Lốc xoáy khiến 12 người thiệt mạng, hơn 400 người bị thương ở Trung Quốc

Hai trận lốc xoáy đã quét qua thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) và một thị trấn ở tỉnh Giang Tô, làm chết 12 người và 429 người bị thương.

Theo Sputnik, hai trận lốc xoáy kinh hoàng nói trên chỉ là một trong số nhiều trận lốc xoáy gây ra do cơn bão ở miền Đông Trung Quốc.

Ở Vũ Hán, lốc xoáy khiến 8 người thiệt mạng và 280 người khác bị thương. Ít nhất 85 công trình đã đổ sập, 400 công trình khác và hai cần cẩu bị hư hại.

Sang thứ Bảy, những hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, gió mạnh, sấm sét, mưa đá đã ảnh hưởng đến một số đoạn của tuyến đường sắt thuộc Cục Đường sắt Vũ Hán.

Tính đến 14h thứ Bảy, có tổng cộng 87 chuyến bay đã bị hoãn và 123 chuyến bị hủy tại sân bay quốc tế Thiên Hà (Vũ Hán) do điều kiện thời tiết xấu.

Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo

Gió lốc kinh hoàng ở Vũ Hán (Trung Quốc). Nguồn: Nhân dân Nhật báo

Nguồn: Twitter

Tại thành phố Tô Châu (tỉnh Giang Tô), lốc xoáy với sức gió từ 200-220km/h cũng đã khiến 4 người thiệt mạng và 149 người khác bị thương, trong đó có hai người đang nguy kịch.

Chính quyền địa phương cho biết vẫn đang đánh giá thiệt hại và số người thương vong. Giang Tô thường hứng lốc xoáy vào khoảng thời gian cuối xuân, đầu hè.

Minh Hạnh

Theo Sputnik, Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/loc-xoay-khien-12-nguoi-thiet-mang-hon-400-nguoi-bi-thuong-o-trung-quoc-post1336795.tpo