Loạt vũ khí của Mỹ làm đau đầu Hải quân Trung Quốc

Truyền thông Mỹ cho biết, nước này sẽ tiếp tục đầu tư phát triển loại vũ khí giá rẻ nhưng lại rất lợi hại khi đối phó với Hải quân Trung Quốc.

Theo tin từ trang web Forbes, chính quyền mới của Mỹ, Joe Biden sắp được thừa kế một loạt vũ khí và thiết bị mới khổng lồ, được đầu tư dưới thời chính quyền Trump, hầu hết được thiết kế để kiềm chế các thách thức quân sự từ Trung Quốc.

Theo tin từ trang web Forbes, chính quyền mới của Mỹ, Joe Biden sắp được thừa kế một loạt vũ khí và thiết bị mới khổng lồ, được đầu tư dưới thời chính quyền Trump, hầu hết được thiết kế để kiềm chế các thách thức quân sự từ Trung Quốc.

Trong số các loại vũ khí này, vũ khí được đánh giá cao là một loạt các hệ thống chiến đấu không người lái (robot). Hiện tại Lục quân Mỹ đang thử nghiệm các phương tiện chiến đấu robot cho các hoạt động trên bộ. Ảnh: Hệ thống chiến đấu không người lái của Lục quân Mỹ - Nguồn: AP

Còn Không quân Mỹ đang phát triển một phương tiện không người lái được gọi là Skyborg, có thể hỗ trợ máy bay có người lái trong vùng phòng không mạnh của đối phương. Ảnh: Phương tiện không người lái Skyborg – Nguồn: Không quân Mỹ.

Hải quân Mỹ có thể sử dụng các hệ thống chiến đấu không người lái trong các cuộc xung đột trong tương lai; họ sẽ chi 12 tỷ USD trong 5 năm tới, để mua các tàu không người lái, có thể di chuyển dưới đáy biển và trên mặt nước, cũng như các loại máy bay không người lái mới. Ảnh: Tàu không người lái Sea Hunter của Hải quân Mỹ - Nguồn: Popularmechanics

Cùng với đó, Hải quân Mỹ sẽ giành phần lớn kinh phí, để phát triển loại máy bay tiếp dầu không người lái mới và khoảng một phần ba số tiền này sẽ được sử dụng để phát triển và thử nghiệm các tàu chiến không người lái. Ảnh: Tàu không người lái Sea Hunter của Hải quân Mỹ - Nguồn: Popularmechanics

Đô đốc Michael Gildi, Tư lệnh Hải quân Mỹ tin chắc rằng, tàu chiến không người lái sẽ đóng vai trò quan trọng trong hạm đội tương lai. Gildi không coi ai là lực lượng quan trọng để đối phó với Trung Quốc, nhưng theo ông, nếu muốn ngăn chặn hoặc đánh bại sức mạnh quân sự của Trung Quốc, thì Hải quân Mỹ cần phải hoạt động xa Trung Quốc đại lục. Ảnh: Michael Gildi, Tư lệnh Hải quân Mỹ - Nguồn: Hải quân Mỹ.

Trong một cuộc chiến tương lai với Trung Quốc, một số lực lượng của quân đội Mỹ sẽ nằm trong tầm sát thương của máy bay, tàu ngầm và tên lửa chống hạm của Trung Quốc, và chúng có thể bị vệ tinh trinh sát biển của Trung Quốc theo dõi. Ảnh: Tên lửa đạn đạo chống hạm DF-21D – Nguồn: Sina

Do đó, Hải quân Mỹ không chỉ dựa vào hệ thống tác chiến mang tính biểu tượng của mình, đó là các biên đội tàu chiến có người lái đắt tiền để chống lại Trung Quốc, mà họ cần có những thiết bị khác có giá thành thấp hơn. Ảnh: Tàu không người lái Sea Hunter của Hải quân Mỹ - Nguồn: Popularmechanics

Những vũ khí, thiết bị này có thể là vật “hy sinh” trong chiến tranh, và không khiến các thủy thủ gặp nguy hiểm. Vì vậy, khái niệm tàu chiến không người lái nhanh chóng nhận được sự ủng hộ trong Lầu Năm Góc. Ảnh: Xuồng cao tốc không người lái của Hải quân Mỹ trong cuộc tập trận tại Lejeune ngày 12/7/2019 - Nguồn: Hải quân Mỹ

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã đề xuất trong chiến lược “Kế hoạch Tác chiến Hải quân 2045”, được công bố vào tháng 10/2020 chỉ ra rằng, hạm đội tương lai của Mỹ sẽ bao gồm từ 140-240 tàu chiến không người lái, bên cạnh các tàu có người lái thông thường. Ảnh: Tàu không người lái Sea Hunter của Hải quân Mỹ - Nguồn: Popularmechanics

Một điều khẳng định là, tàu chiến không người lái, không thể thay thế hoàn toàn tàu chiến có người điều khiển, tàu sân bay hoặc tàu ngầm hạt nhân. Tuy nhiên Gildy cho rằng, các tàu chiến có người lái của Hải quân Mỹ cần thực hiện các nhiệm vụ khó khăn hơn ở Tây Thái Bình Dương và một số điểm nóng khác. Ảnh: Tàu không người lái Sea Hunter của Hải quân Mỹ - Nguồn: Popularmechanics

Hải quân Mỹ ước tính rằng, đến năm 2025, chi phí hàng năm của dự án tàu chiến không người lái sẽ không vượt quá 1 tỷ USD. Nếu những khái niệm tác chiến mới với phương tiện không người lái được chứng minh là khả thi, thì số tàu chiến không người lái sẽ tăng mạnh trong vài năm tới - Nguồn ảnh: Hải quân Mỹ.

Một trong những phương tiện không người lái dưới nước siêu lớn, nổi bật nhất có tên "Oka", được Boeing chế tạo dựa trên tàu ngầm không người lái Echo Voyager đã phát triển trước đó. Tàu có khả năng hoạt động dài dưới nước và tầm hoạt động rất xa, có thể lặn sâu dưới mặt nước hàng trăm mét. Ảnh: Tàu ngầm không người lái Echo Voyager – Nguồn: Boeing

Hải quân Mỹ hy vọng, "Oka" là một phương tiện không người lái dưới nước đa năng, có tầm hoạt động xa và trọng tải lớn. Nó có thể trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi ở Tây Thái Bình Dương. Oka có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát chiến thuật, rải mìn, chống ngầm và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác, đồng thời là phần bổ sung cho các tàu chiến có người lái. Ảnh: Tàu ngầm không người lái Oka – Nguồn: Boeing

Những con tàu chi phí thấp hơn này có thể giành được sự ủng hộ của chính quyền mới của ông Biden. Tất nhiên, các tàu không người lái hiện đang được phát triển mới chỉ là nguyên mẫu thử nghiệm, vẫn còn rất lâu mới được đưa vào sử dụng, và vẫn còn rất nhiều nghiên cứu và thiết kế sẽ được hoàn thiện trong tương lai. Ảnh: Tàu ngầm không người lái Echo Voyager – Nguồn: Boeing

Nhưng trong vòng 4-5 năm tới, những tàu chiến không người lái này có thể đã trở thành nòng cốt trong kế hoạch đóng tàu của Hải quân Mỹ. Và Quốc hội Mỹ không cần phải thận trọng về công nghệ mới này, vì tàu không người lái có thể tiết kiệm rất nhiều tiền cũng như “xương máu” trong các cuộc xung đột tương lai với Trung Quốc.

Sức mạnh của hải quân Trung Quốc trong cuộc duyệt binh năm 2018.

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/loat-vu-khi-cua-my-lam-dau-dau-hai-quan-trung-quoc-1478951.html