Loạt sao US&UK lan tỏa tình yêu đến cộng đồng LGBT+ trong 'Tháng Tự Hào'

Taylor Swift, Lady Gaga hay Ariana Grande là những người ủng hộ nhiệt huyết, luôn cháy hết mình để bảo vệ quyền lợi cho giới LGBT+. Tháng 6 này, khi lá cờ lục sắc được tung bay, hãy gửi lời yêu thương và bảo vệ những người bạn cầu vồng xung quanh bạn nhé!

Taylor Swift

Taylor Swift được biết đến là một trong những nghệ sĩ luôn lên tiếng mạnh mẽ cho những vấn đề xã hội như nạn bạo hành phụ nữ, xung đột sắc tộc, việc kì thị cộng đồng LGBT+ ở Mỹ, tàn phá môi trường, dịch COVID-19...

Trong tháng 6 rực rỡ này, Taylor đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tòa án Tối cao Mỹ về việc bảo vệ cộng đồng LGBT+ khỏi sự phân biệt nơi làm việc: “Tôi xin cảm ơn Tòa án Tối cao Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ quyết định này và tất cả những ai luôn chiến đấu cho hành động ý nghĩa này.”

Taylor Swift

Taylor Swift

Thông qua Twitter, Taylor Swift gửi lời cảm ơn tới Tòa án Tối cao Hoa Kì về sự bảo vệ cộng đồng LGBT+ khỏi sự phân biệt nơi làm việc.

Mới đây, Taylor Swift đã xuất hiện trên livestream gây quỹ cho cộng đồng LGBT+ - Pride live’s Stonewall Day 2020: “Hey guys, it’s Taylor. I want to say happy Pride month.” (Chào cả nhà, Taylor đây, chúc mừng tháng Tự Hào).

Taylor Swift xuất hiện trên livestream của "Pride live’s Stonewall Day 2020"

Năm ngoái, Taylor Swift từng phát hành MV You Need To Calm Down truyền tải thông điệp về bình đẳng giới và tôn trọng quyền con người. Taylor Swift cũng viết nên ca khúc Welcome To New York ngay sau khi việc kết hôn đồng tính được chấp thuận ở bang này.

MV "You Need To Calm Down" - Taylor Swift

Lady Gaga

Khi được hỏi đến việc nghĩ gì về cộng đồng LGBT+, Lady Gaga sẽ lập tức trả lời rằng, cô luôn một mực ủng hộ và đấu tranh cho quyền lợi của họ. Cô là một trong những người nổi tiếng hàng đầu thế giới tiên phong trong vấn đề nâng cao nhận thức xã hội về cộng đồng LGBT+.

Lady Gaga cũng lập nên quỹ Born This Way dựa trên bản hit của mình để hỗ trợ cho người bị hành hung và bắt nạt, bao gồm người đồng tính và người chuyển giới.

Lady Gaga tự hào giơ cao lá cờ của cộng đồng lục sắc

MV "Born This Way" - Lady Gaga

Dù vậy, nữ ca sĩ cũng từng bị cộng đồng mạng chỉ trích, cho rằng hành động bênh vực và bảo vệ cộng đồng LGBT+ của cô chỉ là “chiêu trò” để PR. Những tưởng làn sóng chỉ trích này sẽ làm tổn thương tới nữ ca sĩ, nhưng không, Lady Gaga vẫn cứ ngẩng cao đầu: “Tình yêu của tôi đối với những fan đồng tính là vô cùng trong sáng. Tình yêu đích thực ấy tôi dành cho họ khi tôi bắt đầu ca hát. Chính sự ủng hộ của họ đã cho tôi hiểu thêm về những cuộc đấu tranh, tôi trở thành một phần trong cuộc chiến đấu tranh giành lại sự nhìn nhận từ xã hội.”

Bản thân Lady Gaga từng xác nhận cô là người song tính (Bisexual) trong một cuộc phỏng vấn

Ariana Grande

Ariana Grande cũng là cái tên nổi bật trong việc ủng hộ, lan tỏa tình yêu đến cộng đồng lục sắc. Vào năm 2014, sau khi phát hành ca khúc Break Free kết hợp với nam DJ Zedd, Ariana được cộng đồng mạng ưu ái tôn lên là biểu tượng của giới LGBT+. Ca khúc Into You của cô cũng có nội dung hướng tới người đồng tính.

MV "Break Free" - Ariana Grande kết hợp cùng DJ Zedd

Chỉ 1 ngày sau khi luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính được thông qua, Ariana Grande đã bùng cháy trên sân khấu Pride và nhận về “mưa” lời khen của truyền thông và người hâm mộ.

Nữ ca sĩ cũng là “first face” mở màn cho sự kiện Annual Dance on Pier lần thứ 29 - một cuộc diễu hành thường niên vì quyền lợi của người đồng tính.

Ariana Grande tự hào cất cao tiếng hát vì cộng đồng LGBT+

Ariana còn từng thực hiện concert từ thiện, dùng lợi nhuận thu được để hỗ trợ nạn nhân của vụ đánh bom ở concert tại Manchester của cô. Trong đêm nhạc đó, cô đã song ca cùng người chị Miley Cyrus bài Don’t dream it’s over - ca khúc kinh điển dành cho giới LGBT+.

Trong cuộc phỏng vấn với biên kịch - nhà sản xuất phimRyan Murphy, cô tiết lộ rằng bản thân cảm thấy may mắn khi được sinh ra trong một gia đình cởi mở, hiện đại. Chính điều đó đã giúp anh ruột Frankie của cô dũng cảm come out với gia đình. Ariana Grande chia sẻ cô cảm thấy rất tức giận mỗi khi thấy anh mình bị xúc phạm vì giới tính.

Ariana Grande và anh trai ruột Frankie

“Tôi cảm thấy tổn thương khi nhìn thấy mọi người bị ghét bỏ vì giới tính. Rất nhiều người quen của tôi là người đồng tính. Tôi thực sự quan tâm đến họ.” Khi được hỏi có suy nghĩ gì với danh xưng “biểu tượng của giới đồng tính (gay icon)”, cô cho hay: “Đó là điều mà tôi đến vui được nghe trong cuộc đời mình.” (Theo tạp chí The Riff)

Sự nhận thức về cộng đồng LGBTQ+ ngày càng được lan tỏa đến mọi người. Taylor Swift, Lady Gaga hay Ariana Grande là những người ủng hộ nhiệt huyết, luôn cháy hết mình để bảo vệ quyền lợi cho giới LGBT+. Tháng 6 này, khi lá cờ lục sắc được tung bay, hãy gửi lời yêu thương và bảo vệ những người bạn cầu vồng xung quanh bạn nhé!

RAINBOW

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-goc-hanh-phuc/loat-sao-usuk-lan-toa-tinh-yeu-den-cong-dong-lgbt-trong-thang-tu-hao-1679733.tpo