Loạt phim át chủ bài của Sony trong năm 2018

Nối tiếp thành công của 'Jumanji: Welcome to the Jungle', hãng Sony chú trọng khai thác thương hiệu 'Spider-Man', cũng như làm phần tiếp theo cho một số phim ăn khách trước đây.

Peter Rabbit (16/2): Dựa trên nhân vật do Beatrix Potter sáng tạo cho trẻ em, bộ phim Peter Rabbit theo chân chú thỏ siêu quậy Peter (James Corden lồng tiếng). Chú cùng bè bạn luôn phải tìm cách đối phó với gia đình nông dân nhà McGregor, đặc biệt là cậu con trai Thomas (Domhnall Gleeson). Câu chuyện bỗng trở nên rắc rối khi có sự xuất hiện của Bea (Rose Byrne). Cô gái xinh đẹp là người yêu động vật. Thomas phải lòng cô, nhưng đồng thời vẫn muốn “tận diệt” thỏ Peter.

Sicario 2: Soldado (29/6): Sau thành công của tác phẩm hình sự Sicario (2015), nhà biên kịch Taylor Sheridan tiếp tục chấp bút phần hai cho bộ phim. Song, anh nay hợp tác với đạo diễn Stefano Sollima, thay vì Denis Villeneuve. Chuyện phim tiếp tục xoay quanh cuộc chiến chống ma túy căng thẳng, đẫm máu tại vùng biên giới Mỹ - Mexico, với hai nhân vật trung tâm là Matt Graver (Josh Brolin) và Alejandro Gillick (Benicio del Toro).

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (13/7): Trái với hai tập trước, phần ba của loạt Khách sạn huyền bí ra rạp giữa mùa hè, và đồng thời xoay quanh chuyến nghỉ hè đáng nhớ của bá tước ma cà rồng Dracula (Adam Sandler), con gái Mavis (Selena Gomez), và gia đình thông gia của chàng trai người phàm Johnny (Adam Samberg). Lần này, chính Dracula phải lòng một người phụ nữ bí ẩn trong lúc không hề biết rằng đó là hậu duệ của thợ săn ma cà rồng Van Helsing. Hai tập trước của Hotel Transylvania từng giúp Sony thu hơn 820 triệu USD.

The Equalizer 2 (20/7): Doanh thu hơn 190 triệu của The Equalizer (2014) khiến hãng Sony quyết định làm tiếp phần hai về nhân vật mật vụ CIA nay đã giải nghệ là Robert McCall. Dự án đánh dấu lần đầu tiên đạo diễn Antoine Fuqua làm phim phần tiếp theo trong sự nghiệp. Ông tiết lộ mình đã thuyết phục thành công Denzel Washington trở lại nhờ phần kịch bản hấp dẫn, với bối cảnh rộng mở hơn nhiều so với tập đầu tiên.

Venom (5/10): Tuy cho Spider-Man xuất hiện trong MCU, nhưng Sony thực tế vẫn là hãng phim nắm giữ bản quyền thương hiệu Người Nhện trên màn ảnh rộng. Không làm phim riêng về siêu anh hùng nhả tơ, họ nay tập trung khai thác câu chuyện về nhóm kẻ thù của Peter Parker. Tập phim đầu tiên xoay quanh Venom (Tom Hardy) - tay phóng viên Eddie Brock bỗng sở hữu sức mạnh siêu nhiên nhờ loài cộng sinh bí ẩn ngoài vũ trụ. Đến nay, vẫn có rất nhiều thông tin trái ngược về việc liệu Spider-Man do Tom Holland thể hiện có xuất hiện ở Venom với tư cách khách mời (cameo) hay không.

Goosebumps: Horrorland (12/10): Goosebumps (2015) là tác phẩm kinh dị - hài hước ăn khách lấy cảm hứng từ loạt truyện nổi tiếng cùng tên của nhà văn R.L. Stine. Sau khi cân nhắc, hãng Sony quyết định để danh hài Jack Black tiếp tục trở lại sắm vai Stine trong phần hai - Goosebumps: Horrorland. Phim xoay quanh âm mưu đáng sợ của rối gỗ Slappy vào đêm Halloween, nên Sony đang chạy đua với thời gian để có thể trình làng thành phẩm trong tháng 10.

The Girl in Spider’s Web (9/11): Đạo diễn David Fincher từng chuyển thể thành công cuốn Cô gái có hình xăm rồng lên màn bạc với Daniel Craig và Rooney Mara hồi 2011. Song, cả ba rốt cuộc không tiếp tục tham gia dự án phần tiếp theo do Sony đầu tư sản xuất. Cô gái trong mạng nhện thực tế là tập truyện thứ tư của loạt tiểu thuyết gốc Thiên niên kỷ. Hai nhân vật chính trong phim - nữ hacker Lisbeth Salander và nhà báo Mikael Blomkvist - nay do lần lượt Claire Foy và Sverrir Gudnason đảm nhận. Phim do Fede Álvarez - đạo diễn của Don’t Breathe (2016) - thực hiện.

Spider-Man: Into the Spider-Verse (14/12): Sony còn có một nỗ lực khai thác thương hiệu Người Nhện nữa trong năm nay. Spider-Man: Into the Spider-Verse thuộc định dạng hoạt hình, và tập trung vào nhân vật da màu Miles Morales (Shameik Moore). Khán giả sẽ có cơ hội gặp gỡ các phiên bản khác nhau của Peter Parker / Spider-Man khi Morales rơi vào thành phố New York, Mỹ của những vũ trụ song song sau một biến cố ngoài ý muốn.

Holmes and Watson (21/12): Đây là phiên bản hài hước của bộ đôi lừng danh thám tử Sherlock Holmes - bác sĩ John Watson, do lần lượt hai danh hài Will Ferrell và John C. Reilly thể hiện. Holmes and Watson thực tế đã được lên kế hoạch từ cách đây 10 năm, nhưng rốt cuộc phải tới năm 2016 mới được hãng Sony chính thức “bật đèn xanh”. Dự án do đạo diễn Etan Cohen cầm trịch.

Tuấn Lương
Ảnh: Sony

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/loat-phim-at-chu-bai-cua-sony-trong-nam-2018-post820361.html