Loạt phim bùng nổ của hãng Warner Bros. trong năm 2018

Năm nay, DCEU chỉ có duy nhất 'Aquaman'. Song, Warner Bros. vẫn là cái tên đáng gờm tại phòng vé nhờ nhiều dự án đáng chú ý khác như 'Rampage', 'Tomb Raider', 'Fantastic Beasts 2'.

Game Night (23/2): Bộ phim của hai đạo diễn Francis Daley - Jonathan Goldstein thuộc thể loại hài châm biếm, nhưng còn pha trộn cả yếu tố hành động, kinh dị. Chuyện phim bắt đầu khi đôi vợ chồng Max (Jason Bateman) - Annie (Rachel McAdams) rủ một nhóm bạn cùng chơi trò phá án. Song, tất cả không ngờ rằng họ bị cuốn vào một vụ án giết người có thật. Bên cạnh Bateman và McAdams, Game Night còn có sự tham gia của Kyle Chandler, Billy Magnussen, Jesse Plemons, Danny Huston…

Tomb Raider (16/3): Sau khi loạt trò chơi nguyên tác Tomb Raider được Crystal Dynamics và Square Enix tái khởi động năm 2013, thương hiệu điện ảnh chuyển thể cũng được áp dụng chiến lược tương tự. Không còn Angelina Jolie, nhân vật Lara Croft nổi tiếng nay do Alicia Vikander thể hiện. Bộ phim Tomb Raider kể về chuyến phiêu lưu đầu tiên của nhà khảo cổ học xinh đẹp, ưa mạo hiểm, sau khi cô phát hiện ra những bí mật từ thông điệp do người cha quá cố để lại.

Ready Player One (29/3): Đạo diễn Steven Spielberg tranh tài tại Oscar 2018 với The Post (2017), nhưng ông không lãng quên dòng phim giải trí. Thời gian qua, nhà làm phim đã hoàn thành tác phẩm khoa học viễn tưởng Ready Player One với phần kịch bản dựa trên nguyên tác văn học cùng tên năm 2011 của Ernest Cline. Chuyện phim lấy bối cảnh năm 2045 khi Trái đất bị quá tải dân số. Để thoát khỏi thực tại đáng buồn, nhân loại tìm đến thế giới ảo OASIS và bị mê hoặc bởi nó. Chàng trai trẻ Wade Watts (Tye Sheridan) mong muốn giành lấy giải thưởng lớn từ OASIS để thay đổi cuộc đời, nhưng bất ngờ phát hiện ra những bí mật đáng sợ tại thế giới ảo.

Rampage (20/4): Sau thành công của Jumanji: Welcome to the Jungle (2017), Dwayne “The Rock” Johnson tiếp tục hứa hẹn khuynh đảo phòng vé với Rampage - bộ phim dựa trên trò chơi điện tử cùng tên. Trong phim, anh vào vai Davis Okoye - một nhà sinh vật học chuyên nghiên cứu loài linh trưởng. Một thí nghiệm gene khiến người bạn thân của anh - chú gorilla lưng bạc George - biến thành quái thú khổng lồ. Okoye buộc phải chạy đua với thời gian để tìm ra liều thuốc giải giúp George trở lại hiền hòa như xưa. Phim do Brad Peyton - đạo diễn của San Andreas (2015) - thực hiện.

Ocean’s 8 (8/6): Ocean’s 8 là phần ngoại truyện của loạt phim trộm cắp (heist) nổi tiếng Ocean’s Eleven. Phim theo chân Debbie Ocean (Sandra Bullock) - cô em gái của Danny Ocean (George Clooney) - với phi vụ đánh cắp táo bạo nhắm vào tay bạn trai cũ (Damien Lewis) tại sự kiện Met Gala. Bước đầu tiên của cô là quy tụ những nữ cao thủ cùng chung chí hướng. Bên cạnh Sandra Bullock, Ocean’s 8 có sự góp mặt của rất nhiều người đẹp sáng giá như Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna và Helena Bonham Carter.

Teen Titans Go! to the Movies (27/7): Đây là tác phẩm hoạt hình dựa trên series nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ và nguyên tác truyện tranh DC. Các siêu anh hùng trẻ tuổi Robin, Beast Boy, Raven, Starfire và Cyborg nay muốn dấn thân vào showbiz để trở nên nổi tiếng. Song, nhóm Teen Titans cũng không được phép quên đi nhiệm vụ bảo vệ Trái đất. Dự án phim có sự tham gia lồng tiếng của Kristen Bell, Will Arnett, Tara Strong…

The Meg (10/8): Dự án khoa học viễn tưởng, hành động, kinh dị của đạo diễn Jon Turteltaub có sự tham gia của hai ngôi sao Jason Statham và Lý Băng Băng. Trong The Meg, Statham vào vai một chuyên gia thợ lặn, tham gia giải cứu chiếc tàu ngầm bị loài cá mập cổ đại khổng lồ tấn công dưới đáy đại dương. Nội dung phim dựa trên cuốn tiểu thuyết Meg: A Novel of Deep Terror (1997) của Steve Alten.

Crazy Rich Asians (17/8): Một ẩn số của điện ảnh thế giới năm nay là Crazy Rich Asians - bộ phim có nội dung dựa trên nguyên tác văn học ăn khách cùng tên của Kevin Kwan. Nick (Henry Golding) và Rachel (Constance Wu) là hai giảng viên kinh tế người Mỹ gốc Hoa đã yêu nhau từ lâu. Trở về Singapore để dự lễ cưới một người bạn thân của Nick, Rachel phát hiện ra gia đình bạn trai mình hóa ra thuộc dạng giàu có bậc nhất châu Á. Nguyên tác văn học vốn được đánh giá cao nhờ lối khắc họa dí dỏm hai thế hệ người Trung Quốc giàu có, thành đạt, cũng như xung đột giữa chính họ.

The Nun (7/9): Vũ trụ Điện ảnh kinh dị The Conjuring do đạo diễn James Wan khởi xướng đã trải qua bốn tác phẩm. Với nguồn ngân sách khiêm tốn, chuỗi phim đến nay đã đem về cho nhà sản xuất hơn 1 tỷ USD. Năm 2018, thương hiệu được nối dài bằng The Nun. Bộ phim lấy bối cảnh năm 1952 tại một tu viện ở Romania, và kể về nguồn gốc của ác ma Valak từng xuất hiện trong The Conjuring 2 (2016). Nhân vật chính trong phim - xơ Irene - do tài năng trẻ Taissa Farmiga đảm nhận.

Smallfoot (28/9): Người tuyết, hay còn gọi là Yeti, vốn là loài sinh vật bí ẩn và gây ra nhiều tò mò cho nhân loại suốt bất lâu nay. Tuy nhiên, với bộ phim hoạt hình của Karey Kirkpatrick, góc nhìn lại được lấy từ một Yeti. Người tuyết Migo (Channing Tatum) muốn chứng minh với đồng loại của mình về sự tồn tại của một loài sinh vật “chân nhỏ”, hay thực chất chính là con người. Dự án hoạt hình có sự tham gia góp giọng của Channing Tatum, James Corden, Zendaya, LeBron James, Common…

A Star Is Born (5/10): Dự án ca vũ nhạc - lãng mạn đánh dấu lần đầu tiên ngôi sao Bradley Cooper ngồi trên ghế đạo diễn. A Star Is Born thực tế là phiên bản làm lại thứ tư từ bộ phim kinh điển cùng tên năm 1937, với câu chuyện về một cô gái chân chất, sở hữu giọng ca và tài năng diễn xuất thiên bẩm trên con đường trở thành ngôi sao Hollywood. Lady Gaga và Bradley Cooper đảm nhận hai vai chính trong phim, kế thừa những gì mà Janet Gaynor - Frederic March, Judy Garland - James Mason và Barbra Streisand - Kris Kristofferson từng làm trong quá khứ.

Mowgli (19/10): Sau The Jungle Book (2016) của Disney, câu chuyện kinh điển Cậu bé rừng xanh có thêm một phiên bản live-action nữa do đạo diễn Andy Serkis thực hiện cho Dune Entertainment và Warner Bros. Nhà làm phim hứa hẹn Mowgli của ông vẫn mang cốt truyện về cậu bé Mowgli (Rohan Chand) lớn lên giữa rừng xanh cùng bầy sói, nhưng mang lăng kính và bầu không khí đen tối hơn rất nhiều so với The Jungle Book. Freida Pinto, Christian Bale, Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett… là những ngôi sao có mặt trong dự án Mowgli.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (16/11): Phần ngoại truyện thứ hai của Harry Potter bắt đầu bằng sự kiện phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald (Johnny Depp) trốn thoát và bắt đầu lôi kéo những kẻ mang pháp thuật có tư tưởng cực đoan, muốn thống trị người phàm. Để ngăn chặn sự trỗi dậy của gã, Albus Dumbledore (Jude Law) buộc phải cậy nhờ người học trò cũ Newt Scamander (Eddie Redmayne). Dự án gây tranh cãi khi vẫn chọn Johnny Depp cho vai Grindelwald bất chấp đời tư bê bối của anh, cũng như việc phim sẽ không đề cập tới chi tiết thầy Dumbledore là người đồng tính và từng có mối quan hệ phức tạp với chính tên phù thủy hắc ám.

Creed 2 (21/11): Sau thành công của Creed (2015), Sylvester Stallone lập tức bắt tay xây dựng kịch bản phần tiếp theo của tác phẩm mang đề tài quyền Anh, qua đó nối dài thương hiệu Rocky huyền thoại. Trong Creed 2, Aldonis Creed (Michael B. Jordan) đối mặt với hậu duệ của Ivan Drago (Dolph Lundgren). Cách đây nhiều năm, chính Ivan là kẻ đã cướp mạng cha Creed trên võ đài trong một trận thi đấu đẫm máu.

Aquaman (21/12): Tập phim riêng về siêu anh hùng Aquaman (Jason Momoa) là tác phẩm duy nhất ra rạp trong năm nay của Vũ trụ Điện ảnh DC (DCEU). Do James Wan thực hiện, chuyện phim là những sự kiện xảy ra ngay sau Justice League (2017). Lúc này, người đứng đầu vương quốc Atlantis đứng trước mối đe dọa đến từ những kẻ xâm lăng phía trên mặt nước, lẫn một nhóm người nằm dưới trướng mình nhưng mang dã tâm thống trị nhân loại.

Tuấn Lương
Ảnh: Warner Bros.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/loat-phim-hua-hen-cua-hang-warner-bros-trong-nam-2018-post820252.html