Loạt vũ khí lực lượng 141 thu giữ 5 năm qua

Trong 5 năm qua, lực lượng 141 đã thu giữ hàng nghìn vũ khí, hung khí, góp phần ngăn chặn nhiều vụ thanh toán, trả thù và xô xát do va chạm giao thông.

Cận cảnh 'kho' vũ khí cảnh sát 141 thu giữ sau 5 năm hoạt động Hàng trăm khẩu súng kèm đạn các loại, hơn 1.000 dao kiếm và công cụ hỗ trợ được cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ từ người tham gia giao thông.

Ngày 18/10, Công an Hà Nội sơ kết 5 năm kế hoạch 141. Nhiều loại vũ khí, hung khí gồm súng, đao kiếm tự chế và công cụ hỗ trợ là tang vật vụ án do 15 tổ công tác 141 phát hiện, được trưng bày.

Ngày 18/10, Công an Hà Nội sơ kết 5 năm kế hoạch 141. Nhiều loại vũ khí, hung khí gồm súng, đao kiếm tự chế và công cụ hỗ trợ là tang vật vụ án do 15 tổ công tác 141 phát hiện, được trưng bày.

Đại tá Đào Thanh Hải (trái), Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết từ năm 2011 đến nay, lực lượng 141 phát hiện hơn 100 khẩu súng, lựu đạn và gần 1.000 dao kiếm khi kiểm tra hành chính người tham gia giao thông.

Phổ biến nhất là các loại đao kiếm và hung khí tự chế có khả năng sát thương cao.

Ngoài ra, các tổ công tác 141 còn phát hiện gần 1.000 trường hợp tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ là dùi cui điện, súng bắn điện, bình xịt hơi cay.

Cơ quan chức năng xác định số hàng cấm này chủ yếu nhập lậu từ biên giới, được người tham gia giao thông sử dụng để phòng thân. Không ít trường hợp khi va chạm giao thông, người điều khiển phương tiện đã sử dụng công cụ hỗ trợ tấn công người đi đường.

Có thời điểm, lực lượng 141 liên tục bắt quả tang các băng nhóm xã hội đen, nghi phạm phạm pháp hình sự tàng trữ "hàng nóng".

Ngoài súng quân dụng K59, K54, người ngồi trên phương tiện còn mang theo các loại vũ khí tự chế nguy hiểm như colt quay, súng ám sát... Việc thu giữ súng ống và các hung khí nguy hiểm góp phần ngăn chặn các vụ thanh toán, trả thù đẫm máu.

Công an Hà Nội đánh giá, sau 5 năm ra quân liên tục, lực lượng 141 đã trở thành "quả đấm thép", một thương hiệu của người dân thủ đô. Đến nay, tình trạng thanh thiếu niên mang theo hung khí, vũ khí khi tham gia giao thông đã giảm rõ rệt.

Bá Chiêm - Hoàng Lam

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/loat-vu-khi-luc-luong-141-thu-giu-5-nam-qua-post690660.html