có hai nhà dân bị sập mái hoàn toàn. Tại hai xã Tả Van Chư và Thải Giàng Phố có bảy phòng học và nhà công vụ giáo viên bị hư hại trên 50%. Bên cạnh đó, tại các địa phương có 5 ha hoa màu của người dân bị gãy đổ.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN phối hợp chính quyền các địa phương huy động lực lượng tại chỗ thống kê thiệt hại, giúp người dân ổn định cuộc sống và sản xuất.

Một nhà dân ở xã Thải Giàng Phố (Bắc Hà) bị tốc mái. (Ảnh: TÙNG LÂM)

* Sáng cùng ngày, mưa to kèm tố lốc cũng gây nhiều thiệt hại về tài sản của người dân các huyện Ba Bể, Pác Nặm và Bạch Thông (Bắc Cạn).

Tính đến 10 giờ sáng 8-4, tại huyện Ba Bể có 123 nhà dân ở các xã Cao Thượng, Quảng Khê, Cao Trĩ, Hoàng Trĩ, Phúc Lộc, Hà Hiệu, Bành Trạch, Thượng Giáo bị tốc mái một phần và toàn bộ. Trạm Y tế xã Khang Ninh và một lớp học tại điểm trường thôn Khuổi Ha, xã Chu Hương bị tốc mái. Điểm trường Khuổi Ha là nhà gỗ, lợp fibro xi-măng đã xuống cấp nên mưa, lốc làm vỡ 30 tấm lợp, toàn bộ bàn, ghế, đồ dùng học tập hư hỏng. Rất may, thời điểm mưa, lốc diễn ra vào rạng sáng nên không gây thiệt hại về người.

Một nhà dân ở thôn Chợ Lèng, xã Quảng Khê (Ba Bể) đã bị tốc tấm lợp. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Tại huyện Pác Nặm, nhiều nhà dân ở các xã Bộc Bố, Nghiên Loan, Xuân La bị tốc mái. Một cột điện hạ thế ở thôn Khuổi Khí, xã Xuân La bị gẫy, đổ, gây mất điện cục bộ. Huyện Bạch Thông có 18 nhà dân ở các xã Vi Hương, Phương Linh bị tốc mái. Ước thiệt hại tại ba địa phương khoảng 220 triệu đồng.

Trong sáng 8-4, các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Huyện Ba Bể, Pác Nặm tập trung sửa chữa, khắc phục điểm trường Khuổi Ha, sớm đưa học sinh trở lại lớp; dựng lại cột điện, cấp điện cho nhân dân.

* Rạng sáng ngày 8-4, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa vừa, có nơi mưa to kèm gió lốc đã gây thiệt hại về người và tài sản tại địa bàn.

Mưa to kèm gió lốc đã làm một người chết do cây đổ vào người, nạn nhân là ông Triệu Chàn Châu, sinh năm 1971, tại xã Tân Lập, huyện Bắc Quang; một người bị thương do cây đổ vào người là ông Phàn Sành Triệu, sinh năm 1964, tại xã Tân Thành, huyện Bắc Quang.

Tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, có 109 nhà bị sập và tốc mái, gần 120 nhà bị tốc mái nhưng chưa xác định được mức độ thiệt hại. Hơn 50 ha ngô và rừng bị thiệt hại do gió lốc. Ước tổng giá trị thiệt hại hơn hai tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã tiếp cận địa bàn, kịp thời xác minh thiệt hại, chỉ đạo và huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ gia đình khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đồng thời đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiền cho những gia đình có người bị chết, bị thương.

Phòng học tại Trường PTDTBT THCS xã Nậm Ban bị mưa kèm giông lốc làm bốc mái và hư hỏng nặng. (Ảnh: TRẦN TUẤN)

* Rạng sáng 8-4, tại một số địa phương của tỉnh Lai Châu xuất hiện mưa lớn kèm giông, lốc khiến hàng chục phòng học, nhà dân bị bốc mái, hư hỏng nặng.

Mưa, gió lốc đã làm khoảng 50 hộ dân, chín phòng học, nhà văn hóa, nhà đa năng, trạm y tế thuốc các huyện Tân Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ bị bốc mái, hư hỏng, rất may không có thiệt hại về người.

Cụ thể, 21 hộ dân bị bốc mái hoàn toàn hoặc bốc quá 50% mái; gần 30 hộ bị bộc mái và hư hỏng nhẹ; chín phòng học, nhà văn hóa, nhà đa năng, trạm y tế bị bốc mái hoàn toàn và hư hỏng nặng. Một số diện tích hoa mầu, cây ăn quả của người dân bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước tính ban đầu khoảng một tỷ đồng.

Thiệt hại nặng nhất là Trường PTDTBT THCS xã Nậm Ban, huyện Nậm Nhùn, mưa lốc đã làm bốn phòng học bốc mái hoàn toàn và hư hỏng nặng không thể khắc phục ngay. Ngoài ra, mưa lốc cũng làm hư hỏng 50 bộ bàn ghế của nhà trường, làm hư hỏng một số phòng học, phòng ở bán trú, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Cũng tại xã Nậm Ban, mưa lốc đã bốc mái và làm hư hỏng nặng các phòng học tạm của điểm trường Nậm Lảnh, bản Nậm Vản; làm bốc mái nhà văn hóa và một vài hộ dân.

Hiện, các địa phương trên đã chỉ đạo chính quyền các cấp và người dân khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lốc. Đồng thời, cảnh báo đến người dân cần chủ động các biện pháp phòng, chống vì hiện tại, ở Lai Châu đang là mùa mưa đá, gió lốc.

* Chiều 8-4, Chi cục trưởng Thủy lợi tỉnh Yên Bái, Phạm Quốc Hưng cho biết, sáng nay, trên địa bàn hai huyện Lục Yên, Văn Yên có mưa to kèm dông lốc, khiến nhiều nhà dân bị thiệt hại.

Cụ thể, có bốn nhà bị sập đổ hoàn toàn (Lục Yên ba, Văn Yên một); 116 nhà bị tốc mái (Lục Yên 92, Văn Yên 24 nhà). Dông lốc tại huyện Lục Yên còn làm đổ 200 ha ngô, quật ngã 200 ha cây lâm nghiệp, ước tổng thiệt hại khoảng 7,3 tỷ đồng.

Ngay trong chiều nay, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các xã huy động lực lương tại chỗ giúp các hộ bị tốc mái lợp lại nhà; UBND hai huyện hỗ trợ mỗi nhà bị sập đổ hoàn toàn 15 triệu đồng; đồng thời, động viên các hộ nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai.

QUỐC HỒNG - TÙNG LÂM; TUẤN SƠN; KHÁNH TOÀN; TRẦN T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39782102-loc-xoay-mua-da-gay-nhieu-thiet-hai-o-cac-tinh-mien-nui-phia-bac.html