Loay hoay tìm kiếm hòa bình cho Syria

Cộng đồng quốc tế đang trong chiếc dịch 2 ngày nhằm kêu gọi những cam kết viện trợ mới nhất cho Syria đang bị chiến tranh tàn phá cũng như khôi phục tiến trình hòa bình Geneva bị trì trệ, trong bối cảnh xung đột tại quốc gia Trung Đông này đã bước sang năm thứ 8.

Trong ảnh: Khoảng 6,1 triệu người hiện đang phải sơ tán trên khắp Syria. Ảnh: AFP

Liên minh Châu Âu (EU) ngày 25-4 đã thúc giục Nga và Iran gây áp lực để chính phủ Syria tham gia cuộc đàm phán chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài, trong bối cảnh các nhà tài trợ quốc tế cam kết chi hàng tỷ USD để giúp người dân đang bị mắc kẹt trong cuộc xung đột này.

Theo AFP, phát biểu tại phiên họp hội nghị “Hỗ trợ tương lai của Syria và khu vực” tại thủ đô Brussels, Bỉ, bà Federica Mogherini - Đại diện Cấp cao của EU về ngoại giao và an ninh đã nói rằng, Moscow và Tehran có “nhiệm vụ” giúp giảm căng thẳng chiến tranh ở Syria. “Chúng tôi cần Nga, Iran gây áp lực đối với Damascus để họ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán dưới sự bảo trợ của LHQ”, bà Mogherini nói.

Bàn về tương lai Syria

Hơn 80 quốc gia, các nhóm viện trợ và các cơ quan LHQ đang nhóm họp tại Brussels trong ngày thứ hai nhằm tiếp tục bàn về tương lai của Syria, sau khi đặc phái viên của LHQ cảnh báo về thảm họa nhân đạo nguy hiểm trong khu vực Idlib của quốc gia Trung Đông này.

Đây là chiếc dịch nhằm kêu gọi những cam kết viện trợ mới cho đất nước Syria bị chiến tranh tàn phá cũng như khôi phục tiến trình hòa bình Geneva bị trì trệ trong bối cảnh xung đột tại quốc gia Trung Đông này đã bước sang năm thứ 8 và các thanh sát viên quốc tế đang điều tra về vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học gây tranh cãi tại thị trấn Douma. Hội nghị diễn ra sau khi Mỹ và đồng minh Anh, Pháp không kích các cơ sở quân sự của Syria, nhằm đáp trả vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học nói trên.

Các nước Châu Âu cũng rất muốn sử dụng hội nghị để khởi động lại các cuộc đàm phán do LHQ dẫn đầu tại Geneva, vốn không có tiến triển gì sau 8 vòng đàm phán.

Thiếu thiện chí

Các quan chức EU hy vọng khoản tiền viện trợ năm nay sẽ vượt mức 6 tỷ USD được cam kết trong cuộc họp năm ngoái. Trong khi đó, phía LHQ cho biết, trọng tâm hiện nay là đảm bảo cho 5,6 triệu người Syria được LHQ đánh giá là đang có nhu cầu cấp thiết.

LHQ đã kêu gọi hơn 9 tỷ USD cho viện trợ nhân đạo ở Syria và hỗ trợ người tị nạn ở các nước láng giềng trong năm nay. Thực tế số tiền này vượt mức khá cao so với năm 2017 và Mark Lowcock, người đứng đầu cơ quan viện trợ LHQ UNOCHA nói với AFP rằng, ông hy vọng sẽ nhận được 8 tỷ USD cam kết sau cuộc họp ngày 25-4. UNOCHA cũng cảnh báo, một số chương trình có thể cần phải cắt giảm nếu thiếu tiền. “Chúng tôi đang thiếu tiền trong tuyệt vọng”, ông Lowcock cho biết và nói thêm rằng, UNOCHA đã xoay xở kiếm thêm một nửa số tiền cần thiết cho Syria trong năm 2017.

London và Berlin đã dẫn đầu các cam kết cho Syria. Anh công bố chi 450 triệu bảng Anh (515 triệu EUR) trong năm 2018 và 300 triệu bảng Anh khác trong năm 2019. Trong khi đó, Đức cho biết sẽ đóng góp hơn 1 tỷ EUR. Theo thống kê của LHQ, khoảng 6,1 triệu người hiện đang phải sơ tán trên khắp Syria và hơn 5 triệu người đã chạy trốn khỏi nước này. 13 triệu người, trong đó có 6 triệu trẻ em đang cần viện trợ khẩn cấp.

Những con số này buộc Đại sứ LHQ về Syria, ông Staffan de Mistura kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực để không cho phép xảy ra một thảm họa nhân đạo mới ở tỉnh Idlib, trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nơi chứng kiến một lượng lớn người chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Syria. “Chúng tôi đã và đang quan tâm đến tình hình nhân đạo ở Idlib. Bởi vì Idlib là thách thức lớn mới với 2,5 triệu người”, ông Mistura nói và nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng, hội nghị lần này là cơ hội để đảm bảo rằng Idlib không trở thành Aleppo mới, Đông Ghouta mới”.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_182319_loay-hoay-ti-m-kie-m-ho-a-bi-nh-cho-syria.aspx