Lộc Hà sạt lở 200m đê biển, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản 'khóc ròng'!

Mưa lũ đã khiến 200m đê biển ở Lộc Hà sạt lở nghiêm trọng; nhiều diện tích NTTS, lúa hè thu, hoa màu bị ngập với thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Video: Sạt lở đê biển đoạn thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc

Sáng nay (6/9), ông Trần Văn Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc (Lộc Hà – Hà Tĩnh) cho biết, vào đêm qua, khoảng 200m đê biển trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng.

Đoạn bị sạt lở tập trung từ k59+700 đến k59+900. Theo đó, phần chân, khay móng bị đứt gãy hoàn toàn; khoảng 1/3 mái kè bị trôi xuống biển...

Đoạn sạt lở từ k59+700 đến k59+900

Đoạn sạt lở từ k59+700 đến k59+900

Khoảng 1/3 mái kè bị trôi xuống biển

Phần chân, khay móng bị đứt gãy hoàn toàn

“Hiện chúng tôi đã báo cáo lên UBND huyện, Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh (Sở NN&PTNT) đề nghị có giải pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh nguy cơ đoạn sạt lở dài, ăn sâu vào trong, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân trên địa bàn”, ông Trần Văn Nghĩa cho hay.

Theo thống kê bước đầu của Phòng NN&PTNT huyện Lộc Hà, đợt mưa lũ từ ngày 2 - 5/9, trên địa bàn huyện đã có hơn 60 ha ao nuôi tôm, cua và cá bị ngập nước, ước thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Thiệt hại nhiều nhất là các xã: Hộ Độ gần 40 ha, Phù Lưu hơn 12 ha, Ích Hậu hơn 7 ha, Thạch Mỹ 8 ha...

Nhiều hộ nuôi tôm và cua ở xã Hộ Độ thiệt hại lớn sau trận mưa lũ kéo dài,

Ông Phan Đình Lượng (thôn Đồng Xuân, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà - Hà Tĩnh) có 5 ao dùng để nuôi tôm và cua gai.

“Đợt mưa lũ những ngày qua khiến 3/4 diện tích ao nuôi tôm bị ngập nước. Mặc dù gia đình sử dụng lưới để vây xung quanh bờ ao, nhưng do nước ngập sâu, chảy mạnh nên số lượng tôm ra khỏi ao khoảng 40 đến 45%, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng”, ông Lượng cho biết.

Phó Chủ tịch UBND xã Hộ Độ Hoàng Hải Đường cho hay: “Địa phương có 83,6 ha ao nuôi tôm cua, cá, bà con ở đây chuyên nuôi các giống tôm thẻ và cua cá trô đá mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Trong đợt lũ lụt này có hơn 3,4 ha bị ngập nước suốt hơn 2 ngày qua, khiến người nuôi cá bị thiệt hại trên 2,7 tỷ.

Từ sáng nay (6/9), trời hửng nắng nhưng tình trạng ngập lụt sâu vẫn diễn ra ở nhiều địa bàn nên chính quyền địa phương đang tuyên truyền bà con có giải pháp ngăn ngừa cá, tôm tràn ra đồng bằng việc sử dụng bao tải đất, vây lưới xung quanh bờ ao.

Nhiều nhà dân trên địa bàn huyện Lộc Hà ngập sâu đến 80 cm.

Ngoài hơn 60 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, đợt lũ này, huyện Lộc Hà có hơn 657 ha lúa đang trong thời kỳ thu hoạch bị ngập úng, hơn 48 ha hoa màu bị gãy dổ dập nát và 402 nhà dân bị ngập.

Nhiều cánh đồng lúa Lộc Hà bị gãy đổ và ngập nước.

Ông Võ Tá Bình - Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lộc Hà cho biết: “Hiện nước ở thượng nguồn đang đổ về nên gây ra tình trạng “lũ chậm” ở Lộc Hà. Huyện đã chỉ đạo các cán bộ phụ trách vùng và chính quyền địa phương bám chắc địa bàn để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả”.

Đan Phúc - Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nong-nghiep/loc-ha-sat-lo-200m-de-bien-nhieu-ho-nuoi-trong-thuy-san-khoc-rong/178677.htm