Loạt trận đầu Cúp VinaPhone: Chỉ U23 Việt Nam giành trọn 3 điểm

Ở loạt trận ra quân Cúp VinaPhone 2018 chiều tối 3/8, trong số 4 đội tham dự (Uzbekistan-Oman, Việt Nam-Palestine), chỉ có U23 Việt Nam giành trận thắng đầu tay, 'bỏ túi' 3 điểm đầu tiên.

Pha ghi bàn của Anh Đức.

Diễn ra từ 19h30’ trên sân Mỹ Đình là trận cầu mà người hâm mộ trông đợi: U23 Việt Nam “tái xuất” gặp U23 Palestine.

Chạm trán đối thủ đã từng cầm hòa 1-1 trong trận giao hữu trước vòng chung kết U23 châu Á hồi tháng 1/2018 và cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị cho ASIAD, ông Park Hang-seo đã đưa vào sân ngay từ đầu 3 cầu thủ hơn 23 tuổi (Anh Đức, Văn Quyết và thủ môn Văn Lâm) sát cánh với 8 cầu thủ đã từng làm nên kỳ tích tại giải U23 châu Á (Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Văn Thanh…).

Trong khoảng 10 phút đầu hiệp 1, với thế trận giằng co, tuy vậy, ở một vài khoảnh khắc, Công Phượng, Anh Đức, Văn Quyết, Quang Hải cũng khiến đối phương “giật mình”.

Cục diện trận đấu xoay chuyển đột biến vào phút 29 khi Palestine ghi bàn mở tỷ số.

Nhận bóng từ đồng đội, Dabbagd, cầu thủ chơi năng nổ nhất của Palestine nhảy lên đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới Văn Lâm.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ chủ nhà vẫn bình tĩnh tổ chức tấn công nhằm lấy lại thế cân bằng.

Từ pha đánh gót ngẫu hứng của Văn Thanh, bóng đến chân Công Phượng. Tiền đạo của HAGL đã xoay chuyển khéo léo rồi chuyền bóng cho Anh Đức đang chờ sẵn ở trước khu vực 16m50 khung thành đối phương. Pha kiến tạo như “dọn cỗ” của Công Phượng đã tạo cơ hội cho tiền đạo 31 tuổi của B.Bình Dương tung cú sút cực khó ghi bàn, gỡ hòa 1-1. Bàn thắng của Anh Đức đến đúng vào phút cuối cùng hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, U23 Việt Nam chơi tự tin hơn, tổ chức tấn công tốt hơn và bàn thắng thứ 2 đã đến thật chóng vánh.

Phút 52, từ pha kiến tạo của “siêu chân trái” Quang Hải, Công Phượng đã tung một cú sút đẹp mắt xuyên thủng lưới Palestine, đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Nhằm tạo điều kiện cho tất cả cầu thủ được cọ xát trước thềm ASIAD, phút 61, ông Park Hang-seo thay liền 3 cầu thủ (Thành Long thay Xuân Trường, Minh Tuấn thay Anh Đức, Văn Sơn thay Đình Trọng) và phút 67, Đức Chinh vào thay Công Phượng.

Lúc này, U23 Việt Nam đã chuyển từ sơ đồ 3-5-2 sang 4-4-2 với ý đồ chơi tấn công rõ rệt.

Tuy nhiên, có thể chưa thật quen với tình thế mới nên các pha tấn công của U23 Việt Nam cũng chưa rõ nét. Thế trận của đội chủ nhà có vẻ chùng xuống trong khi Palestine bung sức chơi áp đảo. Dù chơi nỗ lực nhưng đội khách cũng không thể ghi bàn gỡ hòa và chấp nhận thua chung cuộc 1-2.

Ở trận đấu này, về phía U3 Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã đưa vào sân 15/30 cầu thủ.

Trên hàng tiền đạo, Anh Đức vẫn chơi cao nhất và phát huy được sức càn lướt cùng khả năng chớp thời cơ. Trong khi đó, Công Phượng có vẻ vượt trội hơn khi có một pha kiến tạo thành bàn thắng và ghi được 1 bàn. Hai tiền đạo vào thay (Minh Tuấn, Đức Chinh) chưa thể hiện được nhiều ở trận đấu này. Văn Quyết (đội trưởng) dù vẫn nhanh nhẹn nhưng có thể do sức vóc nên khó tranh chấp được với những cầu thủ cao to… Quang Hải (chơi đủ 90 phút) vẫn giữ được sự tỉnh táo và đã có 1 pha kiến tạo thành bàn thắng…

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết: “Hôm nay U23 Việt Nam thử nghiệm một sơ đồ mới, một số cầu thủ mới. Chúng ta đã tìm ra nhiều điều được và chưa được, ví dụ điều chưa được là bàn thua và phải khắc phục trong thời gian tới. Một số cầu thủ đứng vị trí chưa được tốt. Việc tiếp theo là các cầu thủ phải tiếp tục nuôi dưỡng cảm giác chơi bóng để hướng tới mục tiêu chính là ASIAD”, theo VFF.

Ở trận đấu trước đó, U23 Oman đã cầm hòa 0-0 với đương kim vô địch U23 châu Á Uzbekistan.

Như vậy, sau loạt trận ra quân, U23 Việt Nam tạm dẫn đầu với 3 điểm. Oman và Uzbekistan hài lòng với 1 điểm. Palestine tạm đứng cuối cùng.

Ngày mai (5/7), Cúp VinaPhone sẽ có 2 trận đấu: Việt Nam gặp Oman còn Palestine gặp Uzbekistan./.

Thanh Phương

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/the-thao/loat-tran-dau-cup-vinaphone-chi-u23-viet-nam-gianh-tron-3-diem/343173.vgp