Loạt trận sớm vòng 19 V-League: HAGL quyết thắng, Hải Phòng tìm 3 điểm

V-League đang đi dần đến những vòng đấu cuối cùng, đã có những sự phân hóa thứ hạng rõ ràng nhưng không vì thế mà các cuộc chiến ở các vòng đấu còn lại trở nên kém hấp dẫn đi.

HAGL đang cố tìm kiếm hình ảnh trong mắt CĐV

Ở loạt trận sớm của vòng 19 diễn ra vào chiều nay, những trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn bởi sự ngang tài ngang sức của các cặp đối thủ. Trên sân nhà Pleiku, HAGL đang quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng để lấy lại hình ảnh vốn có trong mắt người hâm mộ sau trận thua đáng thất vọng với tỷ số 2-4 cũng tại nơi này trước S.Khánh Hòa cách đây ít ngày. Cái may cho HAGL là chỉ phải gặp một XSKT Cần Thơ được xem là sân sau của họ mùa này. Sở dĩ vậy vì đội bóng Tây Đô được dẫn dắt bởi HLV Đinh Hồng Vinh, người đã gắn bó với HAGL một quãng thời gian rất dài trước đó. Không chỉ mang theo một loạt cầu thủ cũ của đội bóng phố núi, HLV này cũng xây dựng cho XSKT Cần Thơ một lối chơi na ná như đội bóng cũ của mình, tức là cầm bóng nhiều hơn, chơi ban bật và không thường xuyên sử dụng bóng dài như những mùa giải gần đây.

Đó là một lợi thế không hề nhỏ cho HAGL bởi họ thích đối mặt với những đối thủ chơi tấn công như thế. Chỉ có vậy, các ngôi sao của HLV Dương Minh Ninh mới phát huy được tối đa những điểm mạnh của mình. Cái may nữa cho HAGL là việc XSKT Cần Thơ đang không có được phong độ tốt. Đội bóng này đã 9 trận gần đây không biết đến chiến thắng và đã tụt xuống vị trí thứ 11 trên BXH. Nhưng cũng đừng vì thế mà đội bóng phố núi vội mừng bởi lẽ với chất HAGL có trong lối chơi lẫn con người khiến XSKT Cần Thơ rất hiểu về đối thủ và hoàn toàn có thể biết cách bắt bài. HAGL vẫn chưa cải thiện được điểm yếu phòng ngự, đó là điểm mà XSKT Cần Thơ có thể khoét vào và hy vọng. Dẫu vậy, điều khó hơn mà họ nên nghĩ tới trước tiên là làm sao ngăn được hàng công đang chơi rất tốt của đội chủ sân Pleiku. Văn Toàn, Công Phượng, Minh Vương đều đặn nổ súng, Omar cũng đã có được bàn thắng đầu tiên và mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt hơn. Đó cũng chính là những niềm hy vọng giúp HAGL tự tin có 3 điểm ở trận đấu này.

Ở các cặp đấu còn lại, trong khi S.Khánh Hòa tràn đầy tự tin đánh bại một Sài Gòn FC đang sa sút thì Hải Phòng cũng không kém an tâm khi chỉ phải đón tiếp một B.Bình Dương với đội hình tan nát vì án treo giò. Có tới 4 trụ cột của đội bóng đất Thủ phải vắng mặt ở trận đấu này, đó đều là những cái tên quan trọng như Đinh Hoàng Max, Văn Vũ hay Xuân Luân và những sự vắng mặt này khiến sức mạnh của họ giảm đi đáng kể. Niềm tin của B.Bình Dương tiếp tục được đặt lên cầu thủ trẻ đang có phong độ cực tốt là Tiến Linh, người vừa lập hat-trick ở vòng đấu trước để nâng tổng số bàn thắng ghi được mùa này lên con số 10. Nhưng Hải Phòng rõ ràng chẳng dễ chơi. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng có thể đang không đạt được phong độ cao nhất, thế nhưng đánh bại họ ngay tại Lạch Tray là điều cực khó. Sự cuồng nhiệt của CĐV, bản lĩnh và tinh thần rực lửa của các cầu thủ chủ nhà luôn khiến họ trở thành một đội bóng khó bị đánh bại. Lại thêm phong độ tốt của cặp ngoại binh Stevens, Fagan, đội bóng đất Cảng hoàn toàn có thể tự tin vào cơ hội giành điểm trước các vị khách phương nam.

Lịch thi đấu vòng 19 ngày 14/7:

17h00 sân Pleiku: HAGL vs XSKT Cần Thơ

17h00 sân 19/8: S.Khánh Hòa vs Sài Gòn FC

17h00 sân Lạch Tray: Hải Phòng vs B.Bình Dương

18h00 sân Thống Nhất: TP.HCM vs SHB Đà Nẵng

Bảng xếp hạng trước vòng 19:

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/loat-tran-som-vong-19-vleague-hagl-quyet-thang-hai-phong-tim-3-diem-post268265.info