Loạt sao nam Hàn gây thót tim khi tự đóng cảnh quay nguy hiểm

Không cần diễn viên đóng thế, những ngôi sao của màn ảnh Hàn Quốc như Hyun Bin, Gong Yoo, Ji Chang Wook... đã tự mình hoàn thành nhiều pha hành động khó nhằn.

Lee Jun Ki: Lee Jun Ki nổi tiếng là sao nam không ngại đóng những pha hành động nguy hiểm mà không cần người đóng thế trên màn ảnh. Trong bộ phim Joseon Gunman, ngôi sao 37 tuổi đã khiến đoàn làm phim thót tim khi tự mình thực hiện một cảnh quay trong dòng nước chảy xiết. May mắn là anh không bị cuốn trôi hay bị thương vì va phải đá ngầm.

Năm 2012, trong bộ phim Arang and the Magistrate, Lee Jun Ki còn đích thân thực hiện những cảnh hành động khó nhằn trên lưng ngựa. Nam diễn viên đã tập luyện kỹ lưỡng trước khi quay nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chính mình và tránh tai nạn đáng tiếc trên phim trường.

Năm 2012, trong bộ phim Arang and the Magistrate, Lee Jun Ki còn đích thân thực hiện những cảnh hành động khó nhằn trên lưng ngựa. Nam diễn viên đã tập luyện kỹ lưỡng trước khi quay nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chính mình và tránh tai nạn đáng tiếc trên phim trường.

Gong Yoo: Sự chuyên nghiệp và tinh thần cống hiến hết mình cho vai diễn là yếu tố quan trọng giúp tài tử 40 nổi tiếng toàn châu Á. Tham gia bất cứ bộ phim nào, Gong Yoo cũng tỏ ra nghiêm túc và tận tâm, thậm chí anh còn tự mình đảm nhận những pha hành động liều lĩnh nhất.

Trong phim The Suspect (2013), nhân vật Ji Dong Cheol của anh có một phân đoạn phải nhảy từ cầu xuống sông. Để có được khoảnh khắc hoàn hảo nhất, Gong Yoo đã thực hiện cảnh quay đó 12 lần mà không dùng người thế thân.

Hyun Bin: Với những pha rượt đuổi và hành động gắn liền xe hơi, đạo diễn thường sẽ làm việc với diễn viên đóng thế để đảm bảo an toàn cho các ngôi sao lớn. Thế nhưng trường hợp của Hyun Bin trong Confidential Assignment lại rất đặc biệt. Anh tự mình thực hiện khoảnh khắc nhoài người ra khỏi cửa xe hơi và đọ súng khi đang rượt đuổi trên đường. Biểu cảm điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng của Hyun Bin khi thực hiện cảnh quay nguy hiểm trên đã gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem.

Lee Min Ho: Ngoài dòng phim thần tượng, tình cảm lãng mạn, nam diễn viên 32 tuổi còn ghi dấu qua nhiều bộ phim hành động nổi tiếng, tiêu biểu là City Hunter . Ở bộ phim này, Lee Min Ho đã nỗ lực tập luyện để có thể tự đảm nhận nhiều cảnh đánh nhau, rượt đuổi mà không dùng người thế thân. Tuy gặp phải một số chấn thương trên phim trường vì độ khó của các pha hành động nhưng Lee Min Ho vẫn không bỏ cuộc. Ngôi sao sinh năm 1987 đã cống hiến cho khán giả nhiều pha đánh tay đôi hoàn hảo, đẹp mắt.

D.O (EXO): It’s Okay, That’s Love không phải là phim hành động. Tuy nhiên, tác phẩm này vẫn chứa một vài phân đoạn gây thót tim, đặc biệt là cảnh xe đạp của nhân vật Han Kang Woo do D.O đóng suýt va phải xe hơi. D.O là thần tượng đá chéo sân diễn xuất và chỉ đảm nhận một vai diễn nhỏ trong phim. Thế nhưng ở cảnh quay nguy hiểm trên, anh không nhờ đến diễn viên đóng thế mà tự mình thực hiện. Ngôi sao trẻ đã tập luyện nhiều lần làm sao để bánh xe đạp chỉ còn cách mũi xe hơi khoảng vài cm. Tinh thần làm việc chuyên nghiệp đã giúp D.O nhận được nhiều lời khen của ê-kíp sản xuất lẫn đàn anh, đàn chị cùng góp mặt trong phim.

Ji Chang Wook: Trong bộ phim The K2 (Mật danh K2) của đài truyền hình cáp tvN, tài tử 32 tuổi gây bất ngờ với phân đoạn thoát y và một mình đánh gục hơn chục cảnh vệ. Tổ chế tác đã cho các diễn viên mặc đồ bảo hộ để tránh phản cảm, đồng thời, làm mờ vùng nhạy cảm của họ khi lên hình. Cảnh hành động trong nhà tắm kéo dài hơn 2 phút, được quay một cách chân thực. Ji Chang Wook đã phải “cởi” và đích thân thực hiện phân đoạn đó, không dùng người đóng thế bất chấp nền nhà tắm trơn trượt và nguy cơ chấn thương do đánh nhau trong không gian hẹp.

Nam diễn viên đã mất gần một ngày để hoàn thành pha đánh nhau khó nhằn trên. Xuyên suốt The K2, Ji Chang Wook còn tự mình đảm nhận nhiều pha hành động nguy hiểm khác. Tài tử sinh năm 1987 mất gần nửa năm luyện võ để nhập vai chàng cảnh vệ Kim Je Ha tài giỏi một cách mượt mà nhất.

Lee Seung Gi: Mới đây, khi tham gia bom tấn được đầu tư kinh phí khủng 25 tỷ won Vagabond, Lee Seung Gi đã thể hiện tinh thần làm việc chuyên nghiệp và sự tận tâm với vai diễn. Anh không nhờ cậy đến người đóng thế mà tự mình hoàn thành một cảnh cháy nổ nguy hiểm. Sau khi thực hiện cảnh quay thoát khỏi một chiếc xe hơi bị nổ tung, khuôn mặt của nam diễn viên trở nên lem luốc, trang phục cũng rách nát hoàn toàn.

Phân đoạn trên được thực hiện trong một nhà kho bỏ hoang ở tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Thông thường, những cảnh cháy nổ nguy hiểm như vậy sẽ được giao cho diễn viên đóng thế. Ê-kíp làm phim đã khuyên Lee Seung Gi không nên liều mình tự thực hiện cảnh quay đó. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn rất cương quyết. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, trước khi chính thức quay, ngôi sao 32 tuổi đã dành thời gian luyện tập với một vài diễn viên đóng thế giàu kinh nghiệm. Đích thân đạo diễn Yoo In Sik giám sát quá trình đó và khi thấy mọi việc đều ổn, ông mới cho phép Lee Seung Gi tự mình đảm nhận phân đoạn trên.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/loat-sao-nam-han-gay-thot-tim-khi-tu-dong-canh-quay-nguy-hiem-post994259.html