Loạt trực thăng không người lái Trung Quốc không kích tầm cao chính xác

Theo báo China Daily, đã có ba loại trực thăng không người lái mới nhất của Trung Quốc vừa hoàn tất bài kiểm tra hoạt động tại Cao nguyên Thanh Hải – Tây Tạng trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, Văn phòng Khoa học Công nghệ Công nghiệp Quốc phòng tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) xác nhận trực thăng không người lái có tên AV500W đã có thể khai hỏa thành công khi đạt độ cao 4.300 m trong một cuộc thử nghiệm vào ngày 18/11.

Trực thăng không người lái AW500W đã phóng tên lửa thành công tại độ cao 4.300m trong một cuộc thử nghiệm.

Trong một cuộc kiểm tra trước đó diễn ra vào ngày 31/10, một loại trực thăng khác là AV500 đã bay cao lên đến 5.006 m, độ cao lớn nhất mà một trực thăng không người lái được sản xuất tại Trung Quốc đã đạt được.

Vài ngày sau đó, ngày 9/11, máy bay không người lái XM20 đã cất cánh và đạt độ cao 4.600 m, sau đó hạ cánh an toàn.

Cả ba loại máy bay trên sẽ được ứng dụng cho các mục đích khác nhau như phòng chống khủng bố, tuần tra biên giới, kiểm soát các hoạt động buôn bán ma túy, theo dõi khí tượng thủy văn và đo đạc vẽ bản đồ.

Các loại máy bay trên được phát triển bởi một viện nghiên cứu và phát triển máy bay trực thăng tại tỉnh Giang Tây, thuộc sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC). Viện này đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo máy bay trực thăng không người lái từ năm 2004 tới nay.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/loat-truc-thang-khong-nguoi-lai-trung-quoc-khong-kich-tam-cao-chinh-xac-post245656.info