Lốc xoáy càn quét miền Tây xứ Nghệ, một cụ bà bị nhà sập đè gãy chân

Trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn xảy ra tại một số địa phương ở miền múi Nghệ An khiến nhiều nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, một cụ bà không may bị nhà sập đè gãy chân và chấn thương ở vùng đầu.

Ngày 4/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hoài - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trận lốc xoáy tại địa bàn xã Châu Hội khiến nhiều ngồi nhà bị tốc mái, trong đó có 1 cụ bà không may bị nhà đổ sập làm gãy chân.

Lốc xoáy làm sập nhà khiến cụ Lữ Thị Minh gãy chân, bị thương ở vùng đầu.

Lốc xoáy làm sập nhà khiến cụ Lữ Thị Minh gãy chân, bị thương ở vùng đầu.

Trước đó, vào chiều 3/5 trên địa bàn xã Châu Hội (huyện Quỳ Châu) bất ngờ xảy ra trận lốc xoáy kèm theo mưa to khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, trong đó có 1 nhà bị sập hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 140 triệu.

“Trận lốc xoáy đã khiến ngôi nhà bà Lữ Thị Minh (trú xã Châu Hội) bị đổ sập hoàn toàn. Vụ việc khiến bà Minh bị gãy chân, chấn thương ở vùng đầu phải nhập viện cấp cứu”, ông Hoài cho biết thêm.

Trận mưa to kèm theo lốc xoáy khiến nhiều ngôi nhà ở xã Châu Hội (huyện Quỳ Châu) bị tốc mái, hư hỏng.

Ngay trong sáng 4/5, UBND huyện Quỳ Châu đã cử lực lượng chức năng đến thăm hỏi, động viện các gia đình bị thiệt hại.

Cũng trong chiều 3/5, tại địa bàn xã Châu Khê (huyện Con Cuông) và xã Quang Phong (huyện Quế Phong) đã xảy ra trận mưa to kèm theo lốc xoáy khiến hàng chục ngôi nhà dân bị hư hỏng, hàng loạt cây cối, hoa màu bị gãy đổ.

Hiện, chính quyền các địa phương đang tập trung thống kê thiệt hại, giúp đỡ nhân dân sửa sang lại nhà cửa để sớm ổn định lại cuộc sống.

Việt Hòa

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/loc-xoay-can-quet-mien-tay-xu-nghe-mot-cu-ba-bi-nha-sap-de-gay-chan-62070.html