Lộc Trời 'bắt tay' Phoenix giúp nông dân sản xuất lúa gạo bền vững

Tập đoàn Lộc Trời đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Phoenix, doanh nghiệp kinh doanh gạo lớn thứ 2 thế giới để giúp nông hộ nhỏ ở Việt Nam phát triển sản xuất lúa gạo bền vững.

Tập đoàn Lộc Trời và Tập đoàn Phoenix ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh: Lộc Trời cung cấp

Thông cáo báo chí của Tập đoàn Lộc Trời gửi đến TBKTSG Online cho biết, thỏa thuận hợp tác nêu trên được hai doanh nghiệp ký kết ngày 20-12-2018 tại Dubai sẽ mang lại lợi ích cho 10.000 nông hộ nhỏ Việt Nam, mở rộng sản xuất lúa gạo bền vững trên diện tích lên đến 10.000 héc ta.

Ông Gaurav Dhawan, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Phoenix Group (UEA) cho biết, đơn vị này đã tham gia khởi động nhiều chương trình trên thế giới, đặc biệt là ở Châu Phi, Trung Đông, Ấn Độ và Đông Nam Á nhằm giải quyết những khó khăn trong phát triển bền vững chuỗi giá trị lúa gạo, từ quá trình trồng trọt đến kinh doanh nông nghiệp.

Thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Lộc Trời lần này sẽ mở rộng dấu ấn của Phoenix ở Việt Nam về sản xuất lúa gạo an toàn thực phẩm, an ninh lương thực và các vấn đề môi trường trong sản xuất nông nghiệp đại trà, đồng thời hỗ trợ Lộc Trời quảng bá gạo Việt Nam trên thị trường thế giới”, theo ông Gaurav Dhawan.

Bản tuyên bố chung của hai đơn vị cho biết, thỏa thuận này cũng nhằm mục tiêu hỗ trợ các nông hộ nhỏ ở Việt Nam thích ứng và giảm thiểu những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, sâu bệnh hại và thiên tai xảy ra khá thường xuyên trong những năm vừa qua.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Lộc Trời cho rằng, việc hợp tác này là bước tiến lớn có ý nghĩa chiến lược đối với đơn vị này trong việc mở rộng sự tiếp cận của gạo Việt Nam trong chương trình sản xuất lúa gạo bền vững, tạo ra những cơ hội để kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ, gia nhập nhanh hơn vào mạng lưới thương mại gạo quốc tế. “Ngoài ra, việc hợp tác này cũng thể hiện nỗ lực của chúng tôi trong thực hiện cam kết thúc đẩy phát triển bền vững của ngành gạo Việt Nam”, ông cho biết.

Thỏa thuận nêu trên giữa Lộc Trời và Phoenix cũng phù hợp với Diễn đàn lúa gạo bền vững (SRP), là một liên minh toàn cầu của các viện nghiên cứu, doanh nghiệp nông thực phẩm, khu vực công và các tổ chức xã hội dân sự, được lập bởi Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và Viện nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI).

Trong bản tuyên bố chung, cả hai công ty cho biết, có rất nhiều cơ hội trong việc cung cấp gạo chất lượng cao với khả năng truy xuất nguồn gốc hoàn toàn và giảm dư lượng hóa chất nhằm tăng thu nhập của nông dân và khả năng phục hồi của họ để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Được biết, Việt Nam là nơi cung cấp gạo nổi tiếng thế giới nhờ có những lợi thế đặc biệt trong sản xuất. Năm 2017, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 5,9 triệu tấn với kim ngạch đạt 2,6 tỉ đô la Mỹ. Dự kiến trong năm nay 2018, xuất khẩu gạo sẽ đạt khoảng 7 triệu tấn với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3 tỉ đô la Mỹ. Xuất khẩu gạo từ Việt Nam chiếm khoảng 17-18% giao thương lúa gạo toàn cầu.

Tập đoàn Phoenix đã được đăng ký tại Trung tâm đa hàng hóa Dubai (DMCC) ở quốc gia các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), là doanh nghiệp kinh doanh gạo lớn thứ hai thế giới. Tham gia vào sản xuất, đầu tư, chế biến, thương mại và phân phối các sản phẩm nông nghiệp. Tập đoàn nông sản và thực phẩm toàn cầu này đã luân chuyển 10 triệu tấn hàng hóa trên toàn thế giới vào năm ngoái.

Trung Chánh

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/283150/loc-troi-bat-tay-phoenix-giup-nong-dan-san-xuat-lua-gao-ben-vung-.html