Lốc xoáy làm sập, tốc mái 7 căn nhà tại Bến Tre

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre, chiều 14/9, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 2 trận lốc xoáy làm thiệt hại nhiều tài sản và nhà cửa của người dân.

Lốc xoáy làm tốc mái nhà của người dân tại xã Thừa Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Lốc xoáy làm tốc mái nhà của người dân tại xã Thừa Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Theo thông tin ban đầu, 15 giờ ngày 14/9, tại ấp Thừa Tiên (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại) xuất hiện cơn lốc xoáy làm sập, tốc mái 7 căn nhà. Trong đó, sập hoàn toàn 2 căn nhà của ông Nguyễn Văn Nhỏ và bà Nguyễn Thúy Kiều; 5 căn nhà của các hộ dân gần đó cũng bị tốc mái.

Ngoài ra, lốc xoáy còn làm chìm chiếc ghe của ông Phan Trúc Mai đang cào sò giống trên đường vào bờ; nhiều tài sản, hoa màu của người dân cũng bị thiệt hại. Theo thống kê ban đầu, ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Thừa Đức phối hợp chính quyền địa phương cùng người dân khắc phục sự cố, dọn dẹp nhà cửa và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Lốc xoáy làm sập nhà của người dân tại xã Thừa Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).

Trước đó, chiều 13/9, tại phường Phú Khương (thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre), mưa kèm theo giông, lốc đã làm tốc mái 3 căn nhà của 3 hộ dân và làm đường dây điện bị đứt; tổng thiệt hại khoảng 80 triệu đồng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khắc phục sự cố điện và giúp dân sửa lại nhà bị thiệt hại.

HOÀNG TRUNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/loc-xoay-lam-sap-toc-mai-7-can-nha-tai-ben-tre-post715256.html