'Lộc đỉnh ký' và loạt phim truyền hình Trung Quốc tệ nhất năm 2020

Theo đánh giá của Sohu, năm 2020, truyền hình Trung Quốc có nhiều tác phẩm chất lượng kém. Thậm chí, những phim được mong chờ như 'Lộc đỉnh ký', 'Yến vân đài' cũng bị chê thảm họa.

Ngày 11/12, Sohu xếp hạng loạt tác phẩm truyền hình khiến khán giả cảm thấy thất vọng khi phát sóng. Trong đó, Lộc đỉnh ký của Trương Nhất Sơn, Yến vân đài của Đường Yên hay Như ý phương phi của Cúc Tịnh Y có trong danh sách này.

Lộc đỉnh ký 2020 - Vi Tiểu Bảo bị ví giống Tôn Ngộ Không

Theo Sohu, Lộc đỉnh ký chuyển thể từ tiểu thuyết của cố nhà văn Kim Dung vốn nhận được sự chờ đợi của khán giả trước khi phát sóng. Tuy nhiên, ngay khi phim lên sóng đã bị phản ứng dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng nam chính Trương Nhất Sơn đen, gầy, không điển trai và diễn xuất chưa có sức thuyết phục khi nhận vai Vi Tiểu Bảo.

Sohu đánh giá: "Trước kia phiên bản Vi Tiểu Bảo của Huỳnh Hiểu Minh luôn bị chỉ trích diễn xuất khoa trương, màu mè nhất. Nay đã có Trương Nhất Sơn thay thế", "Trương Nhất Sơn không phải là đang diễn Vi Tiểu Bảo, đơn giản là anh ấy đang làm trò càn quấy".

 Trương Nhất Sơn khi vào vai Vi Tiểu Bảo bị ví với Tôn Ngộ Không.

Trương Nhất Sơn khi vào vai Vi Tiểu Bảo bị ví với Tôn Ngộ Không.

Theo đó, tài tử biến vai diễn thành kẻ vênh váo, kiêu căng và lưu manh dù trong tiểu thuyết, nhân vật này nhát gan, hay giả vờ nhưng vẫn trung thành, lương thiện. Đây là nhân vật thông minh nhưng bị Trương Nhất Sơn biến thành kẻ khù khờ, lúc nào cũng trợn mắt ngạc nhiên trước mọi việc.

Kịch bản của Lộc đỉnh ký 2020 cũng diễn ra quá nhanh, nhiều tình tiết không được làm rõ ràng, cải biên quá lố dẫn đến mất đi tính logic. Cũng vì tình tiết không sâu, tính cách của mỗi nhân vật hay mối quan hệ trong phim không được thể hiện kỹ lưỡng.

Đạo diễn Mã Tiến giải thích phim xây dựng theo phong cách hoạt hình nên đặc biệt hơn các phiên bản trước đó. Tuy nhiên, khán giả vẫn chấm phim 3/10 điểm trên Douban với gần 75% nhận xét một sao.

Bỉ ngạn hoa nhấn chìm sự nghiệp của Lâm Duẫn

Lâm Duẫn là nữ diễn viên trẻ được "vua hài Hong Kong" Châu Tinh Trì hết mực lăng xê qua các bộ phim điện ảnh như Mỹ nhân ngư, Tây du ký mối tình ngoại truyện. Tuy nhiên, ở mảng truyền hình, người đẹp sinh năm 1995 liên tục thất bại.

Bộ phim Bỉ ngạn hoa với sự tham gia của Lâm Duẫn, Tống Uy Long và Hà Nhuận Đông chỉ nhận được 3/10 điểm trên trang đánh giá Douban, với hơn 73% khán giả chấm một sao.

Lâm Duẫn đóng phim truyền hình nào cũng thất bại, cô đang chuyển sang lĩnh vực livestream bán hàng.

Sohu bình luận nội dung bộ phim xây dựng không logic, rời rạc, thiếu sự sâu sắc, "khiến khán giả chỉ muốn bỏ phim sau 5 phút theo dõi". Diễn xuất của dàn diễn viên không đáp ứng được kỳ vọng.

Tài tử Đài Loan Hà Nhuận Đông, 45 tuổi đóng vai thanh niên ngổ ngáo Hán Sâm, tình địch của Lâm Hòa Bình do Tống Uy Long đóng. Cả hai cách nhau 24 tuổi nhưng vào vai bạn bè đồng trang lứa. Bên cạnh đó, Hà Nhuận Đông còn có nhiều cảnh yêu và thân mật với Lâm Duẫn, nữ diễn viên kém anh tới 21 tuổi trong phim.

Bán sanh duyên - Lưu Gia Linh 52 tuổi đóng thiếu nữ 20 tuổi

Bộ phim do Lưu Gia Linh, Tưởng Hân, Trịnh Nguyên Sướng thể hiện nhận được số điểm là 3.2 với 65% khán giả nhận xét chất lượng chỉ một sao.

Trong phim, Lưu Gia Linh buộc tóc hai bên, cố diễn vẻ trẻ trung khi đóng thiếu nữ hơn 20 tuổi. Diễn xuất của nữ diễn viên Hong Kong bị đánh giá khoa trương, thậm chí lố bịch.

Khán giả chê diễn xuất của Lưu Gia Linh khi đóng thiếu nữ 20 tuổi.

Tưởng Hân diễn vai Cố Mạn Trinh cũng bị đánh giá là già dặn, thiếu sức sống, ngoại hình kém thon gọn. Cả hai diễn viên đều nhận nhiều lời chê cho vai diễn mới.

Yêu tôi đừng nghĩ nhiều - Trần Kiến Bân đóng chủ tịch bá đạo

Bộ phim Yêu tôi đừng nghĩ nhiều bị Sohu đánh giá là "sự xuống cấp đáng xấu hổ của Trần Kiến Bân". Nam diễn viên là nghệ sĩ gạo cội trên màn ảnh Hoa ngữ, từng nổi tiếng với phim Hậu cung Chân Hoàn truyện. Tuy nhiên, ông lại nhận lời đóng vai tổng giám đốc trung niên phải lòng cô gái trẻ do Lý Nhất Đồng thể hiện.

Phim bị chê nhạt với các tình tiết rập khuôn, sáo rỗng. Khoảng cách tuổi tác của Trần Kiến Bân và Lý Nhất Đồng ngoài đời thực là 20 tuổi khiến khán giả khó có thể chấp nhận tình yêu trong tác phẩm.

Trần Kiến Bân diễn cặp với Lý Nhất Đồng đáng tuổi con gái.

Phim chỉ nhận được 3.3/10 điểm trên Douban với 62,6% khán giả chấm một sao. Người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng với cách chọn phim của Trần Kiến Bân và cho rằng ông đóng tác phẩm này chỉ để nâng đỡ Lý Nhất Đồng. Sự thất bại của Yêu tôi đừng nghĩ nhiều đã ảnh hưởng nặng nề tới danh tiếng của nam diễn viên sinh năm 1970.

Nếu năm tháng có thể quay lại lãng phí dàn diễn viên thực lực

Sohu bình luận Nếu năm tháng có thể quay lại vốn tập hợp dàn diễn viên giỏi, được khán giả yêu thích như Cận Đông, Tưởng Hân, Lý Tông Hàn, cùng nội dung tình cảm gia đình gần gũi, hấp dẫn. Tuy nhiên, khi lên phim, khán giả đánh giá đây là một tác phẩm được sản xuất qua loa, thiếu chỉn chu.

Nếu năm tháng có thể quay lại là dự án thất bại hiếm hoi của Cận Đông (phải).

Bộ phim truyền hình dài tập nhưng được quay giống như sitcom và sản xuất trong thời gian ngắn. Các nhân vật chủ yếu đối thoại với nhau mà không có nhiều ngoại cảnh. Nội dung phim chỉ ngắn gọn khoảng 24 tập nhưng bị kéo dài tới 44 tập phim.

Do đó, Sohu đánh giá Nếu năm tháng có thể quay lại lãng phí dàn diễn viên thực lực. Tác phẩm cũng chỉ nhận được 3.4 điểm với 57.5% khán giả đánh giá một sao.

Quan hệ hoàn mỹ - Đồng Lệ Á "cưa sừng làm nghé"

Trước khi Quan hệ hoàn mỹ lên sóng, người xem đã đặt kỳ vọng lớn vào chất lượng của bộ phim. Song, nhân vật Giang Đạt Lâm của Đồng Lệ Á khiến khán giả thất vọng. Trong những tập đầu của phim, mỹ nhân Tân Cương nhận nhiều lời chê bai từ ngoại hình cho tới diễn xuất.

Ở tuổi 37, Đồng Lệ Á không còn đủ trẻ trung để vào vai nữ nghiên cứu sinh 28 tuổi. Trong phim, nữ diễn viên cũng có nhiều biểu cảm khoa trương, "cưa sừng làm nghé" như trợn mắt, hành động nhí nhảnh thái quá. Bên cạnh điểm trừ về ngoại hình, tính cách của nhân vật Giang Đạt Lâm cũng là lỗ hổng lớn của phim.

Phần đầu phim, Đồng Lệ Á diễn khoa trương nên nhận chỉ trích.

Bộ phim mở đầu nhận được 4.4 điểm, sau đó giảm chỉ còn 3.9/10 điểm với 45.4% chấm một sao, 29.2% chấm hai sao.

Như ý phương phi - Cúc Tịnh Y bị chê vô hồn

Như ý phương phi được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách, hai diễn viên chính Cúc Tịnh Y và Trương Triết Hạn đều có ngoại hình sáng giá nhưng nội dung phim và diễn xuất của diễn viên bị khán giả đánh giá tiêu cực.

Ý kiến phê bình đặc biệt đổ dồn về phía Cúc Tịnh Y. Nữ diễn viên vào vai Phó Dung, vốn là người đẹp cá tính, mạnh mẽ, sâu sắc nhưng ngoài việc khoe nhan sắc, nữ ca sĩ không xây dựng được tính cách đặc trưng của nhân vật.

Cúc Tịnh Y trang điểm đậm cả khi bị bắt và trong tang lễ.

Nhiều khán giả cho rằng, cách diễn của Cúc Tịnh Y được bê nguyên xi từ các bộ phim cổ trang trước đó sang vai mới. Trên QQ, một số khán giả nhận xét nữ diễn viên đơ cứng, giả tạo. Khi thoại, khẩu hình Cúc Tịnh Y thiếu linh hoạt, đôi mắt vô hồn, thiếu cảm xúc.

Phim đạt 4.9 điểm chất lượng.

Yến vân đài - sự trở lại thất bại của Đường Yên

Yến vân đài do Đường Yên, Đậu Kiêu, Xa Thi Mạn diễn chính chỉ nhận được 4.7/10 điểm chất lượng do kỹ xảo kém và cách xây dựng hình tượng nhân vật gây tranh cãi.

Theo Sohu, khi đóng phim, Đường Yên mang thai con gái đầu lòng nên di chuyển không nhanh nhẹn. Cũng vì vấn đề cá nhân của Đường Yên, phim phải sử dụng diễn viên đóng thế trong các cảnh hành động.

Xa Thi Mạn (45 tuổi), Đường Yên (37 tuổi) diễn vai thiếu nữ 16,17 tuổi không thuyết phục được khán giả.

Ngoài ra, việc sử dụng ngựa giả cũng xuất hiện trong nhiều khung hình tới mức khán giả phải lên tiếng chỉ trích. Chính cách diễn "rất kịch" của Đường Yên, phần tay để không đúng vị trí, thân mình lắc lư như đang ngồi ngựa gỗ đã tố cáo việc sử dụng ngựa giả.

Cách diễn của nữ diễn viên 37 tuổi khiến Tiêu Yến Yến vốn được tung hô là cô gái phóng khoáng, làm nên nghiệp lớn, nhưng lại giống như mỹ nhân xinh đẹp, ngốc nghếch được sủng ái. Các biểu cảm như tức giận, lo lắng của nhân vật đều được Đường Yên thể hiện bằng cách bặm môi, trợn mắt.

Đại Đường nữ pháp y bộ phim thất bại của Chu Khiết Quỳnh

Đại Đường nữ pháp y do Chu Khiết Quỳnh đóng chính bị Sohu đánh giá mắc nhiều lỗi về nội dung với cách làm phim qua loa "có quả không có nhân".

Diễn biến cuộc đời của các nhân vật bị ngắt quãng khiến khán giả không hiểu họ bắt đầu có tình cảm từ khi nào, lúc nào mang thai và đã bất ngờ sinh con. Sự phát triển tính cách của nhân vật không nhất quán, diễn xuất khoa trương dẫn đến mức khán giả từ yêu đến ghét nhân vật.

Chu Khiết Quỳnh diễn dở trong một tác phẩm được sản xuất với chất lượng kém.

Bên cạnh đó, phim còn mắc lỗi ngớ ngẩn như để lọt đạo cụ, nhân viên đoàn phim vào khung hình, làm giảm chất lượng của tác phẩm. Đại Đường nữ pháp y nhận được 4.3/10 điểm.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/loc-dinh-ky-va-loat-phim-truyen-hinh-trung-quoc-te-nhat-nam-2020-post1162360.html