Loạt tướng chóp bu cách ly phòng COVID-19, quân đội Mỹ duy trì hoạt động thế nào?

Hầu hết các thành viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ hiện đang được cách ly tại nhà sau khi hàng loạt quan chức cấp cao mắc COVID-19.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley. Ảnh: AP

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley. Ảnh: AP

Theo ABC News, các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã được khuyến cáo nên cách ly sau khi nhận tin vào tối muộn ngày 5/10 rằng Phó Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ Charles Ray dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Ray hiện vẫn lạc quan dù bắt đầu có các triệu chứng nhẹ.

Trước đó, ông Ray cùng hàng loạt quan chức đã gặp nhau tại một cuộc họp ở Lầu Năm Góc. Tất cả những người cùng tham gia họp với ông Ray đã nhận kết quả âm tính, và hiện chưa có bất cứ triệu chứng nào.

Những người hiện đang tự cách ly bao gồm Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley, Phó Chủ tịch Hội đồng John Hyten cùng các tướng, đô đốc phụ trách Lục quân, Hải quân, Không quân, Vệ binh Quốc gia và Lực lượng vũ trụ.

Tướng David Berger – chỉ huy lực lượng Thủy quân lục chiến may mắn đi công tác nước ngoài vào thời điểm diễn ra cuộc họp nên không bị cách ly. Tuy nhiên, tướng Gary Thomas, trợ lý ông Berger, đã phải cách ly vì thay cấp trên dự họp tại Lầu Năm Góc.

Cùng bị cách ly còn có Tướng Paul Nakasone, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Không gian mạng Mỹ và Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia.

Trước đó, hôm thứ Ba, Jonathan Hoffman - người phát ngôn Lầu Năm Góc xác nhận rằng việc truy tìm nguồn lây bệnh đang được tiến hành.

“Chúng tôi đang hết sức thận trọng. Tất cả những người liên quan đều đã tự cách ly và được xét nghiệm”, ông Hoffman nói.

Phát ngôn viên cũng khẳng định việc phát hiện ca bệnh COVID-19 không ảnh hưởng đến tính chiến đấu và khả năng cơ động của lực lượng vũ trang Mỹ. Các lãnh đạo cấp cao của quân đội “có thể thực hiện nhiệm vụ một cách bình thường từ một địa điểm làm việc khác”.

Theo AP, tại tư dinh của các quan chức quân đội Mỹ đã lắp đặt sẵn hệ thống liên lạc riêng. Nhiều quan chức cũng từng làm việc tại nhà kể từ khi dịch bệnh bùng phát vì nhiều lí do, như phơi nhiễm virus hoặc đi công tác nước ngoài về.

Tuy nhiên, theo nghị sĩ Adam Smith (đảng Dân chủ, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện), việc ông Charles Ray mắc COVID-19 là bằng chứng cho thấy chính quyền Tổng thống Trump không xử lý đại dịch đúng cách.

“Dù quân đội của chúng ta vẫn hoạt động bình thường khi các quan chức đứng đầu bị cách ly, nhưng việc Tổng thống hành xử liều lĩnh, gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia là không thể bỏ qua. Nhất là khi các đối thủ của chúng ta luôn bới móc ra điểm yếu để lợi dụng.”

Minh Hạnh

Theo AP, ABC News

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/loat-tuong-chop-bu-cach-ly-phong-covid19-quan-doi-my-duy-tri-hoat-dong-the-nao-1731977.tpo