Loạt thảm họa mũi hỏng ở 'thiên đường thẩm mỹ' Thái Lan

Một số cô gái Thái Lan 'gặp họa' vì chỉnh sửa mũi.

Việc nâng mũi ngày nay được coi là một trong những thủ thuật thẩm mỹ phổ biến nhất thế giới. Hầu hết ai muốn tân trang nhan sắc cũng nghĩ tới sửa mũi đầu tiên. Đa phần cho rằng nâng mũi không gây nguy hiểm sức khỏe hoặc biến chứng. Nhưng trên thực tế, nhiều chị em rơi vào tình trạng đứng ngồi không yên sau khi sửa mũi.

Một phụ nữ Thái Lan bị lồi sụn sau thẩm mỹ mũi

Một phụ nữ giấu tên người Thái Lan đã chia sẻ hình ảnh chiếc mũi lồi sụn để cảnh báo người khác về nguy cơ gặp phải sau phẫu thuật thẩm mỹ. Được biết, cô gái này đến từ Hat Yai, miền nam Thái Lan. Chỉ vài ngày sau khi tiến hành ca nâng mũi bằng silicone ở phòng khám thẩm mỹ giả rẻ tại địa phương, phần mũi của cô bị sưng tấy và viêm nhiễm nghiêm trọng. Chưa dừng lại ở đó, thanh silicone ở sống mũi còn bắt đầu nhô ra, đâm thẳng lên chính giữa khuôn mặt cô.

Sau khi sự việc khủng khiếp trên xảy ra, phòng khám tư nhân đã từ chối bồi thường cũng như phủ nhận toàn bộ trách nhiệm cho phần mũi hỏng. Cô gái cho biết đã khởi kiện phòng khám này và được một bệnh viện lớn tại Bangkok giúp đỡ, tiến hành lấy thanh silicone ra khỏi mũi miễn phí.

Cô gái Thái Lan được phẫu thuật tháo thanh silicone ra khỏi mũi

Cùng cảnh ngộ với cô gái trên, một cặp đôi người Thái cũng ngậm đắng nuốt cay với chiếc mũi dị dạng sau phẫu thuật thẩm mỹ. Xuất hiện trên sóng truyền hình của đài Pang Pong, Khun Phat và Khun Nat cho biết họ đã bỏ rất nhiều tiền đến các trung tâm thẩm mỹ uy tín nhưng kết quả nhận được đều rất tệ hại. Chiếc mũi mới không chỉ xấu xí, biến dạng ảnh hưởng đến vẻ ngoài mà còn khiến họ khó thở.

Khun Phat và Khun Nat có chiếc mũi xấu xí sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Trong chương trình, Khun Nat chia sẻ rằng anh đã mạnh dạn chi 25.000 bath (khoảng 17 triệu đồng) với mong muốn có được chiếc mũi ưng ý hơn. Tuy nhiên chỉ 3 tháng sau thẩm mỹ, mũi của anh bắt đầu sưng đỏ bất thường, da mũi giãn nở, căng phồng. Mặc dù ngay lập tức tìm đến viện thẩm mỹ uy tín để chữa trị nhưng mũi của anh vẫn không thể quay lại hình dạng ban đầu.

Chiếc mũi của Khun Nat bị thương tổn sau khi thẩm mỹ

Cùng lâm vào tình cảnh éo le tương tự là trường hợp của Khun Phat. Chưa vừa ý với chiếc mũi ở lần phẫu thuật đầu tiên, cô gái Thái Lan quyết định đầu tư 75.000 bath (khoảng 50 triệu đồng) cho lần chỉnh sửa tiếp theo.

Ở lần phẫu thuật này, bác sĩ đã lấy sụn ở sau tai để làm sống mũi, kết hợp sử dụng silicone nhằm đảm bảo an toàn. Thế nhưng, chỉ được 1 tháng yên lành, mũi của Khun Phat bắt đầu sưng đỏ bất thường. Bác sĩ phải cấy da đầu vào vùng mũi và kê thuốc chống phù nề cho cô. Dù vậy, tình trạng của chiếc mũi vẫn rất tệ.

Thanh silicone trên mũi Khun Phat có dấu hiệu trồi ra ngoài, mũi bị chảy dịch trong thời gian chờ đợi phẫu thuật lại lần 3. Vì thế, bác sĩ phải ngay lập tức phẫu thuật rút silicone ra khỏi mũi, khiến nó trở nên méo mó và có sẹo xấu xí.

Mũi của Khun Phát bị biến dạng sau 2 lần thẩm mỹ

Anh Đào (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/loat-tham-hoa-mui-hong-o-thien-duong-tham-my-thai-lan-925903.html