Loạt sao tưởng niệm diễn viên phim 'Bố già' qua đời

James Caan – từng được đề cử Oscar với vai Sonny Corleone trong phim Bố già 1972, đã qua đời trong sự thương tiếc của gia đình, đồng nghiệp, người hâm mộ, hưởng thọ 82 tuổi.

Thông tin James Caan qua đời được đại diện gia đình ông xác nhận trên trang mạng xã hội Twitter ngày 7-7.

"Thật buồn khi chúng tôi phải cho các bạn biết rằng Jimmy (tên thân mật của James Caan) đã qua đời tối 6-7. Gia đình rất biết ơn sự thương yêu, lời chia buồn của các bạn. Chúng tôi mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của họ trong thời điểm khó khăn này" – đại diện gia đình James Caan viết. Nguyên nhân qua đời của nam diễn viên gạo cội chưa được công bố.

James Caan qua đời tuổi 82

James Caan qua đời tuổi 82

Người quản lý của James Caan viết: "Jimmy là một trong những người vĩ đại. Ông ấy không chỉ là một trong những diễn viên xuất sắc tôi từng thấy mà còn vui tính, trung thành, chu đáo, được mọi người yêu mến. Chúng tôi luôn là quan hệ tình bạn trước kinh doanh. Tôi sẽ nhớ ông ấy rất nhiều, tự hào khi được làm việc cùng nhau suốt những năm qua".

Ngay khi thông tin James Caan qua đời lan tỏa, nhiều ngôi sao đã tưởng niệm nam diễn viên. Trong đó, Al Pacino trải lòng: "Jimmy là người anh trai giả tưởng và là người bạn chân thật suốt đời tôi. Thật khó để tin rằng anh ấy sẽ không còn trên thế giới này vì anh ấy luôn tràn đầy sức sống, mạnh mẽ, táo bạo. Một diễn viên tuyệt vời, một đạo diễn xuất sắc và một người bạn thân yêu của tôi. Tôi sẽ nhớ anh ấy rất nhiều".

Diễn viên hài Adam Sandler bày tỏ: "Tôi yêu quý ông ấy rất nhiều, luôn muốn được như thế. Tôi vô cùng hạnh phúc khi biết ông ấy và chưa bao giờ ngừng cười khi ở cạnh người mình ngưỡng mộ. Những bộ phim của ông ấy hay vô cùng. Tất cả chúng ta sẽ nhớ ông ấy nhiều!".

Nhiều sao làng phim thế giới thương tiếc ông

Nhà làm phim James Gunn viết: "Hãy yên nghỉ nhé James Caan! Tôi yêu thích rất nhiều phim của ông ấy, "Bố già" tất nhiên đứng đầu nhưng cũng có nhiều phim khác tôi yêu thích". Đạo diễn Francis Ford Coppola cho biết James Caan sẽ không bao giờ bị lãng quên trên màn ảnh lẫn ngoài đời bởi tài năng và tính cách của mình.

James Caan sinh năm 1940 ở Bronx, New York - Mỹ. Ông là con trai của một người Do Thái nhập cư từ Đức. Ông đam mê diễn xuất và bắt đầu sự nghiệp với những vở kịch trên sân khấu. Sau đó, ông tham gia các vai nhỏ trên truyền hình và dần dần tạo được sự chú ý với khán giả.

Ông được mời tham gia nhiều vai diễn khác và nổi bật với vai diễn trong phim "Bố già". Trong sự nghiệp kéo dài hơn 50 năm, ông tham gia gần 100 vai diễn với cả phim điện ảnh lẫn truyền hình. Một số tác phẩm nổi trội khác ông tham gia: "Brian's Song", "Cinderella Liberty", "The Gambler", "Rollerball", "A Bridge Too Far"… Ông được trao tặng sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 1978.

James Caan thời trẻ trong phim "Bố già"

Minh Khuê (Theo Reuters, Daily Mail)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/loat-sao-tuong-niem-dien-vien-phim-bo-gia-qua-doi-20220708100133265.htm