Loạt phim hành động tốc độ 'Fast & Furious' sẽ kết thúc sau 11 phần

Sau 20 năm 'làm mưa làm gió' màn ảnh rộng, loạt phim hành động tốc độ 'Fast & Furious' sẽ chính thức kết thúc sau phần thứ 11.

Mới đây, Variety đưa tin loạt phim hành động tốc độ "Fast & Furious" sẽ dừng lại ở phần thứ 11 sau gần 20 năm "làm mưa làm gió". Nguồn tin của Variety tiết lộ, hai phần cuối của loạt phim được yêu thích này sẽ do đạo diễn Justin Lin cầm chịch. Nhà làm phim gốc Đài Loan từng giữ vai trò này trong các phần 3, 4, 6 và 9. Hiện phần 9 đã hoàn thiện, dự kiến phát hành vào năm 2021. Tác phẩm có sự góp mặt của dàn sao như Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Sung Kang, Cardi B và John Cena.

Phần thứ 9 của loạt phim tốc độ này dự kiến ra mắt vào năm nay nhưng do tình hình dịch Covid-19 nên đã phải hoãn sang năm 2021.

Phần thứ 9 của loạt phim tốc độ này dự kiến ra mắt vào năm nay nhưng do tình hình dịch Covid-19 nên đã phải hoãn sang năm 2021.

Thông tin này được công bố cũng không quá bất ngờ đối với người hâm mộ loạt phim này. Với sự trở lại của Justin Lin, "Fast & Furious" được kỳ vọng sẽ có một kết thúc huy hoàng cho thương hiệu phim vốn đã trở thành kinh điển của điện ảnh Mỹ.

Tuy nhiên, loạt phim dừng lại ở phần 11 không đồng nghĩa vũ trụ điện ảnh "Fast & Furious" sẽ kết thúc. Với thành công ấn tượng qua 8 phần phim chính, các phần ngoại truyện tiếp tục được hãng Universal phát triển. Năm 2019, phần ngoại truyện "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" do Dwayne Johnson và Jason Statham đóng chính đã mang về 759 triệu USD toàn cầu.

Phần ngoại truyện về các nhân vật vẫn được Universal lên kế hoạch phát triển sau khi phần phim chính kết thúc.

Ra đời từ năm 2001, "Fast & Furious" nhanh chóng trở thành loạt bom tấn sở hữu doanh thu "khủng" của Hollywood và làm nên tên tuổi của dàn diễn viên như Paul Walker hay Vin Diesel. Các tác phẩm đều thuộc thể loại hành động, xoay quanh câu chuyện về gia đình với những cuộc rượt đuổi, đua xe trên đường phố đầy ngoạn mục. Tính đến nay, thương hiệu phim này đã thu về hơn 5,8 tỷ USD./.

Lê Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/loat-phim-hanh-dong-toc-do-fast-furious-se-ket-thuc-sau-11-phan-787777.vov