Loạt vật dụng tưởng có lợi nhưng lại dễ gây nguy hiểm cho bé

Phụ huynh nên cân nhắc trước khi mua những vật dụng dưới đây. Rất có thể, chúng sẽ gây nguy hiểm cho bé.

Gối sơ sinh. Gối là một trong những vật dụng tưởng lợi dễ gây nguy hiểm cho bé. Theo chuyên gia sức khỏe, người lớn dùng gối mang lại cảm giác thoải mái song trẻ sơ sinh lại không nên dùng chúng. Nguyên nhân bởi quá trình sử dụng, bé có thể vô tình úp mặt vào bề mặt mềm mại của gối gây khó thở, ngạt thở.

Gối sơ sinh. Gối là một trong những vật dụng tưởng lợi dễ gây nguy hiểm cho bé. Theo chuyên gia sức khỏe, người lớn dùng gối mang lại cảm giác thoải mái song trẻ sơ sinh lại không nên dùng chúng. Nguyên nhân bởi quá trình sử dụng, bé có thể vô tình úp mặt vào bề mặt mềm mại của gối gây khó thở, ngạt thở.

Mặt khác, gối có thể được làm từ thành phần không thân thiện với trẻ như lông vũ, lông tơ gây dị ứng nặng ở một số trường hợp.

Khi trẻ lớn hơn, gối dễ được các bé tận dụng để làm thang trèo ra khỏi cũi. Để tốt cho con, bố mẹ nên đặt trẻ ngủ trên bề mặt phẳng, chắc chắn, không có gối, chăn cho đến ít nhất 12-18 tháng tuổi.

Máy tạo độ ẩm. Máy tạo độ ẩm có tác dụng làm ẩm không khí theo hướng có lợi cho hô hấp, làn da của trẻ. Dù vậy, sử dụng không đúng cách thiết bị này có thể gây ra vấn đề sức khỏe. Trong số đó, phổ biến nhất là tình trạng ẩm ướt quá mức, kích thích nấm mốc sinh sôi.

Để ngăn ngừa tình trạng diễn ra, bác sĩ nhi khoa khuyên các bậc cha mẹ nên kết hợp máy tạo độ ẩm với ẩm kế (thiết bị đo độ ẩm) hoặc thiết bị tích hợp tính năng hút ẩm, duy trì độ ẩm tối ưu 50%.

Nam châm. Trên thị trường, đồ chơi, giáo cụ gắn nam châm ngày càng trở nên phổ biến. Ưu điểm của chúng là có hình dạng, màu sắc bắt mắt kích thích bé vận động, học tập.

Vậy nhưng, những loại đồ chơi gắn nam châm tiềm ẩn mối nguy sức khỏe đường tiêu hóa. Nếu không may nuốt phải, những viên nam châm sẽ tạo ra lực hút đủ mạnh gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí thủng ruột.

Đệm lót cũi. Đệm lót cũi được nhiều bố mẹ chọn dùng vì tin rằng chúng có thể giúp trẻ tránh các vết bầm tím khi va chạm mạnh. Vậy nhưng, vật dụng này có thể gây nguy hiểm cho bé, tăng nguy cơ gây ngạt thở tương tự như gối mềm. Hơn nữa, những tấm đệm lót cũi có thể cản luồng không khí vào nôi khiến vị trí này trở nên nóng bức.

Thiết bị giám sát trẻ. Thiết bị giám sát là vật dụng tưởng lợi dễ gây nguy hiểm cho bé. Mối nguy bắt nguồn từ sợi dây điện của chúng có thể quấn vào cổ trẻ. Mặt khác, các bé có xu hướng thích gặm đồ vật. Chúng có thể dùng miệng cắn dây gây hở điện, giật điện.

Chăn dày. Giống như đệm cũi và gối mềm, chăn quá dày không được khuyến khích dùng cho trẻ sơ sinh. Khả năng điều tiết thân nhiệt của trẻ chưa ổn định, những chiếc chăn có thể khiến chúng quá nóng.

Vào mùa đông, nếu muốn giữ ấm cho trẻ bố mẹ nên dùng bộ đồ bodysuit, túi ngủ để thay thế. Chúng vừa giúp giữ ấm, vừa tránh được tình trạng trẻ đạp chăn.

Đồ chơi bằng pin. Cha mẹ nên để pin xa tầm với của trẻ. Nếu không may nuốt phải, pin có thể khiến thực quản bỏng nặng chỉ trong 2 giờ. Một khi rơi vào tình huống này, trẻ sẽ đối diện nhiều biến chứng nặng nề, thậm chí phải phẫu thuật.

Nội thất không cố định. Đồ đạc trong nhà nên được cố định để tránh tai nạn cho trẻ. Chẳng hạn, những món nội thất lớn như tủ quần áo, gương đứng nên cố định vào tượng, tránh đổ vào người trẻ gây nguy hiểm.

Nến thơm, chất làm mát không khí. Nến thơm, chất làm mát không khí là vật tưởng lợi song rất hại cho trẻ. Nguyên nhân bởi chúng chứa hóa chất gây kích ứng đường hô hấp.

Thú nhồi bông có lông dài. Tương tự như gối, thú nhồi bông cũng có thể uy hiếp sức khỏe trẻ. Những sợi lông dài, chi tiết mắt, mũi được làm bằng chỉ có thể khiến trẻ bị kích thích, ngậm nuốt. Chất lượng màu nhuộm của những loại thú này cũng rất khó kiểm soát.

Mời độc giả xem video: Lợi ích “Cái ôm đầu tiên” với trẻ sơ sinh. Nguồn: VTC14.

Định Tâm (Theo BS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/me-be/loat-vat-dung-tuong-co-loi-nhung-lai-de-gay-nguy-hiem-cho-be-1530402.html