Loạt tác phẩm đáng chú ý của Warner Bros. trong năm 2020

'Xưởng phim của những giấc mơ' đứng trước một năm đầy bận rộn với nhiều dự án gây tò mò như 'Birds of Prey', 'Wonder Woman 1984', 'Tenet', 'Godzilla vs. Kong', 'Tom and Jerry'...

Birds of Prey (7/2): Vũ trụ siêu anh hùng DC (DCEU) của Warner Bros. năm nay tung ra hai tác phẩm. Đầu tiên, đả nữ Harley Quinn (Margot Robbie) sẽ cầm đầu nhóm Birds of Prey trong trận chiến không khoan nhượng với ông trùm Black Mask (Ewan McGregor). Cô là nhân vật hiếm hoi thuộc Biệt đội Cảm tử được yêu mến sau bộ phim Suicide Squad (2016), và nay được đôn lên làm trụ cột của DCEU.

Scoob! (15/5): Năm nay, Warner Bros. tập trung khai thác các thương hiệu hoạt hình lớn mà họ đang sở hữu. Đầu tiên, Scobb! là câu chuyện về nhân vật Scooby Doo quen thuộc, nhưng là khi chú chó còn nhỏ. Mới làm quen với bộ ba Shaggy, Fred, Daphne, cả nhóm sớm phải tìm cách giải mã bí mật về khuyển vương địa ngục Ceberus. Theo một số nguồn tin, Warner Bros. đang ấp ủ thực hiện Vũ trụ Điện ảnh Hanna-Barbera từ tác phẩm này.

Wonder Woman 1984 (5/7): Bộ phim còn lại của DCEU và có lẽ là lớn nhất của Warner Bros. trong năm nay là Wonder Woman 1984. Đây là phần tiếp theo của Wonder Woman (2017), tiếp tục xoay quanh nhân vật nữ hùng xinh đẹp cùng tên do Gal Gadot thể hiện. Một điều khiến công chúng tò mò là sự trở lại của chàng phi công Steve Trevor (Chris Pine). Người tình của Wonder Woman được cho là đã bỏ mạng ở phần trước sau hành động hy sinh anh dũng.

In the Heights (26/6): Đạo diễn Jon M. Chu dễ tạo ra cú nổ lớn trong mùa phim hè 2020 nhờ In the Heights - bộ phim dựa trên vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên của Lin-Manuel Miranda. Trailer tác phẩm cho thấy kỹ năng ca hát, vũ đạo hoàn toàn vượt trội của dàn diễn viên. Như nguyên tác, chuyện phim xoay quanh Usnavi (Anthony Ramos) - chủ một tiệm rượu vang luôn mơ có ngày trở về quê hương Cộng hòa Dominica. Song, mọi chuyện thay đổi khi cô bạn thuở ấu thơ Nina (Leslie Grace) bất ngờ trở về chỉ sau một năm học đại học.

Tenet (17/7): Mỗi dự án mới của đạo diễn Christopher Nolan là một sự kiện điện ảnh được khán giả trên toàn thế giới mong chờ. Như mọi lần, ông hoàn toàn giữ bí mật về nội dung Tenet. Khán giả hiện chỉ biết bom tấn mang đề tài điệp viên, và yếu tố thời gian thêm một lần nữa đóng vai trò quan trọng trong phim như Inception (2010) hay Interstellar (2014).

Malignant (14/8): Sau khi Aquaman (2018) thu hơn 1 tỷ USD toàn cầu, đạo diễn James Wan quay trở lại thể loại từng giúp anh ghi danh với công chúng: kinh dị. Anh hoàn toàn giữ kín nội dung của Malignant, mà chỉ khẳng định rằng bộ phim không phải là tác phẩm chuyển thể từ cuốn truyện tranh Malignant Man do chính Wan sáng tác. Tham gia bộ phim có các diễn viên Annabelle Wallis, Jake Abel, George Young…

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (11/9): Có lẽ do bận rộn với Malignant, James Wan đã nhường lại ghế đạo diễn của The Conjuring 3 cho “đệ tử” Michael Chaves. Như tựa đề đã gợi mở, The Devil Made Me Do It là cuộc điều tra của vợ chồng Ed và Lorraine Warren đối với một gã sát thủ luôn khăng khăng rằng quỷ dữ đã khiến hắn ra tay hại người.

The Witches (9/10): Cuốn tiểu thuyết The Witches của Roald Dahl có lần thứ hai tiến lên màn ảnh. Do đạo diễn lừng danh Robert Zemeckis thực hiện, phim thuộc dòng giả tưởng - hài hước, và xoay quanh chuyện một chú bé bị biến thành chuột khi vô tình lạc vào một cuộc họp của đám phù thủy tối cao. Tham gia dự án có nhiều tên tuổi diễn viên lớn như Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci, Chris Rock...

Those Who Wish Me Dead (23/10): Do đạo diễn nổi tiếng Taylor Sheridan thực hiện, Those Who Wish Me Dead được đánh giá là ứng cử viên tiềm tàng cho mùa Oscar năm sau, đồng thời có thể giành thắng lợi tại phòng vé nhờ yếu tố ngôi sao khi có sự tham gia của Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Tyler Perry và Jon Bernthal. Chuyện phim lấy bối cảnh khi vùng Montana gặp nạn cháy rừng lan rộng. Nhân chứng của một vụ giết người nay bị một cặp sát thủ sinh đôi truy đuổi. Hy vọng duy nhất lúc này của anh là một phụ nữ sở hữu bản năng sinh tồn mạnh mẽ đến khó tin.

Godzilla vs. Kong (20/11): Là tác phẩm tiếp theo đến từ Vũ trụ phim quái vật MonsterVerse, bom tấn của Warner Bros. chiếu muộn hơn so với kế hoạch ban đầu khoảng 8 tháng. Godzilla vs. Kong là trận chiến long trời lở đất của đôi quái thú, và sự kiện giúp nhân loại hiểu hơn về các sinh vật khổng lồ được gọi là “Titan” vốn tồn tại trên Trái Đất suốt hàng triệu năm qua. Phim quy tụ dàn sao hùng hậu gồm Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Shun Oguri, Eiza Gonzalez, Jessica Henwick, Kyle Chandler, Chương Tử Di…

Dune (8/12): Blade Runner 2049 (2017) có thể gây lỗ, nhưng thêm một lần nữa chứng minh cho công chúng thấy tài năng của nhà làm phim bậc thầy Denis Villeneuve. Warner Bros. đã tin tưởng giao phó cho anh trọng trách khổng lồ mà nhiều nhà làm phim nổi tiếng từng bỏ cuộc: chuyển thể Dune - Xứ cát lên màn ảnh rộng. Giống như nguyên tác văn học, bộ phim sẽ đưa công chúng tới hành tinh Arrakis xa xôi, với những cuộc chiến giành giật tài nguyên quý hiếm. Timotheé Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Charlotte Rampling, Jason Momoa và Javier Bardem là những ngôi sao sẽ tham gia Dune.

Tom and Jerry (23/12): Không chỉ Scobby Doo, trong năm nay, thương hiệu Tom and Jerry cũng sẽ tái ngộ khán giả qua màn ảnh lớn dưới sự nhào nặn của đạo diễn Tim Story. Bộ phim được cho là sự kết hợp giữa những hình ảnh kỹ xảo CGI và người đóng, cũng như giúp khán giả hiểu hơn về nguồn gốc của bộ đôi nhân vật đã gắn liền với thời thơ ấu của biết bao thế hệ công chúng.

Nam Lương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/loat-tac-pham-dang-chu-y-cua-warner-bros-trong-nam-2020-post1040256.html