Lốc xoáy có thể xuất hiện trước giờ bão số 9 đổ bộ vào Sài Gòn

Với vận tốc 10 -15km/h thì tâm bão sẽ vào đất liền trong rạng sáng mai, vì vậy trong tối và đêm nay TP.HCM có khả năng mưa rất to và lốc xoáy.

Chiều 24/11, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ cho biết vị trí tâm bão số 9-Usagi đang ở vào khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách Phan Thiết khoảng 140km, cách Vũng Tàu khoảng 150km, cách Bến Tre 200km.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km, bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50km tính từ tâm bão.

Tại TP. HCM ngay trong tối và đêm nay dự đoán có mưa rất to (200-250mm) và có khả năng có lốc xoáy. Trong 12h tới, dự đoán bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km.

Đến 4 giờ ngày 25/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 130km.

Người dân đã được đưa về nơi trú ẩn an toàn

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 7 - 8 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực đất liền Nam Bộ.

Hồng Ngọc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/loc-xoay-co-the-xuat-hien-truoc-gio-bao-so-9-do-bo-vao-sai-gon-4122439.html