Loạt tỉ phú nhận thù lao '0 đồng' năm 2022

Các ông Phạm Nhật Vượng, Trần Đình Long và Nguyễn Đăng Quang - những tỉ phú USD trong bảng xếp hạng Forbes - đều nhận thù lao '0 đồng' trong năm 2022.

Theo báo cáo thường niên năm 2022 của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (Mã CK: HPG), các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của doanh nghiệp này đã không nhận thù lao trong năm 2022. Điều này trái ngược so với năm 2021, khi HPG chi tới 118 tỉ đồng để trả thù lao cho các thành viên HĐQT.

HĐQT HPG gồm Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long, 3 Phó Chủ tịch HĐQT (các ông Trần Tuấn Dương, Nguyễn Mạnh Tuấn, Doãn Gia Cường) và 3 thành viên HĐQT (các ông Nguyễn Ngọc Quang, Hoàng Quang Việt, Nguyễn Việt Thắng).

Trong khi đó, HPG khá bạo chi để trả lương và thưởng cho Ban giám đốc trong năm 2022, ở mức 5,3 tỉ đồng - tăng 35% so với năm 2021.

Theo ông Trần Đình Long, kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn chưa lạc quan hơn trong năm 2023, song HPG sẽ luôn thận trọng, tự tin và vững bước tiến lên.

Năm 2023, tập đoàn này sẽ đầu tư thêm hạ tầng kỹ thuật dự án Khu công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng với diện tích quy hoạch 216 ha. Trong 10 năm tới, HPG dự kiến sẽ phát triển 10 khu công nghiệp, gồm cả các khu công nghiệp hiện có.

Ông Nguyễn Đăng Quang – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN) – cũng không nhận thù lao trong năm 2022. Đây là năm thứ 3 liên tiếp ông Quang và các thành viên HĐQT Masan nhận thù lao '0 đồng'.

Trong khi đó, ông Danny Le, Tổng giám đốc MSN đã nhận 11,9 tỉ đồng tiền lương, thưởng và các phúc lợi khác trong năm 2022, giảm khoảng 348 triệu đồng so với năm trước.

Tại CTCP Vinhomes (Mã CK: VHM), ông Phạm Nhật Vượng - với vai trò thành viên HĐQT - cũng không nhận thù lao trong các năm 2021 và 2022.

Danh sách tỉ phú thời gian thực của Forbes cập nhật ngày 29/3/2023 ghi nhận, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản ròng lên tới 4,3 tỉ USD. Trong khi đó, khối tài sản ròng của ông Trần Đình Long và ông Nguyễn Đăng Quang lần lượt ở mức 1,8 tỉ USD và 1,2 tỉ USD./.

Đồng Tiến

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/loat-ti-phu-nhan-thu-lao-0-dong-nam-2022-post165400.html