Loạt tình tiết rúng động dư luận của kẻ cầm đầu 'phòng chat tình dục'

Cho Joo Bin bị điều tra thêm tội danh mưu sát trẻ em. Luật sư được gia đình kẻ cầm đầu ủy thác bào chữa cho nghi phạm đã từ chối tiếp nhận vì chịu sức ép dữ dội từ phía dư luận.

Vụ án tình dục "phòng chat thứ N" nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng Hàn Quốc và quốc tế trong nhiều ngày qua. Sáng 27/3, loạt tình tiết rúng động tố cáo tội ác của kẻ cầm đầu Cho Joo Bin tiếp tục được vạch trần và khiến dư luận dậy sóng.

Nhận giết người theo yêu cầu

Theo Korea Boo, Baksa hiện tại không chỉ bị cáo buộc điều hành nhóm chat tình dục, biến trẻ vị thành niên và phụ nữ thành nô lệ, mà mới đây anh còn bị điều tra vì cáo buộc mưu sát trẻ em.

Cụ thể, một nhân viên dịch vụ xã hội họ Kang đã liên tục đe dọa một giáo viên yêu thích từ hồi trung học và bắt người này gặp gỡ riêng tư. Người này sau đó bị bắt và nhận án một năm 2 tháng tù giam.

Sau khi được phóng thích vào tháng 3/2019, Kang lập âm mưu sát hại con gái của nữ giáo viên để trả thù. Kang - một thành viên của nhóm chat đã gửi địa chỉ nhà trẻ, thông tin liên lạc cùng với số tiền 3.250 USD và lời yêu cầu giết chết đứa bé cho Cho Joo Bin.

 Tội ác ám sát trẻ em của Cho Joo Bin bị phanh phui.

Tội ác ám sát trẻ em của Cho Joo Bin bị phanh phui.

Trong lịch sử trò chuyện của cả hai, Baksa thậm chí đã hỏi ý Kang khi dự định ám hại con gái của nữ giáo viên bằng cách cho đứa trẻ uống thuốc độc. Trong khi đó, Kang cũng lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình trong vai trò nhân viên dịch vụ xã hội để giúp kẻ cầm đầu phòng chat nhanh chóng hoàn thành kế hoạch giết người.

May mắn thay, trước khi Cho Joo Bin và Kang có thể thực hiện kế hoạch tàn độc thì vào tháng 12/2019, cảnh sát đã bắt giữ khẩn cấp kẻ chủ mưu giết người họ Kang. Đến khi "tiến sĩ" bị bắt giữ vì vụ án "phòng chat thứ N", cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra thêm về tội ác này của Cho.

Giới luật sư từ chối bào chữa

Sina dẫn lời truyền thông Hàn Quốc cho biết nghi phạm Cho Joo Bin hiện bị văn phòng công tố điều tra mà không nhận được bất kỳ sự bào chữa và hỗ trợ tư vấn pháp lý từ luật sư. Phiên thẩm tra đầu tiên diễn ra vào ngày 26/3 và kẻ cầm đầu phòng chat phải tự mình bào chữa mọi tội danh.

Theo Sina, luật sư ban đầu nhận bào chữa cho Cho Joo Bin đã đệ đơn từ chức vào ngày 25/3 với lý do tính chất vụ án quá nghiêm trọng. "Khi được gia đình nghi phạm ủy thác bào chữa, tôi chỉ được báo cáo rằng đây là vụ án phạm tội tình dục đơn giản. Nhưng sau khi tìm hiểu kỹ vụ việc tôi đã vô cùng sốc. Vì thế, tôi quyết định chấm dứt hợp đồng với họ", vị luật sư cho biết.

Cho Joo Bin phải tự bào chữa cho mình do không có luật sư nào chịu nhận vụ án "phòng chat thứ N" trước sức ép dư luận.

Tuy nhiên, Korean Boo cho biết nguyên nhân thực sự khiến vị luật sư và công ty luật chủ quản từ bỏ vụ kiện là do chịu sức ép lớn từ làn sóng phẫn nộ của dư luận. Ngay sau khi danh tính phòng luật sư bào chữa cho "tiến sĩ" (biệt danh của Cho Joo Bin) được đăng tải, công ty này đã nhận được vô số cuộc gọi phản đối và trang web chính thức của họ cũng đồng loạt bị dân mạng tấn công khiến hệ thống tê liệt.

Những người trong ngành tư pháp Hàn Quốc cũng chia sẻ với truyền thông rằng tội ác của kẻ cầm đầu là quá tàn nhẫn, kinh khủng và chắc chắn sẽ không có bất kỳ luật sư nào dám đứng ra bào chữa cho Cho Joo Bin.

"Tư tưởng xem phụ nữ là đối tượng tình dục ở xã hội Hàn Quốc ngày càng cực đoan. Văn hóa thù hận nữ giới đã thúc đẩy sự hình thành chuỗi công nghiệp tội phạm tình dục phát triển trên không gian mạng. Vụ án Cho Joo Bin không chỉ là vấn đề của riêng anh ta, mà là vấn đề của toàn xã hội. Vì thế, án phạt thật nặng cho tội phạm bạo lực tình dục cần được tăng lên", Hiệp hội luật sư thành phố Seoul bình luận.

Cho Joo Bin, 25 tuổi, là người đứng đầu nhóm chat tình dục. Theo đó, Cho Joo Bin từng học chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, tại cao đẳng kỹ thuật Inha (Hàn Quốc). Hôm 19/3, Cho và 13 đồng phạm khác đã bị cảnh sát thủ đô Seoul bắt giữ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Cho bị cáo buộc dụ dỗ, bắt cóc phụ nữ và trẻ vị thành niên, tra tấn và hãm hiếp họ để quay video, cùng hàng loạt tội danh khác như buôn bán trái phép, cung cấp và lan truyền các video khiêu dâm về nô lệ tình dục của phụ nữ, bao gồm cả trẻ em và thanh thiếu niên; đánh cắp thông tin cá nhân trái phép; đe dọa giết người...

Công chúng Hàn Quốc hy vọng pháp luật sẽ đưa ra bản án trừng trị thật nặng cho Cho Joo Bin.

Giới luật sư xứ kim chi dự đoán kẻ cầm đầu phòng chat có thể sẽ bị kết án tối đa 15 năm. Tuy nhiên, họ không loại trừ về một "bản án lịch sử và mang tính cách mạng" là chung thân hoặc tử hình dành cho Cho Joo Bin nếu như chính phủ Hàn có động thái kiên quyết trấn áp tội phạm tình dục.

Di Hy

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/loat-tinh-tiet-rung-dong-du-luan-cua-ke-cam-dau-phong-chat-tinh-duc-post1064918.html