Loạt vụ khủng bố ở Indonesia: Gia đình 6 người cùng đi đánh bom tự sát

Loạt vụ đánh bom tự sát xảy ra ở Indonesia trong vài ngày qua không chỉ gây rúng động vì tính chất nghiêm trọng của chúng, mà còn vì thực tế là có những kẻ ôm bom khi còn đang ở độ tuổi đi học.

Hiện trường một vụ đánh bom nhà thờ ở thành phố Surabaya, Indonesia. (Nguồn: JakartaPost).

Văn phòng Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia hôm 14/5 cho hay, một người đàn ông cùng vợ đã sử dụng chính 4 đứa con của mình như công cụ để thực hiện loạt vụ đánh bom tự sát nhằm vào 3 nhà thờ ở thành phố Surabaya hôm cuối tuần trước. Vụ khủng bố liên hoàn này cướp đi sinh mạng của 7 người và khiến hàng chục người khác bị thương.

Gia đình kẻ đánh bom trên bao gồm 2 người con gái, tuổi lần lượt là 9 và 12, theo ông Tito Karnavian, người phát ngôn lực lượng cảnh sát Indonesia. Những bé gái này xuất hiện tại hiện trường đánh bom khi mà mẹ của chúng kích nổ một trong những trái bom, trong khi hai người con trai ở độ tuổi "teen" của gia đình này thực hiện một vụ đánh bom tự sát tại một nhà thờ khác.

Các báo cáo ban đầu co thấy có ít nhất 10 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom xảy ra vào sáng hôm Chủ nhật tuần trước, nhưng ông Karnavian sau đó nói trong một cuộc họp báo rằng con số chính thức là 7 người. 40 người khác, bao gồm 2 sỹ quan cảnh sát, đã được chuyển vào bệnh viện để điều trị các vết thương.

Theo ông Karnavia, có tổng cộng 6 kẻ đánh bom tự sát, tất cả đều đã chết. Giới điều tra tin rằng cặp cha mẹ sử dụng con cái mình để đánh bom tự sát là thành viên của Jamaah Ansharut Daulah (JAD) - một tổ chức khủng bố công khai ủng hộ tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Indonesia.

Thông qua kênh tuyên truyền cực đoan Amaq của mình, IS cũng tuyên bố nhận trách nhiệm cho cái mà chúng gọi là "các vụ tấn công vì đạo" xảy ra tại thành phố cảng Surabaya, bờ biển phía Đông của đảo Java, tuy nhiên không cung cấp thông tin chứng minh hành động của chúng. Giới chức Indonesia cũng chưa xác nhận tuyên bố này.

Mục tiêu là các nhà thờ Công giáo

Hãng thông tấn nhà nước Antara của Indonesia dẫn lời ông Karnavian cho hay, người cha trong gia đình đánh bom này, được xác nhận là Dita Sopriyanto, trong sáng hôm Chủ nhật tuần trước đã lái một chiếc xe tải con tới nhà thờ Công giáo Indonesia, thả người vợ tên Puji Kuswat cùng 2 cô con gái 9 và 12 tuổi ở đó.

Người vợ và 2 cô con gái sau đó đi vào bên trong nhà thờ nọ và kích nổ một trái bom, ông Karnavian nói.

Người cha sau đó lái chiếc xe tải tới nhà thờ trung tâm Pentecost và sau đó kích nổ quả bom thứ hai ngay trước nhà thờ này.

Cùng thời điểm, 2 người con trai trong gia đình Sopriyanto đã lái xe máy tới nhà thờ Công giáo Santa Maria và kích nổ những quả bom còn lại. Theo hình ảnh mà camera an ninh thu lại được, quả bom ở nhà thờ này phát nổ vào lúc 7h08 sáng 13/5 (giờ địa phương).

Bằng chứng mà các chuyên gia pháp y thu được ở hiện trường cho thấy tất cả các thiết bị nổ đều được gắn với thân thể của những kẻ đánh bom, ông Karnavian cho hay. Tại nhà của gia đình Sopriyanto, các nhà điều tra phát hiện 3 hộp nhựa chứa nhiều quả bom ống tự chế. Một đội phá bom sau đó đã tiêu hủy số bom này.

Đội ngũ điều tra còn tìm thấy một thứ "bột đen" trong ngôi nhà nọ, ngoài ra thu giữ được nhiều cuốn sách, tài liệu từ đó.

Jakarta liên tiếp bị tấn công

Indonesia là quốc gia tập trung đông nhất cộng đồng người Hồi giáo trên thế giới. Hơn 82% trong số 261 triệu người dân của nước này theo đạo Hồi. Gần 10% dân số là người Công giáo.

Chính quyền Indonesia từ lâu đã phải chật vật trong công cuộc chống lại các băng nhóm khủng bố trong nước, đặc biệt tổ chức Jemaah Islamiyah, một nhánh của al-Qaeda từng nhận trách nhiệm 11 vụ tấn công khủng bố trong khoảng năm 2000-2010, bao gồm cả loạt vụ đánh bom đẫm máu ở Bali, khiến hơn 200 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Trong những năm gần đây, Indonesia đã nỗ lực triệt phá hàng loạt âm mưu chiêu mộ thành viên của IS ở trong nước.

Tháng 5/2017, 2 kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một trạm xe buýt ở thủ đô Jakarta, khiến ít nhất 3 sỹ quan cảnh sát thiệt mạng và 6 sỹ quan, 5 thường dân khác bị thương. Chính quyền nghi ngờ IS đứng đằng sau vụ việc.

Năm 2016, IS tuyên bố đã thực hiện một vụ đánh bom tự sát và một vụ xả súng bên ngoài nhà hàng Starbucks ở Jakarta. 2 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong vụ việc. Đây được xem là vụ tấn công lớn đầu tiên xảy ra tại thành phố thủ đô kể từ khi nhóm Jemaah Islamiyah thực hiện loạt vụ tấn công khủng bố hồi năm 2009 nhằm vào các khách sạn hạng sang gồm J.W Marriott và Ritz, khiến 7 người thiệt mạng.

Linh Chi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/loat-vu-khung-bo-o-indonesia-gia-dinh-6-nguoi-cung-di-danh-bom-tu-sat-tintuc403890